Bản tin 8H: Người Kurd phản công IS, giành lại thị trấn bắc Iraq

Lực lượng an ninh Iraq chiến đấu chống lại lực lượng IS. Ảnh minh họa. Ảnh: AP
Lực lượng an ninh Iraq chiến đấu chống lại lực lượng IS. Ảnh minh họa. Ảnh: AP
TPO - Các lực lượng người Kurd đã giành lại thị trấn Zumar ở miền Bắc Iraq và một số làng lân cận từ tay các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sau hành trình chở dầu từ cảng Singapore về Cửa Việt Quảng Trị bị cướp biển tấn công, ngày 25/10, tàu Sunrise 689 đã về đến cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, điểm giao hàng cuối cùng trong hành trình từ Singapore về Việt Nam.

Theo thông tin được Cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45, Bộ Công an, Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, phá hủy thiết bị và lấy gần 1.500 tấn dầu, ước tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.


Khoảng 17h 30 chiều 25/10, nhiều người dân xung quanh chung cư Mười Mẫu (Bình Trung Đông, quận 2, TP.HCM) hốt hoảng khi nhìn thấy lửa bốc lên từ tầng 5 của chung cư này. Nhiều người nhanh chóng thoát thân khỏi chung cư.

Nhận được tin, 3 xe cứu hỏa của lực lượng PCCC quận 2 được điều động đến hiện trường. Sau 20 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.


Khoảng 15h30 ngày 24/10, trên tỉnh lộ 8 (đoạn qua địa bàn buôn Phơng, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe máy và xe tải làm 3 người chết tại chỗ. Chiếc xe máy "kẹp 3" do không làm chủ được tốc độ đã đâm thẳng vào xe tải hướng ngược chiều khiến cả 3 nạn nhân trên xe máy thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Các lực lượng người Kurd đã giành lại thị trấn Zumar ở miền Bắc Iraq và một số làng lân cận từ tay các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sáng sớm 25/10, nhóm vũ trang Peshmerga tại Iraq đã tiến từ 5 hướng vào thị trấn Zumar sau khi liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu không kích vào các vị trí của IS. Lực lượng người Kurd đã vấp phải sự kháng cự, nhưng cuối cùng đã đánh bại những phiến quân IS, giành lại thị trấn này.


Các sỹ quan quân đội Iraq cho biết, 8 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ với các phần tử thánh chiến ở khu vực Jurf al-Sakhr, phía Nam thủ đô Baghdad. Vụ việc xảy ra khi quân đội Iraq chiến đấu bảo vệ an ninh cho tuyến đường được hàng trăm nghìn người hành hương Hồi giáo dòng Shi'ite sử dụng.


Nam quân nhân 19 tuổi thuộc thành viên đội đặc nhiệm trên không và trên bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ là người đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS tại Iraq, Lầu Năm Góc thông báo.

Nguyên nhân cái chết của hạ sĩ Sean P.Neal thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, xảy ra vào hôm 23/10 tại Baghdad, thủ đô Iraq, đang được điều tra. (Xem chi tiết)


Cho dù tình hình vẫn còn bất ổn nhưng Iraq vẫn là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) khi xuất khẩu dầu từ khu vực miền Nam trong tháng 10 này sắp chạm ngưỡng kỷ lục.

Theo ước tính, xuất khẩu dầu của khu vực này trong 23 ngày đầu tháng Mười vẫn đạt tới 2,55 triệu thùng/ngày, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 2,58 triệu thùng/ngày trong tháng Năm - tháng ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2003.


Bộ trưởng Quốc phòng Israel  Moshe Yaalon đã không được gặp các quan chức cấp cao hàng đầu của nước chủ nhà trong khuôn khổ chuyến thăm của ông này tới Mỹ vừa qua. Bộ trưởng Yaalon đã có các cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel cũng như Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power.

Tuy nhiên, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ các đề xuất của phía Israel về các cuộc gặp với Phó Tổng thống Joe Biden, Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice và Ngoại trưởng John Kerry.


Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 25/10, đến nay, 10.141 người bị nhiễm virus Ebola ở 8 quốc gia, trong đó có 4.922 người thiệt mạng. Điều này cho thấy dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng.

Theo WHO, Tây Phi vẫn là ổ dịch lớn nhất với số người chết tăng lên nhanh chóng ở 3 nước là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Ebola này có số người chết tổng cộng là 4.912.


Khoảng 35.000 quân cảnh đã được triển khai ở Rio de Janeiro, thành phố lớn thứ hai của Brazil, trước thềm cuộc bỏ phiếu vòng hai bầu tổng thống của nước này sau một loạt vụ tấn công cảnh sát cũng như thanh toán giữa các băng nhóm tội phạm ma túy.

Cảnh sát bang Rio de Janeiro ngày 25/10 thông báo quyết định triển khai quân 24 giờ trước cuộc bỏ phiếu được đưa ra sau vụ một cảnh sát bị sát hại hồi tuần trước ở khu dân cư nghèo Mangueira, phía Bắc thành phố.

MỚI - NÓNG