Bản tin 8H: Nhiều súng và lựu đạn trên xe tải khủng bố tại Pháp

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Sáng sớm 15/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên đường trở về thủ đô Paris từ thành phố miền Nam Avignon để tiến hành họp khẩn cấp sau vụ xe tải lao vào đám đông xem pháo hoa tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, làm ít nhất 73 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Người dân nghi ngờ để phi tang nơi chôn chất thải rắn của Formosa, các đập thượng nguồn đồ xả nước bất thường giữa mùa hè. Việc này sẽ xóa dấu tích, gây khó khăn cho việc xác minh làm rõ sai phạm. Một công nhân đang vận hành tại đập Sông Trí cho biết: “Mục đích xả nước là để đón lũ và thực hiện theo quy trình vận hành cũng như sự chỉ đạo của Công ty Thủy lợi nam Hà Tĩnh. Trong năm 2016, đây là lần đầu tiên đập Sông Trí xả nước… đón lũ.


Trước yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phải đẩy nhanh tiến độ phá dỡ các phần sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên (quận Ba Đình) đã tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị phá dỡ mới là Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc. Thời gian đơn vị này tiến hành phá dỡ được tính từ ngày 1/7. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường ngày 14/7, đơn vị thi công vẫn chưa áp dụng các phương tiện hiện đại để thực hiện việc phá dỡ, dẫn tới gần nư chắc chắn không thể hoàn thành tiến độ đã cam kết.


Ngày 14/7, lực lượng chức năng đã cứu kịp thời 4 nạn nhân trong một vụ sà lan bị đâm chìm trên biển. Vào rạng sáng 14/7, trong lúc di chuyển trên biển hướng từ Vũng Tàu về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực Gò Cồn, xã Thạnh An, huyện Cần giờ, sà lan số hiệu BV 1098 va chạm với một phương tiện thủy khác chưa rõ lai lịch. Phần mũi của sà lan BV 1098 bị thủng khiến nước tràn vào hầm hàng, 4 thuyền viên bị mắc kẹt trên sà lan không ngừng tát nước ra. Khoảng 4h sáng 14/7, ngư dân phát hiện ra sà lan, gọi lực lượng chức năng và đã cứu thành công 4 thuyền viên trước khi sà lan bị chìm.


Hôm 13/7, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thực hiện thành công việc hạ cánh máy bay dân sự xuống các sân bay ở đá Vành Khăn và Subi của quần đảo Trường Sa. Trước đó, ngày 11/7, Bộ Giao thông Trung Quốc khẳng định đã hoàn thành 4 hải đăng và động thổ thêm hải đăng thứ 5 trên các cấu trúc thuộc ​quần đảo Trường Sa. Đề cập đến các hoạt động phi pháp trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa, trong đó có việc đưa máy bay dân sự xuống các đá tại đây. 


ASEAN đã cân nhắc việc lên tiếng về phán quyết của Tòa Trọng tài, nhưng rồi không tìm được quan điểm chung, các nhà ngoại giao khu vực cho biết. Các quan chức ASEAN đã chuẩn bị một dự thảo nhưng không nhận được sự đồng thuận để đưa ra tuyên bố chung. Trung Quốc có thể dựa vào một số nước được coi là đồng minh của họ trong ASEAN để ngăn chặn ASEAN đưa ra tuyên bố chung. Trong khi đó, Mỹ đang lặng lẽ vận động các nước liên quan, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng. (Xem chi tiết)


Tối ngày 14/7, một chiếc xe tải đã đâm điên cuồng vào đám đông người dân đang xem pháo hoa kỉ niệm ngày Quốc khánh ở Promenade des Anglais, Nice, Pháp. Vụ việc khiến ít nhất 73 người thiệt mạng, 100 người khác bị thương. Giới chức Nice coi đây là một vụ tấn công khủng bố và yêu cầu người dân ở yên trong nhà. Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ tấn công. Sau khi đâm điên cuồng vào đám đông, tài xế nhảy ra khỏi xe và tiếp tục nổ súng nhưng đã bị cảnh sát bắn chết. Lực lượng chống khủng bố ngay lập tức được điều tới hiện trường. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 15/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên đường trở về thủ đô Paris từ thành phố miền Nam Avignon để tiến hành họp khẩn cấp sau vụ xe tải lao vào đám đông xem pháo hoa tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, làm ít nhất 73 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Cảnh sát đã tìm thấy nhiều khẩu súng và lựu đạn trên chiếc xe tải trên. Phát biểu trước đài truyền hình BFM, một nghị sỹ Pháp cho biết cảnh sát đã tìm thấy nhiều khẩu súng và lựu đạn trên chiếc xe tải trên. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Pháp cho biết không có tình huống bắt con tin tại Nice và hiện chưa rõ động cơ của kẻ tấn công.


Sáu máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga đã thực hiện chuyến bay dài từ căn cứ không quân trong nước đến Syria và thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở của “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS). Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân quân nước này đã tăng cường tấn công vào các cơ sở vũ trang của tổ chức khủng bố quốc tế trong khu vực thành phố Palmyra. Trước đó, hôm 12/7, sáu máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những vị trí của IS ở Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 14/7, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ không phối hợp với Nga trong các hoạt động quân sự tại Syria. Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa tới thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Nga 2 ngày. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ông Kerry sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov để thảo luận tình hình tại Syria, Ukraine và khu vực Nagorny Karabakh, cũng như những vấn đề trong quan hệ song phương.

MỚI - NÓNG