Bản tin 8H: Nhân sự mới ở Quảng Ninh

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tú. Ảnh: ANTT
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tú. Ảnh: ANTT
TPO - Tỉnh Quảng Ninh vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 2/11, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại đây, ông Nguyễn Anh Tú, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hạ Long nhận quyết định thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hạ Long; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1/11/2020.


Theo bản tin Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 2/11 đến 6 giờ ngày 3/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.775. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 9 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 7 ca; số ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2 là 6 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.065/1.192 ca.


Ngày 2/11, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, công bố quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ triển khai Dự án sân bay Long Thành. Tổ công tác gồm 50 cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện các kỹ năng chiến đấu và được trang bị các loại vũ khí, phương tiện theo quy định. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng diện tích trên 5.000 ha nằm trên 6 xã của huyện Long Thành, tổng mức đầu tư 18,7 tỷ USD.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 04h hôm nay (03/11), vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). (XEM CHI TIẾT)


Chiều tối 2/10, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 nạn nhân vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, trong đó có Phó Bí thư đoàn xã. Trước đó, ngày 28/10, anh Độ cùng với anh Hồ Văn Sợ - cán bộ dân vận xã Phước Lộc đang giúp dân sơ tán thì bị sạt lở vùi lấp. Thi thể anh Độ được tìm thấy cách nơi gặp nạn hàng chục cây số. Hiện xã Phước Lộc còn anh Hồ Văn Sợ và 3 người dân khác mất tích. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 2/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Trong chương trình nghị sự, Quốc hội dành thời gian để ông Phạm Phú Quốc phát biểu nếu có. Tuy nhiên được biết, trong cả đợt 1 họp trực tuyến đến khi họp tập trung vào chiều 2/11, ông Phạm Phú Quốc đều không tham gia họp Quốc hội. Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm vì lý do không khai báo trung thực khi có thêm Quốc tịch Síp. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.