Bản tin 8H: Người Nhật Bản vội vã trú ẩn khi tên lửa Triều Tiên bay ngang

Tên lửa Triều Tiên trong một vụ phóng thử. Ảnh: KCNA.
Tên lửa Triều Tiên trong một vụ phóng thử. Ảnh: KCNA.
TPO - Người dân ở một số tỉnh Nhật Bản đã được cảnh báo tìm nơi trú ẩn khi nước này phát hiện Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo vào 6h57 sáng 15/9. Tokyo đã không kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 trước hành động mới từ Triều Tiên.

Không gặp lực cản gì lớn, tốc độ di chuyển nhanh 20-25 km/h, bão Doksuri - cơn bão số 10 ở biển Đông - khi tiệm cận bờ vẫn rất mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h hôm nay (15/9), tâm bão cách đèo Ngang khoảng 120 km, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (khoảng 130 km/h), giật cấp 15. Trong vài giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và khoảng trưa đến chiều nay sẽ đi vào các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Đến 16h, tâm bão trên đất liền các tỉnh này, sức gió mạnh nhất cấp 11 (100 đến 115 km/giờ), giật cấp 14.


Tối 14/9, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế cho biết, mặc dù bão số 10 chưa đi vào đất liền, nhưng tại huyện này đã có hơn 30 ngôi nhà dân bị tốc mái do lốc lớn. Trên địa bàn Phong Điền cũng đã có 2 người chết và mất tích bởi sóng lớn, lũ dữ cuốn trôi ngay trước bão. (Xem chi tiết)


Góp ý về đề xuất sửa đổi 5 luật về thuế của Bộ Tài chính, hầu hết chuyên gia cho rằng, đáng lẽ Nhà nước phải nắm to, bỏ nhỏ, thay vì bắt kiến, bỏ voi. Theo đó, các đề xuất sửa đổi thuế đang theo hướng tăng thu từ người tiêu dùng, thay vì chống thất thu các khoản lớn và kiểm soát chi tiêu ngân sách. (Xem chi tiết)


Ngày 14/9, tại Trường Mầm non xã Phủ Lý, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) xảy ra vụ tai nạn lao động ngạt khí khiến 2 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra trong khi các công nhân dọn vệ sinh tại khu vực bể nước phòng cháy chữa cháy của trường. Tại đây, 2 công nhân đã bị ngạt khí. Ngay khi vụ việc được phát hiện, 2 nạn nhân được sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lương. Tuy nhiên, do bị ngạt khí độc nặng nên 2 nạn nhân đã tử vong. Danh tính của các nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hữu Điều, trú tại xóm Làng Cọ 1 và Nguyễn Văn Thắng trú tại xóm Làng Bầu 1 cùng ở xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương. (Xem chi tiết)


Tối 13/9, hai tội phạm đào thoát khỏi trại giam T16 (Bộ Công an) là Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) được phát hiện đang lẩn trốn ở TP Hạ Long, Quảng Ninh. “Chúng tôi phát hiện hai kẻ này có mặt ở một quán karaoke trên địa bàn TP Hạ Long, tuy nhiên vẫn chưa bắt lại được”, một nguồn tin cho biết. Công an TP Hạ Long đã gửi thông báo đến người dân đề nghị cảnh giác, nếu phát hiện thông tin về hai người trên thì báo ngay cho cảnh sát địa phương. Hình ảnh về hai tội phạm cũng được phát đến người dân.


Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa về phía đông từ Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc 6h57 sáng 15/9. Tên lửa bay được quãng đường 3.700km và đạt độ cao 770km. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia. (Xem chi tiết)


Người dân ở một số tỉnh Nhật Bản đã được cảnh báo tìm nơi trú ẩn khi nước này phát hiện Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo vào 6h57 sáng 15/9. Tokyo đã không kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 trước hành động mới từ Triều Tiên. Quả tên lửa đã bay trong khoảng 20 phút trước khi rơi xuống Thái Bình Dương vào 7h16, tại địa điểm cách đảo Hokkaido của Nhật Bản khoảng 2.000 km. Các nhà phân tích quân sự Triều Tiên ước tính tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay được 3.700 km và đạt độ cao tối đa 770km. Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, động thái mà Tokyo coi là hành động khiêu khích không thể chấp nhận được. 


Cuộc tập trận Zapad-2017 kéo dài từ ngày 14-20/9 sẽ giúp Nga đưa hàng chục nghìn binh sĩ đến gần Ukraine hơn so với trước đây kể từ khi Liên Xô sụp đổ, qua đó gây sức ép lên Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong các vấn đề liên quan tới giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công liều chết khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 87 người khác bị thương tại một thành phố miền Nam Iraq vào hôm nay 14/9. Theo Reuters,  ít nhất 5 kẻ khủng bố đã thực hiện cuộc tấn công một nhà hàng và chốt kiểm soát trên đường cao tốc tại tại thành phố Nasriyah, thủ phủ tỉnh Dhiqar, miền Nam Iraq. Một trong số đó đã kích hoạt chiếc áo chứa chất nổ bên trong nhà hàng, 4 tên khác xả súng vào những người xung quanh. Không lâu sau vụ xả súng trên, một xe ôtô gài bom đã phát nổ tại một chốt an ninh gần nhà hàng này. (Xem chi tiết)

Ít nhất 1 binh sĩ thiệt mạng và 7 binh sĩ bị thương sau một vụ nổ xảy ra trong quá trình diễn tập tại căn cứ quân sự Fort Bragg, North Carolina của Mỹ sáng 14/9. Fox News dẫn thông cáo từ Bộ chỉ huy lực lượng đặc biệt của Mỹ cho biết, sự cố xảy ra trong một cuộc diễn tập có sự tham gia của cả sĩ quan và sinh viên lục quân. Những binh sĩ bị thương đã được đưa đến Bệnh Viện Lục Quân Womack trong doanh trại để điều trị. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG