Bản tin 8H: Ông Obama biện minh cho thỏa thuận hạt nhân với Iran

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Theo AFP, ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran trước làn sóng chỉ trích, khi khẳng định "những bất đồng sâu sắc" vẫn tồn tại giữa 2 nước này.

Vào khoảng 16h ngày 15/7, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khiến cả 3 người đi xe máy đều tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Vi Văn Thuật (SN 1990) điều khiển xe máy chở thêm Vi Văn Tài (SN 2000) và Cao Văn Khuyến (SN 1998) lưu thông trên quốc lộ 217 theo hướng từ xã Sơn Điện lên Na Mèo. Do thời điểm trên, trời mưa to, đường trơn, lại đi với tốc độ cao và thiếu quan sát, khi đến Km 65 +400, xe máy chở theo ba người nêu trên đã tông trực diện vào xe tải chở đất đá đi ngược chiều.


Một chiếc xe ôtô bốc cháy ngùn ngụt trong sự ngỡ ngàng của tài xế và những người dân chứng kiến. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h25 ngày 16/7, trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 29A-954.02 di chuyển theo hướng Trần Thái Tông-Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội). Khi tới địa điểm gần bệnh viện Huyết học-Truyền máu Trung Ương, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khói lửa bốc lên khiến người tài xế vội vàng bỏ ra khỏi xe, hoảng loạn kêu cứu.


Cục Hàng không vừa báo cáo Bộ GTVT phương án xây dựng đường cất hạ cánh thứ 3 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Theo Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh, việc xây dựng thêm đường cất hạ cánh nhằm đảm bảo tổng công suất thông qua cảng sau năm 2020 đạt 50 triệu hành khách/năm theo quy hoạch. Cục Hàng không đưa ra 3 phương án khác xây đường cất hạ cánh ở các vị trí khác nhau với mức đầu tư dao động từ 38,8 nghìn tỷ đến 76 nghìn tỷ đồng.


Ngày 15/7, cơ quan chức năng quận Hải An (Hải Phòng) khám nghiệm hiện trường để xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đứt cáp tàu khiến hai người chết tại cầu cảng Chùa Vẽ. Trước đó, tối 14/7, khi tàu Nasico Navigator của Công ty TNHH MTV vận tải Nam Triệu chuẩn bị bốc xếp hàng hóa tại cầu cảng, anh Lương Trọng Huy (31 tuổi, Đại phó tàu Nasico Navigator) và anh Phạm Văn Tâm (44 tuổi, cán bộ phụ trách xếp dỡ của cảng) đứng trên giá trục cẩu để chuẩn bị mở hầm hàng. Bất ngờ sợi dây cáp tời nắp hầm hàng bị đứt hất văng anh Huy và anh Tâm xuống boong tàu. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.


Quá trình truy bắt bị can Giang Kim Đạt diễn ra ở nhiều nước mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất đồng ngôn ngữ, song với sự quyết tâm, mưu trí, lực lượng Tổng cục An ninh - Bộ Công an đã bắt giữ được Đạt ở nước ngoài sau 1.825 ngày đêm lần theo dấu vết đối tượng này. Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan ANĐT – Bộ Công an đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của các nước và tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol bắt giữ bị can Giang Kim Đạt (SN 1977), nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh của công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương Vinashin thuộc Tập đoàn Vinashin (Vinashinlines) theo lệnh truy nã quốc tế. . (Xem chi tiết)


Ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran trước làn sóng chỉ trích, khi khẳng định "những bất đồng sâu sắc" vẫn tồn tại giữa 2 nước này. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: "Iran vẫn đặt ra thách thức đối với các lợi ích và giá trị của chúng ta. Nước này hậu thuẫn khủng bố và sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để gây bất ổn ở Trung Đông." Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh: "Với thỏa thuận này, chúng ta đã cắt đứt mọi con đường tiến tới chương trình hạt nhân của Iran... Nếu không có một thỏa thuận, những con đường này vẫn mở... Iran sẽ có thể tiến gần hơn tới việc sở hữu một quả bom hạt nhân và nguy cơ xảy ra thêm chiến tranh ở Trung Đông còn cao hơn." 


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một đạo luật quy định việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trong năm tới sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Một số nhà bình luận cho rằng động thái này sẽ mang lại lợi thế không công bằng cho các chính đảng ủng hộ Điện Kremli, theo AFP. Tuyên bố của Điện Kremli ngày 15/7 nêu rõ: "Cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) lần thứ 7 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 9/2016". Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bầu cử được dự kiến diễn ra vào tháng 12/2016. 
Với 229 phiếu thuận và 64 phiếu chống, Quốc hội Hy Lạp sáng sớm 16/7 đã thông qua dự luật về những biện pháp cải cách khắc nghiệt theo yêu cầu của giới chủ nợ nhằm đổi lấy một gói cứu trợ mới trị giá gần 100 tỷ USD. Đảng Syriza cầm quyền đã thông qua được dự luật trên nhờ sự ủng hộ của những đảng đối lập có quan điểm ủng hộ châu Âu, trong khi một số nghị sĩ trong chính quyền, kể cả cựu Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis, đã bỏ phiếu chống. Theo thỏa thuận đạt được với Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) hôm 13/7, Quốc hội Hy Lạp phải thông qua những thay đổi sâu rộng về luật lao động, tiền lương, thuế VAT và các loại thuế khác. Chỉ khi đó, các nước thành viên khác trong Eurozone mới bắt đầu xem xét cấp cho Athens gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ euro (96 tỷ USD).

Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc ngày 15/7 đưa tin nước này đã bắt giữ 4 công dân làm việc tại một công ty quốc phòng vì bán bí mật quân sự cho các cơ quan tình báo nước ngoài.
Đây là động thái mới nhất trong một loạt vụ bắt giữ liên quan tới gián điệp. Mạng tin trực tuyến của đài trên dẫn nguồn cơ quan an ninh quốc gia ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc cho hay các nhân viên quốc phòng này bị tình nghi tiết lộ bí mật về hoạt động thử nghiệm, sản xuất và sử dụng các loại vũ khí mới công nghệ cao. (Xem chi tiết) 

Quân đội Ai Cập ngày 15/7 cho biết đã ngăn chặn một vụ tấn công liều chết bằng bom xe nhằm vào một tiền đồn trên tuyến đường cao tốc dẫn tới thành phố kênh đào Suez. Phát ngôn viên quân đội nói rằng một đối tượng đã lái một chiếc xe chở đầy chất nổ nhằm vào tiền đồn nói trên, nhưng các binh sỹ Ai Cập đã tiêu diệt kẻ khủng bố và phá hủy chiếc xe này. Nhóm Sinai Province, một nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.