Bản tin 8H: Nữ hoàng Anh lần đầu lên tiếng về Brexit

Nữ hoàng Anh Elizabeth II phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ 5 của quốc hội Scotland. Ảnh: WPA
Nữ hoàng Anh Elizabeth II phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ 5 của quốc hội Scotland. Ảnh: WPA
TPO - Nữ hoàng Elizabeth II kêu gọi giới lãnh đạo "chiêm nghiệm và suy nghĩ thấu đáo" trong lần phát biểu trước công chúng đầu tiên sau cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu. Nữ hoàng Anh cho rằng "để duy trì khả năng giữ bình tĩnh, tự chủ nhiều khi rất khó khăn" nhưng nhấn mạnh người dân cần phải có thái độ "lạc quan và hy vọng".

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, trong các ngày 4 đến 5/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực nội thành Hà Nội đang hình thành những ổ mây đối lưu gây mưa rào và giông. Khu vực Hà Nội hôm nay 4/7 nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa, có nơi mưa to và rải rác có giông, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Dư nợ Chính phủ trong năm 2014 theo tính toán ở mức hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Cũng trong năm này, ngân sách đã phải dành 260.800 tỷ đồng để trả nợ. Đây là những con số trong "Bản tin nợ công số 4" vừa được Bộ Tài chính công bố. Nợ của Chính phủ theo giải thích trong bản tin là khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, ngoài nước được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ hoặc các khoản vay khác do Bộ Tài chính ký kết, phát hành, ủy quyền.


Cuối tuần qua,UBND xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội phát đi thông báo sẽ cưỡng chế hệ thống nhà xưởng đồ sộ tại thôn Lại Dụ (thường gọi là cụm công nghiệp Lại Dụ) với lí do các nhà xưởng sản xuất này đã xây trên đất trồng cây hàng năm. Thời gian thực hiện từ ngày 5 đến 7/7. Khu vực này là cơ sở sản xuất của 40 doanh nghiệp được hình thành từ năm 1994 có tổng vốn đầu tư ước tính gần 1.000 tỷ đồng với nhiều loại ngành nghề như sản xuất lắp ráp các thiết bị chuyên dụng cho tàu cá đánh bắt xa bờ, sản xuất củ điện và lắp ráp bảng điện cho các chung cư cao tầng, sản xuất tôn đông lạnh, đóng gói  giấy vở học sinh… (Xem chi tiết)


Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3/7, tại Hải Dương đã xảy ra vụ sập lò vôi của ông Nguyễn Văn Văn (sinh năm 1969, khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn). Theo đó, lúc đang sửa chữa lò, bức tường lò vôi bất ngờ sạt xuống vùi lấp 5 lao động. Đến 19 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra vụ sập lò vôi khiến 5 người tử vong. Toàn bộ nạn nhân đều đã được đưa ra khỏi lò vôi.


Một vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 23h20 tối 3.7, tại ngõ 33 đường Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân trong ngõ 33 Phú Đô nghe tiếng nổ lớn phát ra, khi đến kiểm tra thì phát hiện cột điện bốc cháy cùng nhiều tiếng nổ lụp bụp. Sau khi cột điện cháy được khoảng 20 phút, công nhân điện lực và lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Toàn bộ dây điện tại cột điện và hệ thống đồng hồ điện tại cột điện bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến cho hơn 50 hộ dân và hàng trăm người thuê trọ bị mất điện trong đêm.


Khoảng 22h30 ngày 3/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đoạn đường Phan Chu Trinh, ngay trước quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Thời gian trên, chiếc xe Lexus 570 biển 80A được cho là đi với tốc độ cao chKhoảng 22h30 ngày 3/7, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đoạn đường Phan Chu Trinh, ngay trước quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).ạy từ Ga Thanh Hóa hướng về trụ sở Công an TP Thanh Hóa đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái. Tại hiện trường, xe Lexus vỡ nhiều bộ phận phần đầu. Năm xe máy bị hư hỏng nặng, trong đó có 2 chiếc nát vụn và 5 người phải nhập viện.


Ngày 3/7, Phạm Đinh Trung Nghĩa (23 tuổi) đến công an đầu thú, nhận là người gây ra vụ cháy tại cơ sở mua bán thùng xốp trên đường Tú Xương, phường 4 (TP Vũng Tàu) đêm hôm trước. Theo điều tra, Nghĩa là nhân viên của cơ sở kinh doanh thùng xốp. Rạng sáng 2/7, anh ta về cơ sở, lấy dụng cụ ra sửa xe. Sau đó Nghĩa cho xe khởi động nhưng không thể tắt máy được. Vì vậy, anh ta đã giật bugi làm tia lửa điện bén vào phần xăng chảy dưới nền, gây cháy. Thấy lửa lan qua khu vực thùng xốp, Nghĩa không kêu cứu hay dập lửa mà dắt xe bỏ trốn. Trong tích tắc, ngọn lửa đã bao trùm căn nhà, thiêu rụi 8 xe máy, 2 ôtô (16 chỗ và 4 chỗ) và nhiều tài sản khác. Thiệt hại hỏa hoạn ước tính khoảng 2 tỷ đồng.


Nữ hoàng Elizabeth II kêu gọi giới lãnh đạo "chiêm nghiệm và suy nghĩ thấu đáo" trong lần phát biểu trước công chúng đầu tiên sau cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu. Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ 5 của quốc hội Scotland, Nữ hoàng Elizabeth thừa nhận "thế giới đang ngày càng phức tạp với nhiều đòi hỏi khắt khe hơn", ở đó "những sự kiện và bước phát triển mới có thể và thực sự diễn ra với một tốc độ đáng kinh ngạc". Nữ hoàng Anh cho rằng "để duy trì khả năng giữ bình tĩnh, tự chủ nhiều khi rất khó khăn" nhưng nhấn mạnh người dân cần phải có thái độ "lạc quan và hy vọng".


Ngày 3/7, cảnh sát Pháp đã sử dụng chất nổ để mở cửa một chiếc xe hơi đỗ trái phép gần sân vận động Stade de France ở thành phố Paris, chỉ vài giờ trước khi diễn ra trận tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 giữa Pháp và Iceland, song không tìm thấy gì khả nghi. Vụ nổ trên đã khiến nhiều cổ động viên ở sân và trên mạng lo sợ, tuy nhiên cảnh sát cho rằng đây chỉ là một vụ kiểm tra bình thường đối với một chiếc xe đỗ trái phép. Người phát ngôn cảnh sát Pháp khẳng định những vụ kiểm tra như trên là bình thường tại Paris và cảnh sát không kích nổ toàn bộ chiếc xe.


Nguồn tin cảnh sát cho biết hai người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom ở huyện Bannang Sata thuộc tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan vào sáng sớm 3/7. Vụ việc xảy ra tại cây cầu bắc qua một con kênh gần khu vực Ban Buesu của huyện trên. Theo các nhân chứng, khi hai người đàn ông trở về từ một nhà thờ và đi qua cây cầu trên thì một quả bom tự chế được kích nổ. Sau đó, một số kẻ tấn công nấp bên đường đã nổ súng sát hại cả hai người này. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, với nguyên nhân ban đầu được cho là hành động gây bất ổn của phiến quân.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.