Bản tin 8H: Nhật - Trung bất ngờ hội đàm song phương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong lễ đón tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu ngày 4/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong lễ đón tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu ngày 4/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 5/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lần đầu tiên hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau gần 1 năm rưỡi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (6/9), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18-21 độ vĩ Bắc đang gây mưa dông trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông. Trong ngày và đêm nay, rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa dông kèm gió giật mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa). Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, độ ẩm 67%-96%, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.


Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, sáng 6/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các hội nghị Cấp cao liên quan tại Thủ đô Vientiane, Lào. Diễn ra từ ngày 6 đến 8/9, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các hội nghị Cấp cao liên quan có sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Úc, New Zealand và Tổng thư ký Liên hợp quốc.


Sáng 5/9, sau lễ khai giảng của Trường THCS Lê Qúy Đôn, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc vì trong chương trình văn nghệ chào mừng có một tiết mục biểu diễn kèn trống theo nhạc Trung Quốc. Cuối tiết mục, nhóm biểu diễn đã giăng một băng rôn vừa bằng tiếng Trung vừa bằng tiếng Việt. Trong đó, tiếng Việt ghi là “Pháp luân đại pháp”.  Phó hiệu trưởng Trường THCS Lê Qúy Đôn thừa nhận, có tiết mục biểu diễn như trên trong chương trình, hiện trường đang viết tường trình và làm việc với các bên liên quan. (Xem chi tiết)


Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến Việt Nam để bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 5 đến 7/9, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Dự kiến, Tổng thống Hollande hôm nay hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chứng kiến lễ ký kết văn kiện; hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; phát biểu tại Đại học Quốc gia và đi bộ trên phố cổ Hà Nội. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng cuối ngày 5/9 ra thông báo hủy bỏ một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte, dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại nước CHDCND Lào. Giới chức Mỹ đã đưa ra quyết định trên sau khi người đứng đầu nhà nước Philippines có những phát ngôn “xúc phạm Tổng thống Barack Obama”. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gọi người đồng cấp Mỹ là "đồ khốn" và cảnh báo ông không chất vấn hoạt động giết chóc trong cuộc chiến chống ma túy ở nước này. (Xem chi tiết)


Ngày 5/9, cảnh sát trưởng Philippines đã cảnh báo rằng các sỹ quan thuộc lực lượng này sẵn sàng hành quyết bất kỳ ai, kể cả những chính trị gia giàu có và quyền lực để tiến hành cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ​Tổng thống Rodrigo Duterte. Kể từ khi ông Duterte nắm quyền cách đây 2 tháng, đã có hơn 2.400 người thiệt mạng trong chiến dịch chống tội phạm của ông, AFP dẫn nguồn thông tin do chính phủ Philippines cung cấp. Chiến dịch ngày một gây tranh cãi này đã nhận được những lời chỉ trích và lên án từ chính Liên hợp quốc.


Ngày 5/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lần đầu tiên hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau gần 1 năm rưỡi. Cuộc gặp trên diễn ra tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), sau khi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa bế mạc chiều tối cùng ngày, trong bối cảnh căng thẳng tái diễn giữa hai cường quốc châu Á liên quan tới quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.


Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết, trong 19 đợt tìm kiếm cứu nạn trên biển trong đêm 4 và sáng 5/9, đã có hơn 2.000 người di cư được cứu khi đang lênh đênh ở ngoài khơi Libya. Đã có 8 xác người được tìm thấy trên các con tàu. Các cuộc tìm kiếm cứu nạn của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, Hải quân Italy, Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu (EU) trên biển Địa Trung Hải - EUNAVFOR MED, và tàu của một số tổ chức phi chính phủ hiện vẫn đang tiếp tục tìm cứu người di cư trên biển, xuất phát từ Libya và hướng về phía Italy. 


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vừa đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã kêu gọi quân đội nước này tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân, sau khi ra chỉ thị phóng ba quả tên lửa đạn đạo trong ngày 5/9. KCNA cho biết: "Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc tiếp tục thực hiện những thành tựu phi thường trong quá trình thúc đẩy năng lực hạt nhân trong năm lịch sử này". Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã chỉ đạo cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Triều Tiên nhằm kiểm tra "năng lực của các đơn vị" và sự chính xác "của các tên lửa đạn đạo được cải tiến khi triển khai trên thực tế".

MỚI - NÓNG