Bản tin 8H: Nhật viện trợ 6 tàu biển cho Việt Nam

Tàu tuần duyên Nhật Bản. (Ảnh: Wikipedia.org)
Tàu tuần duyên Nhật Bản. (Ảnh: Wikipedia.org)
TPO - Ngày 31/7, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp cho Việt Nam 6 tàu theo như một phần trong gói viện trợ không hoàn lại, đồng thời hy vọng những tàu này sẽ được Việt Nam cải tiến để sử dụng cho mục đích tuần tra an ninh trên biển.

Trước tình hình chiến sự đang có dấu hiệu leo thang tại Libya, nhiều doanh nghiệp đã chủ động lên phương án đưa 1.500 lao động về nước và có mức hỗ trợ ban đầu để lao động chủ động về quê. Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Libya đang theo dõi sát tình hình và cung cấp hai đường dây nóng để kịp thời đưa lao động Việt Nam về nước khi cần thiết. (Xem chi tiết)


Ngày 31/7, tại cuộc họp báo thường kỳ Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề nóng như tình hình các băng nhóm tội phạm bảo kê cho xe quá tải vượt trạm cân, tình hình buôn lậu qua biên giới và khai thác cát gây hậu quả môi trường nghiêm trọng tại nhiều địa phương. (Xem chi tiết)


Thiếu tướng Vũ Quang Đạo - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự cho biết, Sự kiện vịnh Bắc bộ có nhiều ý nghĩa quan trọng và trong bối cảnh hiện nay hết sức đáng lưu tâm, đáng nghiên cứu. Những gì diễn ra trên biển Đông thời gian qua cho thấy các thế lực thù địch luôn muốn dòm ngó, xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh Việt Nam sẽ bảo vệ được chủ quyền Tổ quốc, nhất là trong điều kiện quốc tế và  lực lượng của chúng ta hiện nay. (Xem chi tiết)


UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó nêu rõ sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án liên quan đến sự cố vỡ đường ống nước giai đoạn 1, thì việc để Tổng Công ty Vinaconex triển khai giai đoạn 2 của dự án phải được xem xét cụ thể về năng lực, các điều kiện để thực hiện dự án. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết ngày 31/7, chính phủ nước này đã quyết định cung cấp cho Việt Nam 6 tàu theo như một phần trong gói viện trợ không hoàn lại, đồng thời hy vọng những tàu này sẽ được Hà Nội cải tiến để sử dụng cho mục đích tuần tra an ninh trên biển. Trong 6 tàu trên có 2 tàu là tàu kiểm ngư của Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản và 4 tàu còn lại là tàu đánh cá thương mại.


Vào hồi 1 giờ sáng 1/8, tại thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan đã xảy ra vụ nổ khí đốt quy mô lớn làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 270 người bị thương. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy Đài Loan, đã có nhiều tiếng nổ lớn liên tục phát ra tại một khu vực rộng chừng 2-3km vuông ở thành phố này.


Bộ Ngoại giao Nga hôm 30/7 chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) “ thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm” khi áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Nga tuyên bố việc này có thể khiến giá khí đốt Nga cung cấp sang châu Âu tăng lên đồng thời cảnh báo người tiêu dùng châu Âu sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Ngày 31/7, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã nói với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey rằng Nga cam kết tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (IRNF) sau khi Washington cáo buộc Moskva vi phạm thỏa thuận này. Ông Gerasimov tái khẳng định cam kết của Nga về tuân thủ các điều khoản của hiệp ước liên quan tới tên lửa tầm trung.


Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng quân Mỹ vừa tập trận đổ bộ tại Hawaii, bên lề cuộc diễn tập hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2014. Quân đội Nhật Bản gần đây liên tục đẩy mạnh năng lực tác chiến đổ bộ trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc dâng cao xung quanh tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và trong khu vực. (Xem chi tiết)


Ngày 31/7, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết Giám đốc CIA John Brennan đã xin lỗi các nghị sĩ Mỹ sau khi một cuộc điều tra xác nhận các cáo buộc rằng những nhân viên CIA đã truy cập các máy tính của Thượng viện "một cách không phù hợp". Trong một bước đi xuống nước bất ngờ, CIA xác nhận rằng bản điều tra của chính tổng thanh tra cơ quan này đã xác nhận các nhân viên CIA vượt quá thẩm quyền của họ. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.