Bản tin 8H: Nữ sinh tử vong bí ẩn trên sông Hiếu

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Người dân huyện Cam Lộ, Quảng Trị, vừa phát hiện thi thể một nữ sinh nổi trên sông Hiếu.

Phát hiện thi thể nữ sinh nổi trên sông Hiếu. Khoảng 6h sáng ngày 27/3, người dân đi qua cầu Ông Kỳ (ranh giới giữa thị trấn Cam Lộ với xã Cam Tuyền, thuộc huyện Cam Lộ, Quảng Trị) tá hoả phát hiện dưới sông Hiếu có một thi thể nữ mặc đồ thể thao màu đen. Trên cầu, người dân còn nhìn thấy xe máy điện biển số 74 MD7 008.88. Qua xác minh, nạn nhân được cho là nữ sinh N.T.N (trú xã Cam Tuyền, Cam Lộ) đang học trường THCS trên địa bàn huyện Cam Lộc. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Cảnh báo mưa dông diện rộng, lốc khu vực Tây Bắc, Việt Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây dịch chuyển dần sang phía Đông nên từ chiều tối nay (27/03) ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. (XEM CHI TIẾT)


Sau chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước Thái Lan 26/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã xuống sân chia vui cùng thầy trò HLV Park Hang-seo. Được biết, sau khi đả bại Thái Lan, tuyển U23 Việt Nam giành vé vào thẳng vòng chung kết U23 châu Á 2020. (XEM CHI TIẾT)

 Video: VTC

Ngày 27/3, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 TPHCM cho biết BV vừa cứu sống thành công bé trai 5 tuổi (ngụ Đăk Nông) bị thanh sắt đâm xuyên não 5 cm. Theo lời kể của người nhà, vào ngày 16/3, , trong lúc đang cầm thanh sắt tầm 20cm chạy chơi, bé trai không may vấp ngã, thanh sắt đâm xuyên hốc mắt bên phải chui vào trong não. Bệnh nhi được đưa đến BV Đa khoa Đăk Nông, sau đó chuyển xuống BV Nhi đồng 2. Hiện vết mổ của bé đã liền, không có tổn thương thần kinh cũng như dấu hiệu nhiễm trùng, thị lực mắt phải đã hồi phục hoàn toàn. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội xử lý gần 27.000 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm. Tại Hội nghị giao ban công tác UBND TP. Hà Nội tháng 3 và Quý I/2019; lãnh đạo Công an TP đã báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự lòng đường vỉa hè. Qua 15 ngày triển khai xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm, Công an TP. Hà Nội đã kiểm tra, xử lý gần 27.000 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm với số tiền phạt lên tới 4,5 tỷ đồng. Trong quý I/2019, các lực lượng của Công an thành phố đã kiểm tra, xử lý hơn 67.000 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, xử phạt hành chính gần 26 tỷ đồng.


Ngày 26/3, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường làm Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều  hành phòng chống dịch bệnh DTLCP trên toàn quốc; phối hợp với các bộ, ban, ngành đoàn thể  nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch; tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các bộ, ngành và địa phương thực hiện kế hoạch phòng chống dịch.


Ngày 26/3, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự. Cụ thể: đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai; đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân quyền Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai từ ngày 1/4; đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; và đồng chí Lê Tuấn Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 1/4.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.