Bản tin 8H: Nữ kiểm sát viên mang thai bất ngờ bị đánh tại tòa án

Trụ sở TAND TP Buôn Ma Thuột nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: BVPL
Trụ sở TAND TP Buôn Ma Thuột nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: BVPL
TPO - Trong lúc đang thăm hỏi một cụ già tại tòa án, nữ Kiểm sát viên mang thai sắp sinh bị một nam thanh niên lao tới đánh rồi bỏ chạy.

Sáng ngày 25/10, một lãnh đạo VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã đề nghị Công an cùng cấp vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng đánh nữ cán bộ Kiểm sát viên tại trụ sở TAND TP Buôn Ma Thuột. Theo thông tin ban đầu, khi đến trụ sở TAND TP Buôn Ma Thuột để tham gia xét xử một phiên toàn dân sự vào chiều 24/10, chị T.T.H.T (Kiểm sát viên tại VKSND TP Buôn Ma Thuột) thấy một cụ già nằm ở hành lang trụ sở toà án nên hỏi thăm. Lúc này, một thanh niên gần đó bất ngờ đã lao tới, đấm chị T. rồi bỏ chạy. Chị T. sau đó vẫn tham gia xét xử, nhưng được một lúc thì bị choáng, phải đến bệnh viện kiểm tra. Được biết, chị T. đang mang thai, sắp đến ngày sinh. Đối tượng ra tay đánh nữ Kiểm sát viên này không liên quan gì đến phiên tòa mà chị T. tham gia xét xử.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm 25/10, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; mức độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở Cấp 1. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 70-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất từ 24-26 độ C.


3 ô tô nát bươm sau va chạm liên hoàn trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) lúc nửa đêm. khoảng 23h ngày 24/10, tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, hướng từ trung tâm thành phố đi trung tâm thương mại Aeon Mall, xe ô tô mang nhãn hiệu Mercedes lưu thông theo hướng Minh Khai - Long Biên đã đâm vào 1 xe ô tô mang nhãn hiệu Chevrolet BKS 20A-264xx và tiếp tục va chạm với viếc xe mang nhãn hiệu Toyota mang BKS 29A-975xx. Tại hiện trường, cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, trong đó 2 chiếc bị nát phần đầu xe và 1 xe khác bị lật ngửa. Ba lái xe bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó.


Theo bác sỹ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, từ 9h30 – 13h ngày 24/10, Khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận 48 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Theodore Alexander, trụ sở tại Khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, chóng mặt chẩn đoán nghi ngộ độc thức ăn. Trong đó, 13 trường hợp bị nặng, được giữ lại bệnh viện theo dõi, những người còn lại đã xuất viện. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h15 phút ngày 23/10, số công nhân này ăn bữa ăn tăng ca chiều. Tuy nhiên, từ khuya ngày 23/10 đến sáng 24/10, nhiều người đau bụng, tiêu chảy liên tục, nôn ói, không thể làm việc và được đưa đi cấp cứu.


Sáng 24/10, Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ vừa trao quyết định điều động nhân sự tại quận Bình Thuỷ. Theo đó, ông Lê Tâm Niệm - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy được điều động về công tác tại Sở Nội vụ thành phố. Đồng thời, Thành ủy TP Cần Thơ cũng quyết định điều động, giới thiệu ông Trần Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố về quận Bình Thủy tham gia Ban chấp hành, giữ chức Phó Bí thư để giới thiệu HĐND bầu làm Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ. Trước đó, ông Niệm bị UBND TP. Cần Thơ ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo liên quan đến sai phạm đất đai thuộc dự án đường nối Cách mạng tháng Tám đến đường tỉnh 918 và dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt thuộc quận Bình Thủy. (XEM CHI TIẾT)


Vào sáng 24/10, tại trường tiểu học xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra một vụ việc nghiêm trọng khiến cháu H.G.H. (7 tuổi, học sinh lớp 2B của trường) tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, trong giờ ra chơi, cháu H.G.H.  vướng phải dây điện bị đứt nên bị điện giật tử vong. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đơn vị đã cho kiểm tra, xác minh nội dung "dây điện bị đứt" được nêu và khẳng định dây điện này là dây điện sau công tơ, thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm của khách hàng (ở đây là nhà trường). (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 20h ngày 24/10, nhiều người đang làm việc tại một công ty trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TPHCM nghe tiếng nổ lớn, sau đó khói lửa bốc lên nghi ngút nên hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác dập lửa. Thông tin ban đầu, khu nhà xưởng có diện tích khoảng 2.000m2, khu vực bị cháy rộng gần 200m2 được dùng làm nơi chứa keo dán, hạt nhựa và các nguyên liệu khác để sản xuất giày. Đến khoảng 21h30 ngọn lửa được khống chế. Hiện, nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG