Bản tin 8H: Người phụ nữ tử vong nghi tự thiêu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một phụ nữ ở Cà Mau được phát hiện trong tình trạng bốc cháy, nghi tự thiêu do nợ nần.

Ngày 9/11, Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ tử vong, nghi tự thiêu. Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 8/11, người dân hẻm 200/11, đường Quang Trung, Phường 5, TP.Cà Mau phát hiện bà C.T.T.D. (49 tuổi, ở phường 5, TP. Cà Mau) bốc cháy ngùn ngụt. Bà D. sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Qua xác minh ban đầu, bà D. sinh sống tại nơi cư trú không xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với ai. Người thân nghi bà D. nghĩ quẩn do thiếu nợ. Hiện vụ việc đang được điều tra.


Chiều ngày 8/11, máy bay của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Khi thực hiện khâu kiểm tra kỹ thuật, thợ máy phát hiện đèn dẫn đường gắn trên máy bên trái bị vỡ. Các đơn vị chức năng tại sân bay Nội Bài đã kiểm tra xung quanh sân bay nhưng không phát hiện các mảnh vỡ hay xác chim. Đến rạng sáng 9/11, một máy bay Boeing 777 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài tiếp tục được phát hiện có vết máu trên vỏ, nghi do va vào chim. Các nhân viên sân bay cũng không phát hiện xác chim quanh khu vực sân bay.


Ngày 9/11, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đã yêu cầu Ban giám hiệu trường THCS Minh Thành có biện pháp kỷ luật, giáo dục, xử lý nghiêm nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh lớp 7. Trưa 6/11, Đ.T.L., T.H.Q. (cùng học lớp 9), N.N.M. (lớp 8B trường THCS Minh Thành) và một số học sinh của trường khác đánh hội đồng N.A. (lớp 7, THCS Minh Thành) tại Khu công nghiệp Đông Mai. Sau vụ việc, ban giám hiệu yêu cầu phụ huynh hai bên đến giảng hòa. N.A. được đưa đi giám định sức khỏe và không bị gì nghiêm trọng.


Sau cuộc họp khẩn cấp về phương án ứng phó cơn bão số 12 chiều 9/11, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm dừng khai thác một số sân bay để đảm bảo an toàn khai thác. Trong đó, sân bay Tuy Hoà (Phú Yên) "đóng cửa" từ 17h ngày 9/11 đến 16h ngày 10/11. Sân bay Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà): Từ 0h đến 16h ngày 10/11. Sân bay Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk): Từ 7h đến 16h ngày 10/11. Sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng): Từ 6h đến 16h ngày 10/11. Sân bay Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định): Từ 0h đến 15h ngày 10/11.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay (10/11), bão số 12 vẫn duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Trong sáng nay bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Tây Nguyên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 10/11 Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới (BN1216) COVID-19 nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bắc Ninh. Bệnh nhân 1216 là nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 19/10, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn 833, Đại Phúc, TP. Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9/11, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. (XEM CHI TIẾT)


Sau phiên chất vấn chiều 9/11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp, cho ý kiến về công tác nhân sự, trong đó có việc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thống đốc NHNN Việt Nam thay ông Lê Minh Hưng. Trao đổi với phóng viên về việc này, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết: Theo phương án nhân sự của Chính phủ, người được giới thiệu để trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc NHNN là bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN hiện nay. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.