Bản tin 8H: Nguyên phó công an huyện bị chủ nợ dựng lều trước nhà 6 ngày

Rất đông người dân tập trung trước nhà ông Trần Đình Đức trong nhiều ngày qua. Ảnh: VTC News
Rất đông người dân tập trung trước nhà ông Trần Đình Đức trong nhiều ngày qua. Ảnh: VTC News
TPO - Bị quỵt 682 triệu đồng tiền nhờ mua đất, chị Chung cùng người thân dựng lều trước nhà nguyên Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương đòi nợ.

Tối 20/8, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, ông Trần Đình Đức (trú xã Đồng Văn, nguyên Phó trưởng công an huyện Thanh Chương) thừa nhận có cầm của chị Ngô Thị Chung (SN 1986, trú xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn) số tiền là 682 triệu đồng. Ông Đức hứa trong ngày 20/8 trả trước cho chị Chung 162 triệu đồng, số còn lại sẽ trả đủ trong vòng 60 ngày. Chị Chung phản ánh trước đó, từng nhiều lần đưa tiền cho ông Đức để mua đất ở trong thời gian làm thuê cho ông Đức. Nhưng gần đây, ông Đức phủ nhận nhận tiền, khiến chị Chung cùng một số người khác dựng lều bạt trước cửa nhà ông Đức suốt 6 ngày để đòi tiền. Hiện, nhóm người chị Chung đã rời đi.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21-22/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (phổ biến 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ). Riêng khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 50-100 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ). Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Ngày 20/8, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Australia đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước. Những người được về nước đợt này bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và những trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.


Ngày 20/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường ký văn bản số 5941/TCĐBVN-TC về việc tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai nằm trên Quốc lộ 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 24/8 tới. Ông Cường cho hay, quyết định trên được đưa ra vì đến nay dự án cơ bản được hoàn vốn. Dự án được khởi công vào tháng 6/2008 với tổng mức đầu tư hơn 1.870 tỷ đồng. Đối với chủ phương tiện đã mua vé tháng, quỹ còn thời hạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư tính toán số tiền còn lại để hoàn trả cho khách hàng.


Liên quan đến vụ Facebook lan truyền bức ảnh hai xe công BKS 74B-2368 và 74A-003.52 (chủ phương tiện đăng ký là Văn phòng UBND huyện Gio Linh, Quảng Trị) cùng nhiều xe máy đỗ trước một ngôi nhà từng bán quán nhậu ở xã Gio Sơn, huyện Gio Linh ngày 19/8, UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trong ngày 20/8, huyện đã tổ chức cuộc họp để nghe 3 cán bộ là lãnh đạo UBND xã Linh Hải và 3 cán bộ huyện đi trên 2 xe ô tô biển xanh báo cáo, tường trình lại sự việc. Theo đó, ngày 19/8, sau khi HĐND xã Linh Hải họp sơ kết 6 tháng đầu năm, UBND xã Linh Hải đặt cơm tại nhà anh T. (Trưởng công an xã Linh Hải, nơi đây là quán nhậu nhưng tạm đóng cửa do dịch COVID-19).


Sáng 21/8, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Hiện tại, Việt Nam có 1.007 bệnh nhân. Đến nay Việt Nam có tổng cộng 666 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 525 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 100.569, tăng hơn 17 nghìn người so với 18h hôm qua. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hiện có 114 bệnh nhân có ít nhất 1 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Số ca tử vong hiện là 25 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/8, Trung tá Dương Trọng Nghĩa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Lầu, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai trao trả 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho lực lượng quản lý biên giới phía Trung Quốc. Trước đó vào khoảng 23h ngày 14/8, tại khu vực biên giới thuộc Mốc 107 (2) tổ tuần tra Đồn Biên phòng Bản Lầu đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đang chuẩn bị vượt biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.