Bản tin 8H: Nhân viên y tế tự cắt chân rồi đem giấu

Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng
Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng
TPO - Chiều tối 12/11, Công an quận Cái Răng có báo cáo chính thức gửi Công an tỉnh về vụ Phan Duy K (27 tuổi) là Kỹ thuật viên Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng (TP Cần Thơ), tự cắt chân trái của mình, gây xôn xao dư luận.

Khoảng 16h ngày 12/11, nhiều người dân và du khách phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội ở căn nhà số 76 đường Nguyễn Thái Học, khu phố cổ Hội An, Quảng Nam. Ngay khi vụ cháy xảy ra, nhiều người dân xung quanh đã dùng các phương tiện hỗ trợ để dập lửa nhưng bất thành. Nhiều đồ đạc trong nhà lập tức được đưa ra đường để tránh việc đám cháy lan rộng. Căn nhà bị cháy được xác định là một cửa hàng chuyên kinh doanh vải, lụa. Vụ chạy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây ra cảnh hỗn loạn, khiến hàng trăm du khách trong và ngoài nước được phen hốt hoảng.


Cột điện cao thế đường dây truyền tải điện 220 KV trên tuyến đường trục Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An) bị đổ khiến điện lực Hải Phòng phải cắt điện khẩn cấp. Theo Xí nghiệp quản lý lưới điện cao thế thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng, vụ đổ cột điện cao thế 220 KV xảy ra lúc 17h30 ngày 12/11. Cây điện thép bị bật gốc đổ nghiêng vào cột điện cao thế thuộc đường dây truyền tải điện 110 KV ở gần đó. Dây điện của tuyến cao thế bị đứt văng xuống đường trục Đình Vũ. Vụ đổ cột điện khiến Công ty Điện lực Hải Phòng phải cắt điện khẩn cấp ở một số doanh nghiệp có trụ sở đóng tại khu vực Đình Vũ.


Hơn 114 tỷ đồng bồi thường cho dân vùng biển Quảng Trị. Ngày 12/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định về việc tạm cấp kinh phí từ nguồn kinh phí T.Ư hỗ trợ các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển. Theo đó, hơn 114 tỷ đồng cấp cho 2 huyện Gio Linh (hơn 81,4 tỷ đồng) và Vĩnh Linh (hơn 33 tỷ đồng).


Chiều tối 12/11, Công an quận Cái Răng có báo cáo chính thức gửi Công an tỉnh về vụ Phan Duy K (27 tuổi) là Kỹ thuật viên Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng (TP Cần Thơ), tự cắt chân trái của mình, gây xôn xao dư luận. Qua làm việc, K. khai nhận bản thân mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể (có biểu hiện như bị ngáo đá), khiến người mắc bệnh muốn cắt rời tay chân của họ. Bản thân K. đã phát hiện căn bệnh trên từ nhỏ, nhưng không nói cho ai biết. Đến khi vào học tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, K. tự tìm hiểu căn bệnh của mình thông qua mạng Internet để tìm cách chữa trị nhưng không tìm ra cách nào. Cách duy nhất mà K. biết được là phải loại bỏ phần nhận dạng não bộ xem là phần dư thừa (đối với K. là phần dưới chân trái từ đầu gối trở xuống).


Theo Sở Nội vụ tỉnh Balochistan, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo Shah Noorani ở miền Nam Pakistan hôm 12/11 đã lên tới hơn 52 người. Ngoài ra, còn có 105 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố tiến hành vụ đánh bom này, cũng như vụ tấn công vào một Học viện cảnh sát tại tỉnh này hồi tháng trước khiến gần 60 người thiệt mạng. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên án vụ tấn công và tuyên bố sẽ tiêu diệt các nhóm phiến quân đang hoạt động tại khu vực này.


