Bản tin 8H: Ô tô của chủ tịch huyện để tại trụ sở bị đập phá

Kính xe ô tô cá nhân của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) bị đập vỡ.
Kính xe ô tô cá nhân của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) bị đập vỡ.
TPO - Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã lên tiếng về việc xe ô tô để lại trụ sở bị đập phá.

Hai ngày cuối tuần 29-30/8, ông Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, để chiếc Toyota Corolla tại nhà xe Huyện ủy. Đến sáng thứ hai (ngày 31/8), khi trở lại làm việc, ông phát hiện chiếc xe bị đập vỡ kính phía trước, biển số bị bẻ cong, thân xe có nhiều vết xước nham nhở. Tài sản bên trong không mất mát gì. Tối 4/9, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thành Lương cho biết, xe bị vỡ kính là do trẻ em đùa nghịch. Hôm xảy ra vụ việc, tại nhà xe trụ sở Huyện uỷ Thường Xuân có 3 chiếc ô tô biển xanh của huyện nhưng không có chiếc nào bị đập phá.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/9, các khu vực trong cả nước có nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ từ 34-37 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to, đề phòng thời tiết nguy hiểm. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 05/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18h ngày 04/9 đến 6h ngày 05/9, Việt Nam không có ca mắc mới. Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 43.154. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần một là 24 ca; lần hai là 52 ca; lần ba là 23 ca. Số ca tử vong: 35 ca; số ca điều trị khỏi: 786 ca.


Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công bố kết quả đo tại các trạm quan trắc không khí tự động liên tục ở các đô thị miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong tháng 8/2020 cho thấy, hầu hết các đô thị đều có thông số bụi mịn PM2.5 (trung bình 24 giờ) nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên theo dõi diễn biến trong nửa cuối tháng 8, chất lượng không khí đã có dấu hiệu kém hơn so với đầu tháng. Theo quy luật hàng năm, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc, bắt đầu từ tháng 9, các thông số ô nhiễm trong không khí đặc biệt là bụi mịn PM2.5 sẽ có xu hướng tăng lên.


Liên quan đến vụ tro cốt bị chất xó ở chùa Kỳ Quang 2, chiều 4/9, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ban hành Công văn số 195, đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tổ chức khảo sát, thống kê, đánh giá việc gửi và thờ phụng tro cốt tại các cơ sở tự viện Phật giáo tại địa phương, gửi báo cáo về Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN  trước ngày 31/10. Những ngày qua, các gia đình có tro cốt người thân gửi tại chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, TP.HCM bức xúc vì việc tro cốt bị đảo lộn, gỡ bỏ di ảnh. Hòa thượng Thích Thiện Chiếu - trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đã xin lỗi, kèm lời giải thích, do chỗ thờ linh cốt bị xuống cấp, hư hại nên nhà chùa quyết định sửa chữa.


Tối 4/9, một thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty Tân Thuận (IPC) cho biết, HĐTV Công ty Tân Thuận đã chấp thuận cho ông Phạm Phú Quốc - Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận thôi việc theo đơn xin thôi việc của ông Quốc gửi công ty hôm 3/9. Trước đó tại buổi họp báo tối 1/9, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu trong tuần này có văn bản báo cáo về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc. Ngoài ra, ông Quốc bị đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc Công ty IPC.


Sáng nay (5/9), tất cả các trường học trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho gần 18 triệu học sinh phổ thông và gần 5,4 triệu trẻ bậc mầm non. Do một số địa phương vẫn có dịch COVID-19, nên lễ khai giảng được rút gọn (dưới 45 phút), nhiều trường tổ chức ngay trong lớp học, không diễu hành, không bóng bay và đeo khẩu trang. Có trường cho 100% học sinh dự lễ khai giảng ở sân trường, nhưng cũng có trường chỉ ưu tiên học sinh đầu cấp, cuối cấp. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG