BẢN TIN 8H: Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chưa ra trình diện

BẢN TIN 8H: Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chưa ra trình diện
TPO - Mặc dù công an đã có giấy mời người đàn ông xuất hiện trong clip sàm sỡ bé gái ở chung cư Galaxy 9 ở quận 4, TPHCM nhưng đến chiều 3/4 người này vẫn chưa làm việc với công an.

Chiều 3/4, trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Phạm Xuân Thao - Phó Trưởng Công an quận 4 cho biết, công an đã mời người đàn ông xuất hiện trong clip đến trình diện, làm việc nhưng đến thời điểm này vẫn chưa làm việc được với người này. Thượng tá Thao nói thêm, nhận chỉ đạo từ Công an TPHCM, Công an quận 4 đang tích cực xác minh lấy lời khai người bị tình nghi, bị hại, người có liên quan để nhanh chóng kết luận và đưa ra hướng xử lý theo quy định pháp luật.

“Công an quận đã có mời người bị tình nghi đến làm việc, tuy nhiên vẫn chưa làm việc được với người này. Các điều tra viên cũng đã đi làm công việc của mình để sớm có kết luận”, thượng tá Thao nói. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan tới clip đốt xe máy Honda PCX 70 triệu đồng để khoe cộng đồng mạng ngày 26/3, tại cơ quan công an Bắc Ninh ngày 2/4, khi được hỏi: “Hãng xe đạp điện đó hứa cho cháu cái gì”, Ngô Bá Khá (Khá bảnh) trả lời: “Họ có ý tưởng như thế, cháu cũng đọc được thông tin trên báo chí nên định làm để lấy chiếc xe điện về cho mẹ cháu đi. Thế nhưng đốt xe rồi, chưa nhận được xe điện của họ, cháu đăng clip lên thì bị xử lý như thế này. Cháu rất bực mình với bên đấy, kiểu như họ xui dại mình”. (XEM CHI TIẾT)


Trong lúc xảy ra mâu thuẫn với chồng, chị T. đã lấy chai thuốc diệt cỏ uống, mặc dù người thân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiều 3/4, đại diện công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ uống thuốc tự tử do mẫu thuẫn gia đình.  Thông tin ban đầu, chiều 2/4, anh H. (công an viên của Buôn ÊBông) đi làm về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị N.T.T. (Sn 1989, trú ở xã Ea Kao). Trong lúc xảy ra cãi vã, chị T. đã xuống nhà lấy chai thuốc cỏ uống tự tử. Phát hiện sự việc, người thân của chị T. đưa đến bệnh viện ở TP Buôn Ma Thuột để cấp cứu, tuy nhiên do thương tổn quá nặng nên người này đã không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)


Hôm 3/4, luật hình sự Hồi giáo mới của Brunei chính thức có hiệu lực, theo đó kẻ trộm đối mặt hình phạt chặt bàn tay, bàn chân; người ngoại tình hoặc quan hệ tình dục đồng giới nam có thể bị ném đá tới chết. Theo bộ luật hình sự, hình phạt cho đối tượng trộm cắp lần đầu nặng nhất là chặt bàn tay phải, lần thứ hai là chặt bàn chân trái, ABC News đưa tin ngày 3/4. Mang thai mà không có giấy giá thú có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Người phạm tội ngoại tình đối mặt hình phạt ném đá tới chết. (XEM CHI TIẾT)


Tổng hợp 2 kênh OMO và tín phiếu, tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 31.506 tỷ đồng trong tuần qua. Cùng đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt tăng các kỳ hạn. Áp lực cân đối nguồn nhằm đảm bảo tỷ lệ dữ trữ bắt buộc trong tuần cuối tháng tại các ngân hàng là một trong những nguyên nhân đẩy lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh trở lại. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 4.900 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất vẫn ở mức 3%) trong khi có 37.500 tỷ đồng đáo hạn trong tuần. Trái ngược với kênh tín phiếu, NHNN đã hút ròng 1.094 tỷ đồng qua kênh OMO. Áp lực cân đối nguồn nhằm đảm bảo tỷ lệ dữ trữ bắt buộc trong tuần cuối tháng tại các ngân hàng là một trong những nguyên nhân đẩy lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh trở lại. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 4/4, cơn dông kèm theo gió lốc bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội, bầu trời tối sầm, mưa mù mịt khiến cho người đi đường gặp nhiều khó khăn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy những vùng mây đối lưu từ phía Tây Bắc có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Cảnh báo: Trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, những vùng mây đối lưu này có khả năng di chuyển tới và gây mưa dông cho các quận huyện như Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Hà Đông; sau đó có thể sẽ lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG