Bản tin 8H: Nổ lớn khu công nghiệp Trung Quốc, 17 người chết

Hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển khu công nghiệp.
Hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển khu công nghiệp.
TPO - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 400 người khác bị thương khi hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển một khu công nghiệp tại thành phố cảng Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc. 

Chốt phiên chiều 13/8, giá vàng SJC đã bật tăng hơn 700 nghìn đồng mỗi lượng sau 'cú sốc' tỷ giá giữa đồng Nhân dân tệ và đô la Mỹ cũng như động thái nới biên độ 2% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong giờ giao dịch châu Âu 11/8, có lúc giá vàng chạm 1.119 USD/ounce và sau đó chốt phiên tại Mỹ với mức 1.109 USD, tăng hơn 6 USD so với ngày trước đó. (Xem chi tiết)


Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng 12/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ xem xét phương án tổ chức khai giảng đồng loạt tại các trường phổ thông trên cả nước trong cùng một ngày. Phó Thủ tướng nhận định, từ nhiều năm nay, ngày, giờ khai giảng phải phụ thuộc lãnh đạo đến khi nào, thời tiết nắng hay mưa các cháu phải xếp hàng đợi, trong khi đó khai giảng đúng ra là ngày hội của các cháu đến trường. (Xem chi tiết)


Ngày 12/8, Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc dừng áp dụng khai báo y tế phòng chống Mers-CoV tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến từ Hàn Quốc. Căn cứ vào diễn biến dịch MERS hiện nay tại Hàn Quốc, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan dừng triển khai áp dụng khai báo y tế phòng chống MERS-CoV kể từ 0h ngày 15/8 tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đến từ Hàn Quốc. Đối với hành khách nhập cảnh từ một số quốc gia vẫn đang có dịch bệnh MERS-CoV tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp tục thực hiện áp dụng khai báo y tế phòng chống MERS-CoV.


Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 400 người khác bị thương khi hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển một khu công nghiệp tại thành phố cảng Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết các vụ nổ xảy ra tại một nhà kho chứa các sản phẩm hóa chất và chất độc tại một khu công nghiệp thuộc khu vực cảng của thành phố Thiên Tân vào khoảng 23h30 ngày 12/8 (giờ địa phương). Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 400 người bị thương trong các vụ nổ.


Phát biểu trong chuyến thăm Kiev hôm 11/8, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon mô tả cuộc xung đột ở miền đông Ukraine là một “cuộc chiến nóng đỏ” và cam kết không quay lưng với Ukraine. Ông cũng cho biết, Anh sẽ đầu tư nhiều hơn vào hoạt động huấn luyện quân đội Ukraine, với việc tăng gấp đôi số lượng binh sĩ trong chương trình này lên tới 2.000 người. (Xem chi tiết)


Ngày 12/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh sách phái đoàn quan chức chính phủ nước này gồm 20 thành viên do Ngoại trưởng John Kerry dẫn đầu sẽ tới Cuba ngày 14/8 tới để dự lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana. Danh sách này gồm Thứ trưởng Thương mại Bruce Andrews, Thứ trưởng Tài chính Sarah Bloom Raskin, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Marcos Feierstein, Trợ lý Tổng tham mưu trưởng Kurt Tidd và nhiều quan chức khác.


Truyền thông khu vực ngày 12/8 cho biết Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas có kế hoạch từ chức trong vòng hai tháng tới vì lý do sức khỏe và tuổi tác. Ông Abbas từng nhiều lần cảnh báo sẽ từ chức, trong đó lần gần nhất mới diễn ra cách đây hai tuần. Ông Abbas còn cho biết sẽ sớm bổ nhiệm một phó tổng thống - nhân vật được cho là sẽ kế nhiệm ông làm lãnh đạo PA.


Chính phủ Thụy Sĩ thông báo từ ngày 13/8 sẽ chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran, coi đây là sự ủng hộ đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran vừa đạt được với các cường quốc thế giới. Các lệnh trừng phạt mà Thụy Sĩ áp đặt chống Iran cấm buôn bán các kim loại quý với các tổ chức nhà nước của Iran, yêu cầu phải báo cáo về các sản phẩm hóa dầu, việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran.


Chuyên gia hạt nhân của Mỹ Jeffrey Lewis ngày 12/8 cho biết Triều Tiên có vẻ như đang mở rộng khả năng sản xuất urani để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này. Những hình ảnh chụp được từ vệ tinh gần đây cho thấy rằng trong năm qua, Bình Nhưỡng đã bắt đầu nâng cấp nhà máy sản xuất urani lớn tại Pyongsan, ở khu vực miền Nam của nước này.


Tính đến hơn 10h ngày 13/8, hơn 60 người vẫn mất tích sau khi 1,3 triệu mét khối đất đá trưa cùng ngày chôn vùi 15 phòng ngủ và 3 ngôi nhà của một công ty khai khoáng ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Mới có 4 người mắc kẹt được giải cứu, nhập viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Có 10 người tự thoát ra được. Hơn 700 cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên y tế, cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Cư dân gần đó đã được sơ tán. (Xem chi tiết)


Một cụ ông 81 tuổi người Hàn Quốc đã châm lửa tự thiêu ngay trước Đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) trong một cuộc biểu tình phản đối Tokyo ép phụ nữ Hàn làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ Nhật Bản trong Thế chiến II. Vụ việc xảy ra trước thềm kỷ niệm 70 năm kết thúc thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng trên bán đảo Triều Tiên (1910-1945). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG