Bản tin 8H: Nhóm 'nữ quái' giật dây chuyền táo tợn giữa Sài Gòn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Khoảng 20 giờ 30 tối 1/5, khi đang đi dạo cùng gia đình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, một phụ nữ đã bị nhóm “nữ quái” bao vây giật dây chuyền gây trầy xước cả cổ. Nạn nhân cho biết khi bà đang dẫn hai cháu đi dạo cùng với hai người con, thì có một nhóm ba phụ nữ khoảng ngoài 20 tuổi áp sát. Một trong số ba đối tượng đứng phía sau dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ của nạn nhân.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, sau khi các lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể hai phi công và vớt được hộp đen của hai máy bay Su-22, quá trình tìm kiếm xem như kết thúc. Cơ quan chức năng cần có thời gian để giải mã hộp đen. Về cơ bản, có thể khẳng định là hai máy bay Su-22 rơi trên vùng biển đảo Phú Quý (Bình Thuận) không xuất phát từ nguyên nhân kỹ thuật mà có thể thuộc vấn đề thao tác đã dẫn đến hai máy bay va chạm nhau trên không. (Xem chi tiết)


Ngày 1/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến nhà riêng của anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (SN 1987; ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, tài xế ô tô con trong vụ tai nạn) để thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách lưu thông với tốc độ 85 km/ giờ trong khi tốc độ cho phép khi đi qua nút giao trên chỉ 50 km/ giờ. Như vậy, tài xế Lê Nhật Phương (SN 1972; lái xe khách trong vụ tai nạn) đã chạy quá tốc độ 35 km/ giờ so với quy định. (Xem chi tiết)


Theo Cục Cảnh sát giao thông ngày 1/5, tình hình TNGT cả nước có phần gia tăng trong những ngày gần kết thúc kỳ nghỉ lễ.  Trong ngày 1/5, cả nước xảy ra 63 vụ TNGT, làm chết 28 người, bị thương 43 người, mất tích 1 người. Qua đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 163 vụ TNGT, làm chết 91 người, bị thương 109 người và mất tích 3 người. (Xem chi tiết)


Khoảng 20 giờ 30 tối 1/5, khi đang đi dạo cùng gia đình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, một phụ nữ đã bị nhóm “nữ quái” bao vây giật dây chuyền gây trầy xước cả cổ. Nạn nhân cho biết khi bà đang dẫn hai cháu đi dạo cùng với hai người con, thì có một nhóm ba phụ nữ khoảng ngoài 20 tuổi áp sát. Một trong số ba đối tượng đứng phía sau dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ của nạn nhân. Nạn nhân cho biết sợi dây chuyền của bà có đeo kèm mặt được làm bằng vàng 24K, có giá trị khoảng gần 20 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 2/5, thời tiết nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong ngày 1/5, ở phía tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất 37 độ, trời nắng nóng.


Hãng tin Reuters ngày 1/5 dẫn lời bà Rensje Teerin, đại sứ phái đoàn EU tại Nepal cho biết, có khoảng 1.000 người từ Liên minh châu Âu (EU) đang mất tích ở Nepal sau thảm họa động đất kinh hoàng hôm 25/4, cướp đi sinh mạng của hơn 6.200 người. Hầu hết trong số 1.000 người mất tích là khách du lịch ở các khu vực Langtang và Lukla, nơi được coi là "cổng vào" dẫn tới Everest. Trong khi đó, 12 người châu Âu được xác định đã chết. (Xem chi tiết)


Ngày 1/5, ít nhất 17 dân thường thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương bởi các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại miền bắc Syria. Theo các báo cáo, ước tính khoảng 66 dân thường thiệt mạng bởi các cuộc không kích của liên quân nhằm vào IS tại Syria kể từ tháng 9/2014. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, lực lượng chính phủ Syria đã bắn chết một chỉ huy của nhóm phiến quân IS là Khadid al-Hayani, đứng đầu lữ đoàn Badr Martyrs tại tỉnh Aleppo. (Xem chi tiết)


Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, lực lượng thủy quân lục chiến nước này sẽ triển khai máy bay quân sự, thiết bị chuyên dụng hạng nặng và các nhân viên điều khiển không lưu tới Nepal từ ngày 2/5, như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Á này sau trận động đất hủy diệt 7,8 độ richter hồi tuần trước. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ giúp Kathmandu xử lý khối lượng hàng cứu trợ ngày càng nhiều, vấn đề đang cản trở hoạt động của sân bay quốc tế duy nhất ở Nepal. (Xem chi tiết)


Ngày 1/5, quân đội Nigeria cho biết nước này đã giải thoát thêm 234 phụ nữ và trẻ em khỏi khu rừng Sambisa của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nigeria cho hay các con tin đã được giải cứu hôm 30/4 qua ngả Kawuri và Konduga của rừng Sambisa. Trong vài ngày qua đã có khoảng 500 phụ nữ và trẻ em được quân đội nước này giải cứu.


Ngày 1/5, Tòa án bang Maryland (Mỹ) đã công bố kết luận chính thức về vụ thanh niên da màu Freddie Gray thiệt mạng do chấn thương cột sống nặng sau khi bị cảnh sát thành phố Baltimore bắt giữ. Cơ quan này đã chính thức kết tội 6 nhân viên cảnh sát có liên quan tới vụ việc trên với nhiều tội danh như giết người cấp độ hai, hành hung người bất hợp pháp, cũng như bắt người bất hợp pháp.

MỚI - NÓNG