Bản tin 8H: Nữ giúp việc gọi người đánh hội đồng chủ nhà ‘yêu râu xanh’ ở Hà Nội

Tòa nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News
Tòa nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News
TPO - Bị chủ nhà giở trò đồi bại trong lúc đang dọn dẹp, nữ giúp việc gọi người thân đến đánh hội đồng kẻ “yêu râu xanh”.

Bị giở trò đồi bại, nữ giúp việc gọi người tới đánh hội đồng chủ nhà. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/7, tại tầng 4 tòa chung cư HH4A, Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Người dân kể, trong lúc nữ giúp việc đang dọn dẹp nhà thì chủ nhà chốt cửa và thực hiện hành vi đồi bại đối với người này. Nạn nhân van xin và la hét khiến chủ nhà phải cho về. Sau đó, nạn nhân về nhà gọi người thân đến nơi ở của chủ nhà, đánh và kéo người đàn ông xuống sảnh chung cư để xử lý. Theo người dân, nam chủ nhà bị thương vùng đầu, chảy nhiều máu. Sau đó, Ban quản lý tòa nhà mời tất cả mọi người lên trụ sở công an làm việc. Hiện, Công an quận Hoàng Mai đang điều tra vụ việc, bước đầu nhận định chưa có hành vi hiếp dâm.


Nguồn tin từ UBND huyện Minh Hoá (Quảng Bình) chiều 13/7, sau khi hội đồng kỷ luật huyện này vừa bỏ phiếu thông qua, ông Bùi Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện - ký ban hành quyết định kỷ luật Chủ tịch UBND xã Xuân Hoá Đinh Thanh Thơ bằng hình thức cảnh cáo. Theo kết luận thanh tra, ông Thơ đã phê duyệt dự án đầu tư đường giao thông nông thôn (tuyến số 5 - có chiều dài 130 m tại thôn Cầu Lợi 1) "không phù hợp với quy hoạch xây dựng"; xây dựng công trình khi chưa được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã. Ông Thơ dùng tiền được trích từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để làm một con đường bê tông dài 130 m dẫn thẳng về nhà riêng.


Khoảng 23h8 khuya ngày 13/7, hỏa hoạn xảy ra tại chợ trung tâm thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ cửa hàng bán vàng mã, quần áo, đồ nhựa tại chợ. Chỉ sau vài phút, ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan rộng sang các cửa hàng buôn bán khác. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huy động nhiều xe chữa cháy, cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ và hàng trăm người dân đến hiện trường cứu hỏa. Đồng thời, gần 10 xe chữa cháy và hơn 60 cán bộ chiến sĩ từ TP Buôn Ma Thuột cũng được điều động xuống hỗ trợ. Đến khoảng 1h30 ngày 14/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ước tính có 45 cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo hôm nay (14/7), khu vực Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Khu vực Hà Nội hôm nay (14/7), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. đợt nắng nóng này ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến Thứ Ba tuần tới (16/7). Tại Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. (XEM CHI TIẾT)


Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn thi THPT quốc gia 2019. Cùng với các Sở GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019, hôm nay, 14/7, Bộ GD&ĐT cũng công bố phổ điểm các môn thi. Số lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 50-70% (ngoại trừ môn lịch sử và tiếng Anh). Theo Bộ GD&ĐT, "điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan". Bộ GD&ĐT cho rằng kết quả cho thấy các đề thi có tính phân loại và độ phân hóa rõ ràng, đánh giá được năng lực của thí sinh, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra của kỳ thi. (XEM CHI TIẾT)


Người đàn ông tử vong sau cú nhảy từ tầng 11 của khách sạn ở Quảng Bình. Vào khoảng 20h hôm qua (13/7), một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã bất ngờ nhảy từ tầng 11 của khách sạn Amanda (đường Trần Hưng Đạo, phía đông cầu Nhật Lệ, thuộc xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) xuống đất. Theo các nhân chứng, nạn nhân không phải người địa phương. Sau khi lên tầng 11 của khách sạn Amanda để uống cà phê, nạn nhân bất ngờ nhảy từ tầng này xuống đất. Cú nhảy từ độ cao hơn 30m khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)


Tổng Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Chiều 12/7, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Cự Dũng, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Tĩnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG