Bản tin 8H: 'Nổ' giải Jackpot hơn 34 tỷ đồng

Dãy số may mắn trong kỳ QSMT ngày 9/6. Ảnh: Vietlott
Dãy số may mắn trong kỳ QSMT ngày 9/6. Ảnh: Vietlott
TPO - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, tại kỳ quay số mở thưởng 451 ngày 9/6, Vietlott đã xác định được 01 vé trúng thưởng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 34 tỷ đồng.

Giải Jackpot Mega 6/45 “nổ” ở mức hơn 34 tỷ đồng. Tối ngày 9/6, dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ VHTT&DL, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thực hiện quy trình QSMT thứ 451 sản phẩm Mega 6/45. Hội đồng giám sát đã xác nhận bộ số may mắn trong kỳ quay thưởng lần này là 02 - 06 - 22 - 25 - 35 - 36. Qua xác định từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn, Vietlott xác định có 01 vé trúng Jackpot với giá trị giải thưởng 34.381.055.000 đồng (chưa thuế). Ngoài ra, Vietlott cũng tìm ra được 13 người chơi may mắn trúng giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 906 giải nhì với mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 15.308 giải 3 với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.


Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt, có nơi 39 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Tại Hà Nội hôm nay (10/6), trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Nhiệt độ ngoài trời vào trưa nắng ở Hà Nội có thể lên rất cao do hiệu ứng đô thị và mật độ bê tông hóa. (XEM CHI TIẾT)


Xe biển xanh, dán logo CSGT gây tai nạn chết người ở Bình Dương. Khoảng 20h30 ngày 9/6, tại một tuyến đường thuộc xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, ô tô 7 chỗ biển xanh 61A - 004.22, dán logo CSGT, bị mấ lái, tông hàng loạt sạp bán trái cây bên đường. Xe ô tô chỉ dừng lại khi đụng cửa sắt của một cửa hàng vật liệu xây dựng. Theo ghi nhận, sau vụ tai nạn, người dân phải phá cửa đưa những người mắc kẹt trong xe ra ngoài. Những người này trong tình trạng không tỉnh táo, chấn thương nhẹ. Vụ việc khiến một người bán trái cây bị chấn thương nặng và tử vong sau đó. Theo người nhà, nạn nhân tử vong là N.Đ.A (23 tuổi). (XEM CHI TIẾT)


Một thượng úy công an bị xe container cán tử vong. Khoảng 17h 40 ngày 9/6, Thượng úy Lê Văn Út Mười (33 tuổi, thuộc Đội tuần tra số 5, Phòng CSGT công an Tiền Giang) đang lưu thông trên QL50 bằng xe chuyên dụng, bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BKS 72C-132.08, do tài xế Nguyễn Bá Ngọc (43 tuổi, ngụ xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển, kéo theo rơ móc lưu thông cùng chiều. Hậu quả, Thượng úy Mười bị bánh sau rơ móc cán qua người tử vong tại chỗ. Người dân chứng kiến cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, xe container chạy hơn 100 mét mới dừng lại khoảng 10 phút rồi tiếp tục chạy đi và bị xe tuần tra CSGT bắt giữ.


Giá thanh long cao kỷ lục 5 năm, nông dân Bình Thuận lãi đậm. Giá thanh long chính vụ ở tỉnh Bình Thuận tăng mạnh trong khoảng 1 tuần lễ trở lại đây. Hiện thanh long được thương lái thu mua tại vườn với giá 30.000 – 32.000 đồng/kg. Mức giá này cao gấp 4 lần so với giá bình quân thường ngày là 7.500 – 8.000 đồng/kg; thậm chí cao gần 10 lần so với thời điểm trái thanh long bị ế, vào khoảng tháng 10, 11/2018. Nông dân Bình Thuận cho biết, thường vào đầu vụ chính, giá thanh long thấp, nhưng năm nay giá thanh long lại đạt mức kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây. Với mức giá hiện nay, 1ha thanh long đạt sản lượng bình quân 14-15 tấn, nông dân lãi ròng không dưới 300 triệu đồng. Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 30.000 ha thanh long, tổng sản lượng trên 500.000 tấn/năm.


Ngày 9/6, bác sỹ Vương Khả Quý - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, một bé trai sơ sinh bị bỏ lại tại Khoa Sản của bệnh viện này. Theo bác sỹ Quý, vào khoảng 5h ngày 9/6, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, bế một cháu bé đi vào phòng chờ sinh của Khoa Sản rồi đặt cháu bé nằm trên giường của bệnh nhân. Người này gửi nhờ một gia đình (trú ở xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang) đang đưa người thân đi sinh trông hộ, cho biết mẹ cháu bé bị băng huyết đang phải cấp cứu, rồi vội vã ra khỏi phòng và không quay lại. Được biết, bé trai nặng 2,6kg, sức khỏe bình thường. Hiện, bệnh viện đã báo lên cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG