Bản tin 8H: Nguyên trưởng phòng bị kỷ luật vì để cấp dưới nhận tiền ‘bảo kê’

Trụ sở HĐND - UBND thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Dân trí
Trụ sở HĐND - UBND thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Dân trí
TPO - Nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì có nhiều khuyết điểm, trong đó để cấp dưới có hành vi nhận 10 triệu đồng "bảo kê".

Ngày 1/1, theo nguồn tin của Dân trí, Thành ủy TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Minh, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu. Hiện ông Minh là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bạc Liêu. Ông Minh bị kỷ luật vì thời điểm làm Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu, đã có nhiều khuyết điểm trong quản lý, kiểm tra, xử lý về lĩnh trật tự đô thị; để cấp dưới có hành vi nhận 10 triệu đồng "bảo kê" cho chủ công trình xây dựng trái phép trên địa bàn TP. Ngoài ra, ông Minh còn bị người dân tố cáo sử dụng nhà cho mượn để ở trong nhiều tháng, sau đó xin cấp và tự ý cấp chứng nhận số nhà do mình đứng tên.


Nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 2/1, nhiều khu vực có mưa, Bắc Bộ có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất 22-25 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 26-28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 22-25 độ C.


Xử phạt 17 triệu đồng, tước bằng 6 tháng tài xế xe bồn đi lùi trên cao. Ngày 1/1, đại diện Ban quản lý đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, đơn vị phát hiện tài xế ô tô V.Q.H. (SN 1995) điều khiển xe bồn BKS: 88C-050.67 đi lùi từ Km49+300 về Km49+900 hướng Hải Phòng đi Hà Nội. Ngay lập tức, đơn vị phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 thuộc Phòng 8 - Cục CSGT Bộ Công an dừng phương tiện để lập biên bản, ra quyết định xử lý theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ vừa có hiệu lực sáng 1/1. Theo đó, tài xế V.Q.H. bị xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng.


Theo kết quả quan trắc chất lượng không khí (AQI) được công bố trên cổng thông tin điện tử của TP.Hà Nội cho thấy, chỉ số AQI từ 161-169 (màu đỏ) tương đương với chất lượng không khí xấu, cùng với đó chỉ số bụi mịn PM 2.5 cũng dao động ở mức 100µg/m³. Trong khi đó, quan trắc của hệ thống PAMAir cũng ghi nhận chỉ số AQI hầu hết các điểm quan trắc đặt tại Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang ở ngưỡng đỏ, không tốt cho sức khỏe.  Tình trạng chất lượng không khí ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc tiếp tục ở mức xấu là do sương mù dày vẫn bao phủ, cùng với đó trời lặng gió nên các chất ô nhiễm khó phát tán khiến ô nhiễm bụi mịn ở mức rất cao. Dự báo trong 3 ngày đầu năm 2020, chất lượng không khí ở các tỉnh thành phía Bắc vẫn ở ngưỡng đỏ, thời gian ô nhiễm kéo dài trong ngày.


Hai chị em ruột chết đuối thương tâm tại ao nước gần nhà. Ngày 1/1, đại diện UBND xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, đơn vị vừa cử người đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 trẻ chết đuối. Chiều 31/12, đi làm rẫy về, anh Ha Thôm My (thôn Gân Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) không thấy hai con đâu (bé gái 9 tuổi và bé trai 7 tuổi) nên tá hỏa đi tìm. Sau đó, gia đình và hàng xóm phát hiện thi thể 2 cháu ở ao nước gần nhà. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng địa phương xác định 2 nạn nhân bị chết ngạt, không có dấu hiệu hình sự, có khả năng hai cháu dẫn nhau ra khu vực ao để chơi và không may bị chết đuối.


Từ tháng 1/2020, giá gas trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm đến 48.000 đồng/bình 12 kg, lên mức 385.000 đồng/bình. Cụ thể, giá gas bán lẻ được điều chỉnh thêm 4.000 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương 48.000 đồng/bình 12kg. Lý giải việc tăng giá gas, các doanh nghiệp cho biết do giá CP bình quân tháng 1/2020 là 577,5 USD/tấn, tăng tới 130 USD/tấn so với tháng 12/2019 và tăng chi phí Premium. Như vậy, giá gas đã có 4 tháng tăng liên tiếp kể từ tháng 10/2019 với tổng mức tăng là 79.000 đồng/bình 12 kg do giá gas thế giới đã tăng 242,5 USD/tấn trong thời gian trên. Trước đó, trong tháng cuối cùng của năm 2019, giá gas đã tăng 3.500 đồng/bình 12 kg.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.