Bản tin 8H: Nổ lớn tại lò luyện vôi Formosa Hà Tĩnh

Sau vụ nổ, khói kèm mùi khét bốc lên tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh.
Sau vụ nổ, khói kèm mùi khét bốc lên tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh.
TPO - Trong quá trình luyện vôi, thiết bị lọc bụi của nhà máy Formosa Hà Tĩnh phát nổ khiến khói bốc lên nghi ngút, nhà chức trách huy động 10 xe cứu hỏa tới hiện trường xử lý sự cố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (31/5) do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Đến ngày mai (1/6), nắng nóng sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm đến nay, dự báo có thể kéo dài đến hết ngày 5/6.


Một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc 21h ngày 30/5, thiết bị lọc bụi của lò luyện vôi nhà máy Formosa phát nổ. Cách hiện trường vụ nổ khoảng một km, công nhân làm việc trong công trường Formosa nghe tiếng nổ lớn inh tai, rung chuyển mặt đất, vài phút sau thì khói bốc lên kèm mùi khét. Chính quyền đã huy động 10 xe cứu hỏa tới hiện trường. Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, không có thương vong nào sau sự cố, mọi hoạt động tại khu vực này vẫn bình thường, phía Formosa đang xác minh lỗi của thiết bị, kiểm soát các thông số kỹ thuật. Lò vôi phát nổ dùng để luyện vôi cục thành vôi bột, phục vụ quá trình khử lưu huỳnh trong nhà máy nhiệt điện.

Vào lúc 18h30 ngày 30/5, một vụ tai nạn thang máy đã xảy ra tại công trình Văn phòng và trung tâm thương mại công ty Hùng Thắng Phát (Đại lộ Hòa Bình, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) khiến 7 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khi tan ca, các công nhân di chuyển bằng vận thăng xuống đã gặp sự cố. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành phố Móng Cái cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để xử lý sự cố, cứu hộ cứu nạn và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Vũ Hoàng Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết cán bộ xã cùng gia đình đang khẩn trương tìm kiếm cháu Nguyễn Tiến Đạt (11 tuổi), học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô bị mất tích trên hồ thủy điện Buôn Tua Srah. Trước đó, đầu giờ chiều 30/5, cháu Nguyễn Tiến Đạt cùng nhóm bạn đến câu cá và tắm sông tại cầu Ba Khúc, xã Quảng Phú. Không may, cháu Đạt bị nước cuốn đi. (Xem chi tiết)


Trong lúc quăng chài bắt cá tại khe Ang, đoạn giáp ranh với đập thủy điện bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An), anh La Quang Huy phát hiện một vật thể lạ bằng sắt mắc vào chài. Kéo lên nhìn kỹ lại, anh Huy phát hiện vật thể lạ là một quả bom còn nguyên kíp nổ. Thông tin được báo lên cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, quả bom nặng khoảng 50 – 60kg. Phần lớn quả bom đang nằm ở dưới suối, phần đầu và ngòi nổ nằm nhô lên chừng 40cm. Hiện Ban chỉ huy Quân sự huyện Tương Dương đang tiến hành thành lập ban chỉ đạo phá bom, khảo sát địa điểm phá bom và sẽ tiến hành phá quả bom này. (Xem chi tiết)


Ngày 30/5, quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm phòng thủ tên lửa đầu tiên của mình. Tình huống giả định là nước này hứng chịu một cuộc tấn công bằng một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Vụ thử này diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên. Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ, Phó Đô đốc Jim Syring, cho biết việc ngăn chặn một mục tiêu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là rất phức tạp và đây là một thành tựu phi thường... và là một cột mốc đáng nhớ trong chương trình này.


Ngày 30/5, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết nước này và Trung Quốc đang thảo luận các bước tiếp theo để đáp trả các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên và có thể đi đến quyết định về các lệnh trừng phạt mới trong tuần này. Bên cạnh đó, bà Haley cũng khẳng định Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không rút lại, mà sẽ xem xét cẩn thận các bước tiếp theo.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/5 cho biết chính phủ mới của ông sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của các lệnh trừng phạt quốc tế hiện nay cũng là nhằm kéo Triều Tiên quay lại các cuộc hòa đàm.


Ngày 30/5, cảnh sát Đức đã bắt giữ một người Syria với cáo buộc âm mưu tấn công liều chết bằng bom tại thủ đô Berlin. Thông tin này được Bộ trưởng Nội vụ bang Brandenburg Karl-Heinz Schröter xác nhận. Nghi phạm là một công dân 17 tuổi đến từ Syria, đến Đức xin tị nạn từ năm 2015.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).