Bản tin 8H: Nổ như bom tại khu chiết xuất gas, lửa bùng phát dữ dội

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
TPO - Hai tiếng nổ đinh tai vang lên ngay khi ngọn lửa bùng lên tại trạm sang chiết gas ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Ngày 27/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng chỉ ra các thách thức lớn đối với ĐBSCL, đó là biến đổi khí hậu, nước dâng; khai thác và chuyển nguồn nước, thượng nguồn sông Mêkong sang lưu vực sông khác; các hoạt động kinh tế cường độ cao, gây ra hiện tượng sạt lở ngày càng nghiêm trọng; môi trường suy thoái, ô nhiễm nước nặng nề; chất lượng nguồn nhân lực thấp. “Các thách thức này không phải là dự báo mà là hiện hữu. Phải giữ được đất, nước và giữ được người thì mới gọi là thành công trong việc chống chọi với thiên nhiên”, Thủ tướng nói. (Xem chi tiết)


Lễ khai mạc hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 diễn ra lúc 8h sáng 28/9 tại SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn, Hải Phòng với tổng giá trị giải thưởng chính là 272,6 triệu đồng. Trong đó, chủ có trâu đoạt giải nhất được thưởng 100 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, giải ba 40 triệu đồng. Trước đó, ngày 1/7, tại vòng đấu loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã xảy ra vụ việc một trâu chọi húc chết chủ trên sân đấu. Thành phố Hải Phòng yêu cầu tạm dừng lễ hội này. Đến đầu tháng 9, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định cho phép tiếp tục tổ chức lễ hội nhưng yêu cầu siết chặt công tác an ninh. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 27/9, bé trai tên N.T.T. (10 tuổi, quê ở Long An) học sinh lớp  4  trường tiểu học Chu Văn An (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đi học về đến đoạn đường ấp ông Hường, xã Thiện Tân thì gặp mưa to, nước chảy xiết trên mặt đường. Trong lúc chạy theo nhặt chiếc dép bị nước cuốn T. bị lọt vào một miệng cống đang thi công và bị nước cuốn trôi. Một số người đi đường phát hiện nhưng không kịp cứu bé. Trong đêm, cảnh sát cứu hộ Đồng Nai được huy động cùng hàng trăm người dân tìm kiếm bé T. nhưng không thấy. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 tối 27/9, lửa bùng lên tại trạm chiết nạp gas đóng trên xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Vài phút sau, hai tiếng nổ đinh tai vang lên khiến hàng chục hộ dân sống cách đó gần 400 m hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nghệ An điều 6 xe cứu hỏa, gần 100 cán bộ tiếp cận chữa cháy. Hơn một giờ sau, hỏa hoạn được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường có hai ôtô tải nhỏ cùng một số bình gas gia đình bị cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Liên quan tới vụ cướp ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Khu công nghiệp Hoà Phú (thuộc xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vào 15h chiều 27/9, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa trích xuất camera, thu giữ hình ảnh của nghi phạm. Theo thông tin ban đầu, đối tượng này đã dùng súng uy hiếp nhân viên tại đây và lấy đi 207 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Chung Eui-young, cho biết Mỹ sẽ triển khai luân phiên các khí tài quân sự chiến lược quanh bán đảo Triều Tiên ngay từ cuối năm nay nhằm chống lại hiệu quả hơn các mối đe dọa quân sự ngày càng leo thang từ Triều Tiên. Ông Chung không đề cập cụ thể loại khí tài chiến lược nào sẽ được triển khai tại đây, song thông thường những khí tài như vậy sẽ bao gồm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân và máy bay chiến đấu tàng hình.


Các quan chức hàng đầu của Mỹ nói đi nói lại rằng Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hạt nhân với Triều Tiên. Nhưng giới chuyên gia cho rằng, việc Tổng thống Donald Trump sỉ nhục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có vẻ đã tự đóng cánh cửa đối thoại. (Xem chi tiết)


Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 27/9 đã bỏ phiếu thông qua đề cử cựu Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Như vậy, Thượng tướng Viktor Bondarev sẽ thay thế Victor Ozerov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh hiện nay, trong buổi tuyên thệ dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 27/9 cho biết, lực lượng của chính phủ Syria đã chuẩn bị hoàn tất vòng bao vây các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố miền Đông Deir el-Zour. Hãng thông tấn quốc gia SANA đưa tin, các lực lượng thân chính phủ đang chiến đấu với IS tại làng al-Husseiniyeh nằm ở bờ Đông sông Euphrates, với phía bên kia bờ là các địa điểm còn lại do phiến quân kiểm soát trong thành phố Deir el-Zour. SOHR cho rằng việc giành được làng al-Husseiniyeh sẽ làm cho phiến quân bị bao vây hoàn toàn.

MỚI - NÓNG