Bản tin 8H: Người đàn ông sát hại 3 người thân ở nghĩa địa

Cơ quan chức năng cùng người dân khống chế Vinh.
Cơ quan chức năng cùng người dân khống chế Vinh.
TPO - Thấy con trai đi lang thang không về nhà, người cha ở Bình Định cùng con dâu và cháu trai 5 tuổi đi tìm thì bị anh ta đánh tử vong tại nghĩa trang.

Sau những phần thi ấn tượng trong đêm Chung khảo phía Bắc diễn ra tối 22/7, tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, 25 thí sinh đã được BTC xướng tên để góp mặt tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Trước đó, vòng Chung khảo phía Nam diễn ra ở Bình Định, BTC cũng chọn ra 19 thí sinh dự vòng Chung kết. (Xem chi tiết)


Chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh Bắc Bộ vì thế hôm nay (23/7), các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm mưa. Dự báo, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ có nắng sớm, các tỉnh từ Thanh Hóa – Huế cũng có nắng về trưa và chiều. Nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ và Trung Bộ tăng lên 33-34 độ C, có nơi cao hơn. (Xem chi tiết)


Chiều 22/7, Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) bắt giữ Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi, quê xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) để điều tra hành vi Giết người. Theo cảnh sát, Vinh có tiền sử bệnh tâm thần, từng bỏ nhà đi lang thang. Sáng cùng ngày, Vinh ta rời nhà đi đến nghĩa trang thôn. Đến trưa, không thấy Vinh về nên cha ruột 65 tuổi cùng vợ và con trai 5 tuổi của Vinh đi tìm thì bị anh ta lấy đá tấn công vào đầu khiến cả 3 người tử vong ở nghĩa trang. (Xem chi tiết)


Chuyên gia Viktor Kurdryavtsev thuộc Viện Nghiên cứu Chế tạo máy Trung ương (TsNIIMash) đã bị bắt với cáo buộc phản quốc", TASS dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan vũ trụ Nga (Roskosmos) hôm qua tuyên bố. Đại diện TsNIIMash không đưa ra bình luận, phát ngôn viên Roskosmos cũng từ chối cho biết chi tiết về vụ bắt giữ. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã khám xét một cơ sở nghiên cứu do Roskosmos quản lý, sau khi có thông tin cho rằng đây là nơi làm lộ nhiều bí mật về vũ khí siêu vượt âm Avangard đang được Nga phát triển. FSB nhận định một số thông tin mật đã rơi vào tay điệp viên phương Tây.


Quốc hội Mỹ đang thảo luận dự luật quốc phòng có khả năng chấm dứt quyền kiểm soát trực tiếp của chính quyền Trump với Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA), cơ quan quản lý kho vũ khí hạt nhân của Mỹ được thành lập từ năm 2000, AP hôm qua đưa tin. Một điều khoản nhỏ của dự luật này cho phép tách NNSA khỏi quyền điều hành của Bộ Năng lượng Mỹ, cho phép cơ quan này hoạt động độc lập nếu dự luật được thông qua. Nhà Trắng, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry cùng nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ đã phản đối mạnh mẽ dự luật, cho rằng nó có thể đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các nỗ lực nhằm thay đổi điều khoản trong dự luật đều không mang lại kết quả.


Đánh bom nhằm vào Phó tổng thống Afghanistan, 14 người chết. "Đoàn xe chở Phó tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum rời khỏi sân bay quốc tế Kabul chỉ vài phút trước khi xảy ra vụ nổ làm 14 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương", Reuters dẫn lời đại diện cảnh sát Afghanistan hôm nay tuyên bố. Cảnh sát thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết đây dường như là vụ đánh bom tự sát. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó nhận trách nhiệm tiến hành cuộc tấn công.


Trận động đất 5,9 độ richter đã xảy ra ở phía tây Iran vào Chủ nhật (22.7), khiến ít nhất 287 người bị thương. Houshang Bazvand - thống đốc tỉnh Kermanshah - nơi bị ảnh hưởng bởi trận động đất này cho hay, 8 người bị thương phải nhập viện còn lại đã được trở về nhà sau khi được điều trị - hãng tin IRNA đưa tin. Trận động đất này xảy ra vài giờ sau 2 trận động đất khác ở tỉnh Hormozgan - phía nam Iran.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.