Bản tin 8H: Nữ sinh lớp 10 tự tử vì bị thầy giáo từ chối cưới làm vợ

TPO - Một nữ sinh lớp 10 tại Kiên Giang đã uống thuốc tự tử sau khi bị thầy giáo cấp 2 từ chối bỏ vợ để cưới mình.

Ngày 30/11, Chi bộ Trường THCS Vĩnh Phong 2, thuộc xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) vừa thống nhất kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông N.T.Q., là giáo viên đang công tác tại trường. Thông tin ban đầu, vào ngày 18/11, em T. (đã thay tên, học sinh lớp 10 tại huyện Vĩnh Thuận) hẹn gặp ông Q. tại nhà trọ ở khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Cho rằng ông Q. hứa sẽ ly hôn với vợ để cưới mình nhưng không thực hiện, T. quyết định uống thuốc tự tử, may mắn được cấp cứu kịp thời. Ông Q. sau đó đã thừa nhận hành vi sai trái với phía nhà trường.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Ngày và đêm 1/12, các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C.


Tối 30/11, tin từ UBND xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho hay đã thu gom, tiêu huỷ 10 con heo chết bị vứt bên đường. Trước đó, người dân địa phương phát hiện số heo chết trên vứt lăn lóc bên vệ đường Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2) liền báo chính quyền địa phương. Theo người dân, đây không phải lần đầu tiên heo chết bị vứt bừa bãi, bởi các xe chở gia súc, gia cầm thường tấp vào dừng nghỉ rồi lén lút vứt xác động vật xuống đây.


Ngày 30/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và Hãng Hàng không VietJet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Philippines đưa gần 240 công dân Việt Nam từ Philippines về nước. Các công dân về nước chủ yếu là phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em dưới 18 tuổi, sinh viên không có nơi lưu trú, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.


Tối 30/11, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, cho biết đã điện thoại được với đoàn khách bị kẹt trên núi. Trong đoàn có 9 người địa phương chuyên đi rừng nên biết rất rõ địa hình, chọn được chỗ an toàn. Dự kiến, đoàn sẽ trở về vào hôm nay (12/1) khi nước suối rút. Nhóm du khách này thuộc hai đoàn (27 người và 9 người) đến từ TP HCM. Hôm 27/11, họ từ TP HCM tới Khánh Hòa, rồi đến Khánh Sơn, thuê 9 người địa phương dẫn đường để đi trekking thảo nguyên Tà Giang. Lịch trình đến chiều chủ nhật trở về, song gặp mưa lũ không thể xuống núi và mất liên lạc.


Ngày 30/11, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xác định 2 trường hợp mắc COVID-19 mới là bệnh nhân 1342 (nam, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, là tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines) và bệnh nhân 1347 (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam, giáo viên tiếng Anh, bạn của bệnh nhân 1342). Tối cùng ngày, Sở Y tế Thành phố thông tin các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 235 người, trong đó có 157 người cách ly tập trung và 72 người cách ly tại nhà; đồng thời phong tỏa các địa điểm mà 2 bệnh nhân này từng lui tới. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/11, HĐND tỉnh Hưng Yên tổ chức Kỳ họp thứ 14, tiến hành kiện toàn một số chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh. Trong đó, Kỳ họp đã giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Kết quả, ông Trần Quốc Văn được 100% đại biểu tán thành bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG