Bản tin 8H: Nhà ngoại giao kỳ cựu làm tân Đại sứ Anh tại EU

Ông Tim Barrow được bổ nhiệm làm Đại sứ Anh tại EU.
Ông Tim Barrow được bổ nhiệm làm Đại sứ Anh tại EU.
TPO - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 4/1 bổ nhiệm nhà ngoại giao kì cựu Tim Barrow làm Đại sứ Anh tại Liên minh châu Âu (EU), thay thế ông Ivan Rogers vừa mới từ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Y tế tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về kê đơn thuốc và sử dụng kháng sinh trong các cơ sở khám chữa bệnh, có biện pháp giám sát hiệu quả việc chấp hành các quy định này và xử lý nghiêm các vi phạm. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT tăng cường chỉ đạo quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; đưa ra lộ trình sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Y tế trong việc quản lý nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh sử dụng trong sản xuất và sử dụng thuốc thú y.


Ngày 4/1, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi cho biết, doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán 2017 cho CNLĐ nơi thấp nhất là 200.000 đồng; còn mức bình quân từ 2,9 - 5,5 triệu đồng. Công ty CP Đường Quảng Ngãi có mức cao nhất là 120 triệu đồng. Toàn tỉnh có trên 3.000 doanh nghiệp, nhưng đến nay mới có 69 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết cho công nhân. Các doanh nghiệp lớn như Công ty Doosan Vina, Công ty Điện tử Foster… đều chưa báo cáo kế hoạch thưởng Tết...


UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo tiếp tục hợp lý hóa mạng lưới tuyến xe buýt sau khi tuyến buýt nhanh BRT đi vào hoạt động. Theo đó, yêu cầu các sở ngành tiếp tục nghiên cứu tăng cường các tuyến buýt kết nối, trung chuyển với buýt nhanh BRT; tổ chức lại tuyến buýt 22 thành 3 tuyến buýt kết nối, trung chuyển với buýt nhanh BRT. Thời gian thực hiện từ ngày 8/1.

Khoảng 15h ngày 4/1, tại đường Trần Ngọc Lên thuộc địa phận phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, 2 người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS: 61T4- 0951 lưu thông theo hướng từ TP. Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát. Khi xe lưu thông đến ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 13 và đường Trần Ngọc Lên thì bị xe ben mang BKS: 61C- 184.94 chạy cùng chiều phía sau tông trúng và kéo lê trên đường khoảng 20m. Hai người phụ nữ cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm, 1 người bị bánh xe cán qua người, người còn lại bị cán vào chân. Cả 2 được chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên người phụ nữ bị bánh xe cán qua người đã tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại nguy kịch.

Trưa 4/1, một thanh niên cầm hai chai đựng xăng xông vào trụ sở Công an phường Phú Hậu (TP. Huế) luôn miệng la hét, đe dọa những người có mặt tại đây.
 Đối tượng có hành vi dọa đốt trụ sở công an phường được xác định là Trương Nguyễn Nhật Linh (23 tuổi, trú phường Phú Hậu, Huế). Ngay sau đó, Công an phường Phú Hậu phối hợp lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh TT-Huế cùng người nhà khống chế, đưa Linh đến bệnh viện tâm thần.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết liên quân do Mỹ đứng đầu đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại Syria, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan rằng Nga đã sử dụng "chính sách tiêu thổ (phá hủy mọi thứ để mở đường tiến quân)" ở Syria. Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết kể từ năm 2012, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã liên tục phá hủy một cách có hệ thống tất cả các cơ sở hạ tầng kinh tế tại Syria hòng làm suy yếu chính phủ hợp pháp ở Damascus, trước khi chiến dịch không kích của Nga diễn ra tại nước này. 

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valery Chaly bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ xem xét lại chính sách cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Ông Chaly cho hay: "Các thiết bị phòng thủ hiện đang được cung cấp cho Ukraine và giúp bảo vệ tính mạng các binh sĩ của chúng ta, cũng như xác định những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn (ở Donbass)".


Một chiếc máy bay thương mại của hãng Aeroflot (Nga) đang chở 171 người đã bị trượt khỏi đường băng ngay khi vừa hạ cánh tại thành phố Kaliningrad ngày 4/1. Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do một bên càng đáp của chiếc Airbus A321 bị trục trặc. Hành khách được đưa ra khỏi máy bay bằng phao trượt khẩn cấp. Ba người có mặt trên máy bay đã cần tới trợ giúp y tế.

Ngày 4/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm nhà ngoại giao kì cựu Tim Barrow làm Đại sứ Anh tại Liên minh châu Âu (EU), thay thế ông Ivan Rogers vừa mới từ chức. Báo Financial Times cho rằng quyết định bổ nhiệm ông Barrow là lựa chọn an toàn đối với Thủ tướng Theresa May trong bối cảnh London chuẩn bị kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để chính thức khởi động tiến trình đàm phán Anh rời EU (Brexit). 

Ngày 4/1, một đối tượng nam đã dùng dao tấn công vào một trường mẫu giáo thuộc thành phố Bằng Tường, khu tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, làm bị thương 11 em nhỏ. Đây là vụ đâm chém lớn mới nhất ở Trung Quốc. Hiện thủ phạm đã bị cảnh sát bắt giữ và bị điều tra. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ danh tính thủ phạm cũng như động cơ tấn công.
MỚI - NÓNG