Ngày 12/11, Đức và Thụy Sĩ đã ghi nhận các đợt bùng phát mới cúm gia cầm H5N8, diễn biến mới nhất trong loạt vụ bùng phát dịch bệnh này xảy ra trên khắp châu Âu. Tại Đức, chính quyền bang Schleswig-Holstein ở miền Bắc thông báo một nông trại tại khu vực này có dịch H5N8, buộc họ phải tiêu hủy 30.000 con gà để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các quan chức phụ trách nông nghiệp của bang cho biết đã phong tỏa một khu vực rộng 3km2 như một biện pháp phòng ngừa. Trong khi đó, tại thủ đô Berlin, Bộ Nông nghiệp liên bang cho biết Chính phủ Đức đã thiết lập một ủy ban xử lý khủng hoảng.


Tối 12/11, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ không tham dự cuộc họp đặc biệt để thảo luận về việc ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ của ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra hôm nay (13/11). Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh cho biết, ông Johnson sẽ vẫn tham dự cuộc họp thường kỳ giữa các ngoại trưởng EU hôm 14/11. Một quan chức cấp cao của Anh sẽ được cử thay ông Johnson để tham dự cuộc họp đặc biệt nói trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh ​nói: "Chúng tôi không thấy cần thiết phải có thêm cuộc họp đặc biệt hôm 13/11 bởi vì vấn đề bầu cử Mỹ là việc có kế hoạch từ rất lâu.


Trong tuần vừa qua, chiến dịch “đả Hổ” ở Trung Quốc đã trở nên sôi động chưa từng có với hàng loạt quan chức bị quật ngã hoặc bị đưa ra xét xử. Báo chí cho rằng đây là kết quả “đòn hồi mã thương” của ông Tập Cận Bình trong tiến trình chuẩn bị cho Đại hội đảng lần thứ 19 sẽ diễn ra vào năm tới. Tuy nhiên sự kiện được quan tâm, bàn tán nhiều nhất là vụ Triệu Lê Bình, nguyên Giám đốc Công an, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Nội Mông bị kết án tử hình, thi hành ngay. Đây là vụ án quan chức Trung Quốc cấp cao đầu tiên trực tiếp giết người kể từ sau 1949, cũng là quan chức cấp tỉnh, bộ đầu tiên bị tử hình từ khi bắt đầu chiến dịch “đả Hổ” sau Đại hội 18 (11/2012). (Xem chi tiết)


Trong cuộc điện thoại trực tuyến dài 30 phút, bà Clinton có phát biểu dài nhất kể từ khi thừa nhận thua cuộc trước Donald Trump ngày 9/11, theo New York Times. Bà cho rằng việc James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), quyết định gửi thư đến Quốc hội về cuộc điều tra chỉ 11 ngày trước bầu cử đẩy tranh cãi trở lại báo chí, ngăn bà kết thúc chiến dịch tranh cử bằng một tuyên bố tích cực. Ông Comey gửi thư tới Quốc hội, thông báo rằng ông mở lại một cuộc điều tra để xác định liệu bà Clinton có xử lý thông tin mật đúng cách hay không, khi bà sử dụng máy chủ hòm thư điện tử cá nhân lúc làm ngoại trưởng giai đoạn 2009 - 2012.  (Xem chi tiết)


Trong một cuộc khảo sát do tờ Daily Mail mới thực hiện tại Anh, trong số những công dân Anh ưa thích du lịch, có tới 39% du khách Anh thừa nhận mình đã từng có hành vi ăn cắp trong khách sạn (ảnh minh họa). Quả thật, đây chỉ là những vụ ăn cắp vặt như khăn mặt, áo khoác và các đồ trang trí. Ngoài ra, 33% thừa nhận đã từng buộc các chủ khách sạn phải giảm giá bằng cách lừa bịp hoặc công khai đe doạ, chẳng hạn đe doạ sẽ bêu xấu khách sạn trên mạng Internet. Đồng thời, 24% thừa nhận đã từng sử dụng ma tuý ngay trong phòng khách sạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG