Bản tin 8H: Nữ chiến binh đánh bom liều chết nhằm vào IS

Nữ chiến binh người Kurd có tên Arin Mirkin đã đánh bom tự sát tại một vị trí của quân IS, ngay sát thị trấn biên giới Kobane. Ảnh: telegraph.co.uk
Nữ chiến binh người Kurd có tên Arin Mirkin đã đánh bom tự sát tại một vị trí của quân IS, ngay sát thị trấn biên giới Kobane. Ảnh: telegraph.co.uk
TPO - Ngày 5/10, một nữ chiến binh người Kurd thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) bên ngoài thành phố Kobane tại đường biên giới của Syria.

Những năm gần đây, hễ trời mưa là nhiều nơi ở TP Biên Hòa, Đồng Nai lại ngập sâu, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết, “hiện TP Biên Hòa có 23 điểm thường xuyên ngập nặng mỗi khi có mưa lớn. Trong đó, 11 điểm ngập trên đường giao thông và 12 điểm ở khu vực dân cư”.


Lúc 14h55 ngày 5/10, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã đưa thuyền viên người Bulgaria bị đau tim vào Nha Trang cấp cứu an toàn. Nạn nhân là ông Georgi Angelov (SN 1956), thuyền viên tàu vận tải siêu trọng C Dream khi đang trên đường hành trình từ Singapore đi Hàn Quốc.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 4/10, ông Georgi Angelov bị đau tim đột ngột trên tàu của mình ở vị trí cách bờ biển Nha Trang 173 hải lý, có thể nguy hiểm đến tính mạng.


Ngày 5/10, một người đàn ông đang đang làm việc trên cao không may bị điện giật ngã xuống tử vong. Chiều 5/ 10, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để bàn giao gia đình lo hậu sự sau khi mọi thủ tục khám nghiệm được hoàn tất.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, một thợ hồ leo lên mái của một căn nhà ở đường Phan Văn Trị, TP.HCM làm việc, không may phần đầu va vào cầu dao điện cao thế gần đó khiến nạn nhân bị điện giật, ngã xuống.


Ngày 5/10, đám đông người biểu tình ở Hong Kong dần dần rút khỏi một số địa điểm mà họ cố thủ một tuần qua. Thủ lĩnh biểu tình nói rằng, họ đã mở lối đi bên ngoài trụ sở chính quyền để công chức có thể đi làm bình thường vào thứ Hai.

Cảnh sát cũng di dời các chướng ngại vật mà người biểu tình dựng bên ngoài các tòa nhà của chính quyền. Tuy nhiên vẫn còn hàng nghìn người biểu tình tập trung trên đường phố Hong Kong. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 5/10, một nữ chiến binh người Kurd thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) bên ngoài thành phố Kobane tại đường biên giới của Syria.

Người phụ nữ trên đã cho nổ tung thân mình tại một vị trí của IS ở phía Đông Kobane, tiêu diệt một số phần tử thánh chiến đang bao vây và đấu tranh giành quyền kiểm soát thành phố này.


Ngày 5/10, Israel đã chỉ trích thủ tướng mới đắc cử của Thụy Điển Stefan Loefven về quyết định công nhận Nhà nước Palestine. Thụy Điển đã bỏ phiếu thuận để nâng cấp quy chế quan sát viên cho Palestine tại Liên Hợp Quốc hồi năm 2012, quyết định đã được thông qua bất chấp sự phản đối của Mỹ và một số nước khác.


Quân Chính phủ Syria ngày 5/10 đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn al-Jabin và 2 thị trấn khác tại tỉnh miền Tây Hama từ tay Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Trong khi đó, cùng ngày, quân Chính phủ Syria tiếp tục triển khai các chiến dịch chống lại phiến quân tại một loạt khu vực, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng, đồng thời phá hủy nhiều phương tiện của quân nổi dậy.


UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, có thể sẽ phải đối mặt án phạt 5 tỷ euro (6,3 tỷ USD) nếu bị buộc tội tiếp tay cho một số khách hàng giàu có trốn thuế. Các văn bản pháp lý mà cơ quan luật pháp của Pháp đang nắm giữ cho thấy UBS đã giúp các khách hàng che giấu thông tin tài khoản cá nhân, đi ngược với các quy định của giới tài chính Pháp, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2012.


Hơn 74.000 cán bộ bị các cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra từ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng đầu năm 2013. Số liệu từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho thấy tính đến cuối tháng 8, có 74.333 đảng viên trong số 86 triệu đảng viên bị điều tra, với 27% bị trừng phạt. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.