Bản tin 8H: Ô tô Camry cháy trơ khung trên cao tốc Pháp Vân

Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: Dân trí
Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: Dân trí
TPO - Đang di chuyển, ô tô Camry do một người Hà Nội điều khiển bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Khoảng 8h ngày 12/9, trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng đi Ninh Bình - Hà Nội qua địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô Camry. Xe có BKS 29T-1558, do ông Hoàng Văn Thực (sinh năm 1957, ở quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển. Trên xe còn 3 người là bà Nguyễn Thị Hoà (vợ của ông Thực) và hai người bạn là Nguyễn Thiệu Hạnh và Nguyễn Thiệu Hải. Sau vụ việc, rất may không có thiệt hại về người, còn ô tô Camry bị cháy hoàn toàn.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 13/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong ngày và đêm 13/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ, sáng 13/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


 Bản tin 6 giờ sáng ngày 13/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam không có ca mắc mới. Tính đến 6 giờ ngày 13/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.299. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 16 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 17 ca, số ca âm tính lần 3 là 21 ca. Số ca tử vong do COVID-19 ở nước ta là 35 ca.


Ngày 12/9, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, đang điều tra vụ 24 con chó và mèo của người dân xã Hòa Hiệp bị đầu độc. 3 ngày trước đó, người dân thôn Kim Phát, xã Hòa Hiệp, trình báo việc hàng loạt vật nuôi chết bất thường. Qua kiểm tra, công an ghi nhận 17 con chó và 7 con mèo chết. Tại hiện trường, công an phát hiện có nhiều mẫu cá khô vương vãi. Nhà chức trách xác định nguyên nhân khiến hàng loạt chó, mèo chết là do ăn cá khô tẩm độc.


Chiều 12/9, thông tin từ ban đại diện các gia đình gửi tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm đã nhận dạng được 363 hũ cốt và 12 di ảnh, chưa tìm thấy 145 hũ cốt và 25 hũ cốt nghi ngờ giống nhau. Riêng kết quả tìm kiếm ngày 12/9 vẫn còn đang thống kê. Ngoài ra, chùa Kỳ Quang 2 cũng vừa có thông báo chùa sẽ tạm ngưng việc nhận dạng trong ngày 13/9. Lý do là để thuận tiện cho việc sắp xếp và đảm bảo sức khỏe cho các tình nguyện viên hướng dẫn. Chùa sẽ tiếp tục mở cửa hầm cốt cho các gia đình vào nhận dạng vào ngày thứ 2 (14/9).


Ngày 12/9, Sở Y tế TP.HCM có kế hoạch phối hợp với Sở Du lịch tăng cường 27 khu cách ly thu phí tại khách sạn, cơ sở du lịch trên địa bàn. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết mức thu phí của các khách sạn này sẽ dựa trên giá thuê phòng sẵn có. Khách có nhu cầu sẽ chủ động lựa chọn, đăng ký địa điểm phù hợp với nguyện vọng. Lãnh đạo ngành y tế TP.HCM thông tin sau khi tăng thêm 27 khách sạn làm nơi cách ly, TP.HCM có khả năng tiếp nhận 3.000 người cách ly trả phí.


Trưa 12/9, một người đàn ông đi bộ trên khu vực cầu Khuể (nối giữa huyện An Lão và huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng), sau đó bỏ lại dép nhảy xuống sông Văn Úc. Bước đầu xác định, người nhảy cầu là Bùi Đình T (SN 1991) trú tại thôn Đại Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng, là lao động tự do tại địa phương, đã có vợ và một con trai 2 tuổi. Thời gian gần đây, vợ chồng anh T ly thân. Vợ anh T cùng con trai chuyển về nhà ngoại (cùng thôn Đại Điền) nên anh T nảy sinh tâm lý buồn chán, tiêu cực. Trước khi nhảy cầu, anh T. có nói ý định cho bạn bè. Anh để lại cho con trai lá thư tuyệt mệnh. Hiện, cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích anh T.

MỚI - NÓNG