Bản tin 8H: Nhật muốn chuyển giao vũ khí cho Indonesia, Malaysia

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang thảo luận để đạt được thỏa thuận chuyển giao thiết bị phòng vệ cho Indonesia và Malaysia, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động trên Biển Đông.

Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long chứa đựng nhiều giá trị khảo cổ, lịch sử và văn hóa, nên không thể tồn tại cách làm mang tư duy thủ từ. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia phản đối ý tưởng khai ấn, phát ấn tại Hoàng thành. Hiện vật tìm thấy tại Hoàng thành Thăng Long tạm được gọi là ấn “Sắc mệnh chi bảo”, vẫn còn trong giai đoạn tiếp tục nghiên cứu, thẩm định. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội mới khai ấn và phát ấn diện hẹp, tuy nhiên hành động này manh nha tiềm ẩn những hệ lụy lâu dài. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (29/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển về phía Đông Nam. Dự báo, ngày và đêm hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các vùng biển nước ta.  Miền Bắc ngày hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. (Xem chi tiết)


UBND thành phố Hà Nội vừa giao Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện đối với dự án Usilk City-khu đô thị Văn Khê mở rộng, thuộc phường La Khê, quận Hà Đông theo đề xuất của Sở Xây dựng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nhiều nhóm khách hàng mua nhà tại dự án vẫn tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng của thành phố tố cáo Công ty CP Sông Đà Thăng Long có các dấu hiệu vi phạm pháp luật. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 28/2, một du khách nước ngoài đi xe ôm đến khu du lịch thác Pongour. Du khách này không mua vé vào cổng mà đi thẳng tới khu vực thác, cởi quần áo, giày dép để lại trên bờ rồi xuống tắm ở hồ nước dưới chân thác. Vài phút sau, thấy du khách nước ngoài chới với, nhóm khách tham quan đến từ tỉnh Đồng Nai đã lao xuống cứu nhưng không kịp. Nạn nhân bị nước cuốn trôi. Đêm 28/2, tin từ Ban quản lý khu du lịch thác Pongour (xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), vẫn chưa tìm thấy du khách bị đuối nước. (Xem chi tiết)


Từ ngày 2 tới 8/3, lần đầu tiên Ấn Độ đăng cai tổ chức cuộc tập trận đa phương với 10 thành viên ASEAN cùng 8 đối tác đối thoại của hiệp hội, gồm Ấn Độ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ. Cuộc tập trận Force 18 (Lực lượng 18) nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo, đây sẽ là cuộc tập trận đa phương đầu tiên do các lực lượng mặt đất tiến hành trên đất Ấn. (Xem chi tiết)


Ngày 28/2, người đứng đầu Trung tâm điều phối của Nga tại Syria, Trung tướng Sergei Kuralenko cho biết: "Trong vòng 24 giờ đồng hồ qua, đã có 9 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn". Còn Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện cho liên minh gồm nhóm đối lập chính Liên minh Dân tộc Syria và nhiều phe phái đối lập lớn đang tham chiến ở Syria – đã ghi nhận rằng quân đội chính phủ nước này và các lực lượng đồng minh đã vi phạm 15 lần trong ngày đầu tiên thực thi lệnh ngừng bắn.


Ngày 28/2, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận việc tiến hành hai vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad cùng ngày trước đó, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 62 người khác bị thương. Hai vụ đánh bom kinh hoàng này diễn ra tại khu chợ đông người Mreidy phía Đông Baghdad, vốn là nơi có đông người Hồi giáo dòng Shi’ite sinh sống. Vụ đầu tiên là một vụ đánh bom xe, khiến nhiều nhà cửa và ôtô xung quanh bốc cháy trong khi vụ thứ hai là một vụ đánh bom liều chết khi thủ phạm cho nổ bom cài ngay trong chiếc áo mà y đang mặc.


Giới chức Nga ngày 28/2 cho biết 36 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ khí metal tại mỏ than Severnaya ở Vorkuta, Cộng hòa Komi thuộc Liên bang Nga. Số nạn nhân thiệt mạng nói trên bao gồm 6 người thiệt mạng trong vụ nổ sáng nay 28/2, cùng 4 người thiệt mạng và 26 người được cho là mất tích trong vụ nổ gây sập mỏ than này ngày 25/2. Tiếp sau vụ nổ gây sập mỏ hôm 25/2 khiến 26 người mắc kẹt, rạng sáng 28/2 theo giờ địa phương tại mỏ than Severnaya lại xảy ra một vụ nổ khí metal khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhân viên cứu hộ và 1 công nhân mỏ, và làm 4 thợ mỏ khác bị thương.


Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này đang thảo luận để đạt được thỏa thuận chuyển giao thiết bị phòng vệ cho Indonesia và Malaysia, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động trên Biển Đông. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng đã nhất trí một thỏa thuận về việc chuyển giao thiết bị phòng vệ cho quốc gia Đông Nam Á này và tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự.


Ngày 28/2, Trung Quốc đã bày tỏ sự nhất trí với Hàn Quốc về tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc mới được đề xuất đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng trước và vụ phóng tên lửa mang vệ tinh mới đây. Dự thảo nghị quyết mới về Triều Tiên yêu cầu các quốc gia thành viên Liên hợp quốc kiểm tra các tàu hàng đến và đi từ quốc gia Đông Bắc Á này, cũng như cấm các hoạt động xuất khẩu vàng hay than đá nếu phát hiện thấy các hoạt động này được sử dụng để gây quỹ cho chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng.

MỚI - NÓNG