Bản tin 8H: Nguyên nhân dẫn đến việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức

Ông Đoàn Ngọc Hải kiên quyết từ quan
Ông Đoàn Ngọc Hải kiên quyết từ quan
TPO - Ngày 1/2, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ông Đoàn Ngọc Hải viết đơn xin từ chức là do bị hạn chế về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn xử lý công việc.

Ngày 1/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 xác nhận Thành uỷ, UBND TPHCM đã gặp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ông. Và, ông đã hết sức cân nhắc khi quyết định xin từ chức. Tôi đã thức trắng mấy đêm liền trước khi đi đến quyết định này”, ông Hải nói. Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết cấp trên đang trong quá trình xem xét đơn từ chức nên ông không muốn nói gì thêm về việc này. (Xem chi tiết)


Ngày 1/2, cửa trụ sở Ban tổ chức Trung ương đặt biển "không tiếp khách đến chúc Tết". Một cán bộ của Văn phòng Ban cho biết, biển thông báo được đặt ngay cửa thể hiện rõ quan điểm của Ban Tổ chức Trung ương là chỉ đón người đến làm việc chứ không tiếp người đến chúc Tết. "Lãnh đạo Ban cũng chỉ thăm hỏi những người đã về hưu và diện chính sách, tức là quán triệt trên không chúc dưới mà dưới cũng không chúc trên", vị cán bộ này nói. (Xem chi tiết)


Đêm qua khối không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ trời nhiều mây, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ thêm khoảng 1 độ. Tại Hà Nội nhiệt độ lúc 6h hôm nay, đều trên 10 độ vì thế các em học sinh tiểu học không phải nghỉ ở nhà. (Xem chi tiết)


Từ đầu mùa rét tới nay, toàn tỉnh Lào Cai thiệt hại 453 con gia súc, ước tính hơn 6,9 tỷ đồng. Riêng trong hai ngày (31/1 và 1/2) xuất hiện mưa tuyết, băng giá, Sa Pa thiệt hại 29 con gia súc. Nhiều gia đình có trâu chết đành phải mổ trâu giữa rừng rồi mang về bán ven quốc lộ để gỡ lại chút vốn. (Xem chi tiết)

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Văn Út (24 tuổi) và Lê Văn Lạc (25 tuổi, cùng trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Theo điều tra, do cần tiền trả nợ và tiêu xài dịp Tết, Út và Lạc rủ nhau mang theo “đồ nghề” đột nhập vào kho hàng một công ty chuyển phát nhanh đóng tại quận Liên Chiểu để trộm cắp. Phát hiện một két sắt, hai tên trộm đã mang ra ngoài nhà kho cạy phá lấy đi số tiền hơn 570 triệu đồng. Lạc và Út dùng tiền này mua xe máy, ăn chơi gần hết chỉ trong vòng một tháng.


Một hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ đã bắn trượt mục tiêu trong cuộc thử nghiệm ở ngoài khơi quần đảo Hawaii hôm 31/1.
Thông tin này làm dấy lên lo ngại về cách Mỹ sẽ bảo vệ mình nếu hứng tên lửa từ Triều Tiên hay một nước thù địch nào đó và gây bi quan ở Nhật Bản khi nước này chuẩn bị lắp đặt hệ thống đắt đỏ. (Xem chi tiết)

"Chính quyền Bashar al-Assad và Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn tiếp tục dùng vũ khí hóa học", một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với AFP ngày 1/2. "Họ thực hiện những tội ác thực sự, không thể diễn tả nổi". Quan chức cấp cao thứ hai cảnh báo Tổng thống Donald Trump "không loại trừ lựa chọn nào" và "dùng sức mạnh quân sự là điều đang được cân nhắc".

Thomas Shannon, 60 tuổi, ngày 1/2 thông báo sẽ từ chức thứ trưởng ngoại giao Mỹ về vấn đề chính trị, một năm sau khi Tổng thổng Mỹ Donald Trump bắt đầu cầm quyền. Ông mô tả quyết định này là "vấn đề cá nhân, do mong muốn được bên gia đình, suy ngẫm về cuộc đời và chọn hướng đi mới". Shannon từng có 35 năm đảm nhiệm công việc đại sứ, quyền trợ lý ngoại trưởng và quyền ngoại trưởng Mỹ trong hai tuần năm 2017.

Cảnh sát thành phố Detroit, bang Michigan, ngày 1/2 cho biết một tay súng đã thực hiện "vụ giết chóc được lên kế hoạch từ trước", xả súng tại hai cơ sở kinh doanh và khiến hai người thiệt mạng. Nghi phạm là đàn ông, 45 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ, Fox News đưa tin.

Một tiếng nổ lớn vang lên tại Văn phòng thuế Ankara, quận Cukurambar, ngày 1/2. Thống đốc Ankara cho biết không có ai trong tòa nhà, ngoại trừ nhân viên an ninh. Vụ nổ làm ba người bị thương nhẹ, do mảnh vỡ va trúng. Vụ nổ được cho là do rò rỉ gas và nhà chức trách đang xem xét khả năng có kẻ phá hoại.
MỚI - NÓNG