Bản tin 8H: Ông Obama kêu gọi bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton

Ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton (phải) và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump (trái) tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên ở Hempstead, New York ngày 26/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton (phải) và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump (trái) tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên ở Hempstead, New York ngày 26/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 28/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu và bầu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11 tới.

Tối 28/9, nhiều căn nhà trên đường Lương Định Của (quận 2, TP.HCM) vẫn chìm sâu trong nước sau trận mưa lịch sử vào chiều 26/9. Bị nước bao vây liên tiếp 3 ngày, nhiều người dân ở Sài Gòn phải ăn mì gói thay cơm, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.
Ghi nhận, nhiều vật dụng, đồ điện tử tại các căn nhà ngập được người dân kê lên cao nhưng vẫn bị hư hỏng. Do nước ngập khắp nơi nên người dân chỉ ngồi một chỗ trên giường để ăn uống, sinh hoạt, xem tivi. 


Chiều muộn 28/9, trời mưa nặng hạt khiến 2 trụ điện ngay góc giao lộ Phan Văn Trị - Trần Thị Nghĩ, TP.HCM bị chập điện, tóe lửa. Vài phút sau, đường cáp viễn thông và dây điện cháy dữ dội rồi lan sang đoạn bắt ngang giữa 2 trụ. Nhiều người đi đường hốt hoảng dừng xe, tấp vội vào lề để tránh. Vụ cháy không thiệt hại về người tuy nhiên khiến nhiều người đi đường cùng nhân viên shop quần áo gần đó 1 phen hốt hoảng. Đường Phan Văn Trị kẹt cứng vào giờ tan tầm. Lực lượng PCCC quận Gò Vấp đã có dập tắt đám cháy ngay sau đó. Đến khoảng 22h tối cùng ngày, các đơn vị liên quan vẫn đang tiến hành khắc phục sự cố.


Sáng 28/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội đang chịu sức ép rất lớn về hạ tầng từ tăng trưởng dân số, tắc đường, cấp nước, xử lý nước thải, rác thải… Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Thủ đô đang phát triển mạnh, hạ tầng chịu sức ép rất lớn từ tăng trưởng dân số và nhiều vấn đề khác. “Những thành phố rất lớn như Mátxcơva (Nga) đến giờ người ta vẫn phải mở rộng, nếu quy hoạch không nhìn xa thì không còn lối đi”, ông Hải nói. (Xem chi tiết)


Bộ Công Thương vừa có cảnh báo về vấn đề vi phạm quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động, lưu ý khách hàng cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin để sử dụng các dịch này hiệu quả, tránh được những hành vi xâm phạm quyền lợi của mình... Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh gần đây, nhiều chủ thuê bao tiếp tục bức xúc về việc nhà mạng tự động cài đặt hàng chục dịch vụ mà họ không hề hay biết. Với việc bị tự động cài hàng chục dịch vụ giá trị gia tăng, có khách hàng đã bị móc túi gần một triệu đồng mỗi tháng khi sử dụng cùng lúc nhiều số di động. 


Ngày 28/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ sớm chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, song cam kết sẽ tôn trọng hiệp ước an ninh hiện hành giữa hai quốc gia đồng minh này. Phát biểu với cộng đồng người Philippines tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Duterte khẳng định cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra vào tháng tới giữa Mỹ và Philippines sẽ là lần tổ chức cuối cùng. Theo kế hoạch, cuộc tập trận đổ bộ Mỹ-Philippines có tên Phiblex sẽ diễn ra từ ngày 4-12/10 tại đảo Luzon, tiếp sau cuộc tập trận quy mô lớn hơn Balikatan hồi tháng 4/2016 với sự tham gia của 8.000 binh sỹ hai nước.


Một ngày sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, đại diện hai phe tranh cử đồng loạt tuyên bố chiến thắng. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton và ông Donald Trump bắt đầu diễn ra lúc 21h ngày 26/9 (giờ Washington, tức 08h sáng 27/9 giờ Hà Nội) tại Trường Đại học Hofstra (Hempstead, New York). Cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp, thu hút khoảng 84 triệu người Mỹ theo dõi. (Xem chi tiết)


Ngày 28/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu và bầu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11 tới. Đồng thời, ông cho rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump không đủ phẩm chất để trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng. Chỉ còn hơn 40 ngày nữa sẽ tới ngày tổng tuyển cử, hai ứng cử viên đang liên tục tiến hành các cuộc vận động tranh cử con thoi.


Ngày 28/9, Hà Lan đã lần đầu tiên công bố danh tính 2 người có liên quan tới vụ bắn rơi máy bay của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH17, sau khi các nhà điều tra tuyên bố tên lửa bắn hạ máy bay này có nguồn gốc từ Nga. Thông tin trên trang web của cảnh sát Hà Lan cho hay hai người đàn ông này có biệt danh Orion và Delfin, được xác định là Andrey Ivanovich và Nikolay Fiodorovich. Đây là lần đầu tiên nhóm các nhà điều tra đến từ Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine, công bố các cá nhân có liên quan tới vụ tấn công.


Tên lửa đối không BUK của Nga chưa bao giờ vượt qua biên giới Nga-Ukraine. Đó là tuyên bố được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, đưa ra hôm 28/9. Tuyên bố này được đưa ra nhằm phản bác lại kết quả điều tra nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia tại Donbass hồi năm 2014. Phía Nga nghi ngờ tính​ khách quan trong các kết luận đưa ra ngày 28/9, do nó chỉ dựa vào hai nguồn tin là Internet và cơ quan tình báo Ukraine, mà không hề nghiên cứu thông tin do phía Nga cung cấp.


Một vụ nổ súng xảy ra chiều 28/9 theo giờ địa phương tại một trường tiểu học ở Townville, bang Nam Carolina, Mỹ, khiến hai học sinh và một giáo viên bị thương. Nghi phạm nổ súng, một thiếu niên, đã bị bắt giữ,  quan chức an ninh địa phương cho biết. Cha của nghi phạm được tìm thấy bị bắn chết tại nhà riêng cách trường hơn ba km. Hiện chưa rõ kẻ tấn công có biết các nạn nhân hay không. Thị trưởng thành phố cho hay chưa thể xác định động cơ của nghi phạm, tuy nhiên nguyên nhân khủng bố bị loại trừ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.