Bản tin 8H: Người Nga bảo vệ Putin vụ MH17

Người Nga đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trước Đại sứ quán Hà Lan tại Moscow. Ảnh: EPA
Người Nga đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trước Đại sứ quán Hà Lan tại Moscow. Ảnh: EPA
TPO - Hầu hết người dân Nga tỏ ra bức xúc trước việc phương Tây và Ukraine đổ lỗi cho Tổng thống Vladimir Putin về thảm kịch máy bay MH17, đồng thời đặt ra nhiều giả thuyết âm mưu liên quan Mỹ đằng sau vụ việc này.

Ngày 21/7, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, đến thời điểm này, Lai Châu có 6 người bất cẩn gặp nạn khi băng qua sông, suối lúc nước dâng cao, trong đó, 5 nạn nhân bị nước cuốn trôi đã tìm thấy thi thể, nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị khoảng 170.000m3 đất đá sụt, sạt xuống nhiều điểm, gây ách tắc giao thông. Ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng 20 tỷ đồng.


Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 21/7, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại huyện Hoàng Su Phì vào lúc 3 giờ ngày 21/7. Do mưa lớn kéo dài, vị trí sạt lở rất nguy hiểm, khối lượng đất đá lớn vùi lấp nên công tác cứu hộ, tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.


Từ chập tối 21/7, trên khắp địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận xảy ra mưa lớn đến tận khuya vẫn chưa dứt. Trên QL1, hướng từ cầu Bình Phước về cầu vượt Trạm 2 qua địa bàn các phường Hiệp Bình Phước, Tam Bình, Linh Trung (quận Thủ Đức, TPHCM) và phường An Bình (TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vô cùng nghiêm trọng, kéo dài hơn 5km.

Đến 22h cùng ngày, trời vẫn còn trút nước và tình trạng ùn tắc giao thông trên QL1 vẫn nghiêm trọng.


Ngày 21/7, Bộ Tài chính khẳng định, từ 1/8 người mua chung cư không phải gánh trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất thay cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước khi được giao đất theo quy định.

Nhà nước không thu tiền sử dụng đất trực tiếp của các hộ dân mua nhà. Việc mua, bán nhà giữa chủ đầu tư và các hộ dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, ngày 21/7, dẫn số liệu mới nhất của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết, 272 thi thể trong vụ tai nạn máy bay được tìm thấy, trong đó 251 thi thể đang được bảo quản trong kho giữ lạnh tại nhà ga Torez của nước này. 

Ông Yatsenyuk nêu rõ, Ukraine luôn cho rằng, cần phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế minh bạch và toàn diện về vụ tai nạn. Ukraine sẵn sàng hợp tác các đối tác phương Tây về vấn đề này. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine hôm qua tấn công căn cứ của lực lượng nổi dậy ở Donetsk, mở đợt chiến sự lớn đầu tiên ở khu vực máy bay Malaysia MH17 chở 298 người bị bắn hạ tuần trước.

Thủ lĩnh Sergei Kavtaradze của lực lượng nổi dậy nói rằng, ít nhất 4 xe tăng và xe bọc thép của quân chính phủ Ukraine cố gắng tìm cách thọc sâu vào Donetsk. Giao tranh giữa hai bên với sự tham gia của vũ khí hạng nặng diễn ra gần sân bay và nhà ga. (Xem chi tiết)


Hôm 21/7, quân đội Nga phát hiện một chiến đấu cơ SU-25 của Ukraine bay sát chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia ngày diễn ra thảm họa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Kiev phải giải thích tại sao chiếc máy bay quân sự này lại theo sát một máy bay dân sự như vậy. (Xem chi tiết)


Trong một tuyên bố hôm 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đổ lỗi cho phương Tây đã gây ra vụ việc máy bay MH17. MH17 đã bay chệch đường cùng thời điểm một máy bay chiến đấu Ukraine bay qua và một vệ tinh Mỹ bay trên bầu trời Ukraine, và rằng Ukraine đã có tới 4 hệ thống tên lửa Buk SA-11 trên vùng lãnh thổ li khai.

Nga không vận chuyển bất cứ một hệ thống tên lửa Buk SA-11 nào cho phe li khai ở Ukraine, và “bất kỳ một vũ khí nào khác”. (Xem chi tiết)


Hầu hết người dân Nga tỏ ra bức xúc trước việc phương Tây và Ukraine đổ lỗi cho Tổng thống Vladimir Putin về thảm kịch máy bay MH17, đồng thời đặt ra nhiều giả thuyết âm mưu liên quan đến Mỹ đằng sau vụ việc này.

Các phương tiện truyền thông, trong đó có các kênh truyền hình nhà nước, đưa ra nhiều lý giải cho thảm kịch MH17, bao gồm cả giả thiết rằng, máy bay chiến đấu của Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay dân sự, hay hệ thống tên lửa phòng không của Kiev muốn bắn hạ chuyên cơ chở ông Putin.


Thông báo của Bộ Tổng tư lệnh quân đội Israel, hệ thống phòng thủ tên lửa chiến thuật Iron Dome đạt hiệu quả đánh chặn 86% tên lửa do phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas phóng vào lãnh thổ nước này trong chiến dịch “Bảo vệ biên giới”.

Điểm đặc biệt của Iron Dome nằm ở việc tổ hợp vũ khí này cho phép tính toán nhanh quỹ đạo bay của các quả rocket tấn công và chỉ đánh chặn những quả mà theo tính toán đạn đạo sẽ rơi xuống các khu dân cư hay các mục tiêu được bảo vệ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...