Bản tin 8H: Nửa triệu người biểu tình phản đối Tổng thống Trump

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và phu nhân sau lễ tuyên thệ nhậm chức ở Washington, DC ngày 20/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và phu nhân sau lễ tuyên thệ nhậm chức ở Washington, DC ngày 20/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 21/1, hơn nửa triệu người đã tràn xuống các con phố ở thành phố Los Angeles của Mỹ để tham gia một cuộc biểu tình với quy mô lớn nhất trong số hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra trên toàn thế giới, nhằm phản đối tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên thời tiết hôm nay (22.1) ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 – 15 độ, vùng núi Bắc Bộ có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, khu vực núi cao dưới 10 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ ở Tây Nguyên và 22-25 độ ở Nam Bộ, ban ngày nhiệt độ từ 27 – 30 độ ở Tây Nguyên và 30-33 độ tại Nam Bộ.


Ngày 21/1, trước đề nghị hướng dẫn rung chuông đêm giao thừa của quận Hoàn Kiếm, Phó chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định thành phố không có chủ trương về việc này, không nên chỉ đạo cơ sở tôn giáo thực hiện. Trước đó ngày 3/1, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Tô Văn Động cho hay đã có văn bản đề nghị các nhà thờ, đình, đền, chùa rung chuông tại thời điểm giao thừa, khi thành phố không tổ chức bắn pháo hoa. Ông cho rằng, sự cộng hưởng của tiếng chuông sẽ báo thời điểm chuyển giao đến rộng khắp mọi người.


Vào hồi 3h30 ngày 21.1, tại Nhà máy Xi măng Nghi Sơn (xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong. Vào thời gian trên, công nhân Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1977, quê huyện Yên Định, Thanh Hóa làm tại bộ phận sản xuất của nhà máy đã bị cuốn vào băng tải dây chuyền sản xuất xi măng khi đang vận hành. Đây là dây chuyền đầu vào nguyên liệu, tuy nhiên anh Cương không bị cuốn vào máy mà chỉ bị kẹt ở phễu khiến anh tử vong do ngạt.


Vào khoảng 21 giờ ngày 21/1, tại khu vực ấp Tân Trung, xã biên giới Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Trần Minh Hoàng đang trên đường vận chuyển 10kg pháo lậu bằng phương tiện xe gắn máy từ Campuchia về Việt Nam. Qua lấy lời khai ban đầu, đối tượng Trần Minh Hoàng khai nhận, số pháo lậu kể trên do đối tượng tự mua từ bên Campuchia, định lén lút đưa về Việt Nam để bán cho người có nhu cầu tiêu thụ. Trên đường đi bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.


Chiều tối 21/1, Công an tỉnh Đồng Nai có thông tin chi tiết về vụ siêu xe Lamborghini Murcielago LP670 SV gây tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 11h cùng ngày, nạn nhân là ông Ngô Văn Trung (53 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Lúc ông Trung leo qua dải phân cách cứng trên quốc lộ 51 để băng qua đường thì bị ôtô hiệu Lamborghini mang biển số 51F-835.35 lưu thông hướng TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về TPHCM lao tới tông trúng khiến ông Trung tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 21/1, chiếc Rolls Royce Ghost biển TP.HCM do một người đàn ông cầm lái chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến đoạn qua xã Kỳ Phong (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), siêu xe va quệt với xe tải chạy cùng chiều rồi sau đó vượt lên, tông trúng ông Phạm Ngọc Nam (40 tuổi, trú xã Kỳ Phong) đang chở con gái qua đường. Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết, va chạm khiến hai bố con ông Nam ngã xuống đường, bị thương, được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 21/1, hơn nửa triệu người đã tràn xuống các con phố ở thành phố Los Angeles của Mỹ để tham gia một cuộc biểu tình với quy mô lớn nhất trong số hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra trên toàn thế giới, nhằm phản đối tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người phát ngôn cảnh sát Los Angeles Andrew Neiman cho biết họ vẫn đang xác định số lượng người tham gia, tuy nhiên quy mô cuộc biểu tình này chắc chắn lớn hơn cuộc tuần hành ủng hộ người nhập cư hồi năm 2006, với 500.000 người tham gia. Trong khi đó, những người tổ chức tuần hành ở New York trên mạng xã hội Twitter cũng tuyên bố có nửa triệu người đã xuống đường.


Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh bắt giữ thêm hơn 400 người, bao gồm các binh sỹ và nhân viên an ninh tại 48 tỉnh trên cả nước sau cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7/2016. Những người này bị truy lùng vì nghi ngờ sử dụng ứng dụng tin nhắn có tên Bylock trên điện thoại thông minh. Theo Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, những người ủng hộ giáo sỹ đối lập Fethullah Gulen - người bị cáo buộc tiến hành vụ đảo chính bất thành, đã sử dụng ứng dụng Bylock như là một phương tiện để truyền đạt các thông tin được mã hóa.

MỚI - NÓNG