Bản tin 8H: Người đàn ông tầm xăng tự thiêu ven đường

Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu may mắn được cứu sống. Ảnh: Dân trí
Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu may mắn được cứu sống. Ảnh: Dân trí
TPO - Người dân phát hiện kịp thời và cứu sống ông N.V.H (36 tuổi, quê Phú Yên) tẩm xăng tự thiêu.

Tối ngày 23/2, ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày tại một đám cỏ ven đường thuộc địa bàn xã Hòa Bình 1, người dân phát hiện một người đàn ông bốc cháy, nên cùng nhau xông vào dập lửa. Người đàn ông sau đó được xác nhận là ông N.V.H. (36 tuổi, trú xã Hòa Bình 1), bị nhiều vết bỏng nặng trên cơ thể. Bước đầu nhận định, H. tự thiêu. Người nhà cho biết, H. trước đây làm việc ở TP.HCM, từng bị tai nạn giao thông. Cách đây gần 1 tháng, ông H. về nhà đón Tết cùng gia đình, không có biểu hiện gì lạ, không rõ lý do nghĩ quẩn.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (24/2) các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 26-28 độ C, khu Tây Bắc có vùng xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trên 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng. Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.


Từ 1/3, người dân các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa thực hiện đăng ký ôtô và xe máy trên 175 phân khối tại số 342B phố Thái Hà. Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an Hà Nội, cho biết Cơ sở đăng ký xe số 1 thuộc Đội Quản lý xe sẽ được chuyển về trụ sở mới tại số 342B phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Thời gian chuyển về địa điểm mới từ ngày 1/3. Điểm đăng ký hiện tại ở số 86 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.


Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngô Thùy T. (SN 1989, trú tại Cầu Giấy). Trước đó, Công an TP Hà Nội phát hiện tài khoản tài khoản facebook N.T. đăng tải bài viết bài bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ và người dân Hải Dương trong phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi rà soát, Công an quận Cầu Giấy triệu tập chủ tài khoản facebook trên là Ngô Thùy T. lên trụ sở để làm việc vào ngày 23/2. Tại đây, T. thừa nhận hành vi, xin lỗi và gỡ bài đăng. Với hành vi vi phạm trên, T. sẽ bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng theo quy định.


Sáng 24/2 Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân 2402-2403 là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (thành phố Chí Linh, Hải Dương), đều đã được cách ly tập trung trước đó. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 88.583. Sáng nay có thêm 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi: 1.760 ca. Việt Nam có tổng cộng 1504 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 811 ca. (XEM CHI TIẾT)


Theo thông tin từ UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá), tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị cách ly để phòng dịch COVID-19. Đây là trường hợp bệnh nhân L.Q.M., (SN 1984, quê Ninh Thuận) về quê vợ tại thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung ăn tết từ ngày 5/2. Anh M. sốt cao nhiều ngày, có dấu hiệu viêm phổi. Đến chiều 23/2, bệnh nhân tử vong. Tối 23/2, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết bệnh nhân M. có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)


Công ty Cổ phần Vắc-xin Việt Nam (VNVC) mới đây xác nhận, 10h sáng nay (24/2), hơn 200 nghìn liều vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Bùi Kim Khánh, giám đốc toàn quốc hệ thống VNVC, cho biết, hiện công suất phục vụ của hệ thống VNVC lên tới 100.000 lượt khách hàng mỗi ngày. Trải qua thời gian dài thương thảo, với sự hỗ trợ từ Chính phủ và Bộ Y tế, Hệ thống tiêm chủng VNVC và AstraZeneca Việt Nam mới đi đến hợp tác cung cấp, phân phối 30 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 cho Việt Nam, bắt đầu từ nửa đầu năm 2021. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.