Bản tin 8H: Ở nhờ nhà ông ngoại vì mẹ bệnh, 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: VOV
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: VOV
TPO - Hai chị em ruột ở Bắc Kạn đã tử vong thương tâm do bị vùi lấp trong một vụ sạt lở khi đang ngủ.

Sạt lở đất vùi lấp nhà, 2 cháu nhỏ tử vong khi đang ngủ. Hơn 20h ngày 14/3, một lượng lớn đất đá từ taluy phía sau ngôi nhà xây cấp 4 của ông Hoàng Văn Việt, thôn Nà Giảo (xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) bất ngờ sạt xuống, vùi lấp khoảng 1/3 căn nhà. Hậu quả, hai cháu ngoại của ông Việt là Ma Hoàng D. (SN 2009) và Ma Hoàng A.N. (SN 2015) bị vùi lấp, rồi tử vong sau đó. Đây là hai chị em ruột, vì mẹ phải điều trị trong viện nên gửi ở nhà ông ngoại.


Bộ trưởng Nông nghiệp kêu gọi người tiêu dùng không quay lưng với thịt lợn. Chiều 14/3, tại cuộc họp khẩn với các tỉnh phía Bắc bàn giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi (ASF), Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, dù thực hiện động bộ các giải pháp, nhưng đến nay ASF đã lan ra hơn 220 xã, 52 huyện của 17 tỉnh, thành. Tổng số lợn tiêu hủy đã lên đến 23.500 con. Dù vậy, Bộ trưởng kêu gọi người dân bình tĩnh, không hoang mang, không nên quay lưng với thịt lợn, nếu xảy ra tình trạng bán đổ, bán tháo gây thiệt hại rất lớn. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, ông Đỗ Ngọc An (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu) và ông Lê Trọng Quảng (Phó Chủ tịch tỉnh) được phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ để nhận nhiệm vụ mới và nghỉ hưu theo chế độ. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (15/3) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời trở rét. Ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có khả năng xảy ra mưa rào kèm lốc, sét và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)


Xe container nổ lốp, tông loạn xạ trên cầu Sài Gòn. Khoảng 23h ngày 14/3, xe container BKS 31F-6841, do nam tài xế tên Huỳnh Văn Hoàng (26 tuổi, quê Phú Yên) điều khiển, bất ngờ nổ lốp khi đang đổ dốc cầu Sài Gòn (phía P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Sự cố làm cho chiếc xe chao đảo tông vào dải phân cách rồi xoay ngang, 1 thùng container trên rơ-mooc rơi xuống đường. Tại hiện trường, chiếc container hư hỏng nặng, nằm chắn gần như toàn bộ làn ô tô, hơn 20m dải phân cách bằng bê tông nằm ngổn ngang, dầu nhớt chảy loang lổ. May mắn, nam tài xế không bị thương.


BOT Cai Lậy sắp thu phí trở lại. Ngày 14/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật làm việc với chính quyền tỉnh Tiền Giang và chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy; thống nhất trạm thu phí này sẽ thu phí trở lại kể từ 0 giờ ngày 25/3. Thứ trưởng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang rà soát tổng thể công tác chuẩn bị thu phí trở lại. Thứ trưởng cũng đề nghị khẩn trương lắp đặt hoàn chỉnh 6/8 làn thu phí tự động không dừng (hiện đã lắp xong 2/8 làn) khi trạm BOT Cai Lậy hoạt động lại. Còn hai làn thu phí chưa lắp đặt nhằm phục vụ các trường hợp xe chưa mua thẻ dịch vụ không dừng (E-tag).


Giải cứu người đàn ông cố thủ trên nóc nhà hơn 8 giờ ở Hà Nội.

 Video: VTC
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.