Bản tin 8H: Ông Obama tự tin có thể giành chiến thắng nếu được tái tranh cử

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: AFP.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: AFP.
TPO - Ngày 26/12, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama bày tỏ sự tự tin rằng ông có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 nếu được tái tranh cử và rằng nước Mỹ vẫn ủng hộ tầm nhìn chính trị của ông. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm nay (27/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Chính phủ hỗ trợ 140 tỷ đồng cho 11 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên (xảy ra từ ngày 30/10 đến 9/11 vừa qua). Nguồn kinh phí này dùng để: Cứu trợ các gia đình có người chết, bị thương, nhà đổ, sập, trôi; Sửa chữa, khôi phục hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi.... Cụ thể, hỗ trợ: Nghệ An 15 tỷ đồng, Hà Tĩnh 15 tỷ đồng, Quảng Bình 10 tỷ đồng, Quảng Trị 15 tỷ đồng, Quảng Nam 10 tỷ đồng, Bình Định 15 tỷ đồng, Phú Yên 15 tỷ đồng, Khánh Hòa 10 tỷ đồng, Đắk Lắk 15 tỷ đồng, Đắk Nông 10 tỷ đồng, Kon Tum 10 tỷ đồng. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 27 người chết và mất tích, 29 người bị thương, 315 nhà bị đổ sập, cuốn trôi… Tổng thiệt hại ước khoảng 2.534 tỷ đồng.


Sau 7 tháng thi công, sáng 26/12 cầu vượt thép tại nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thông xe. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, dự án cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái là 1 trong 8 dự án giao thông cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo ATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với tổng chiều dài  232,4 m, rộng 12 m, kết cấu thép lắp ghép, sau khi thông xe cầu vượt tại nút giao Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái có nhiệm vụ giải quyết ùn tắc, đồng thời hoàn thiện và phát huy hiệu quả của đường vành đai 1. Sau khi thông xe, các phương tiện ô tô, xe máy được lưu thông, các phương tiện xe tải, xe đạp, người đi bộ bị cấm lên cầu vượt. 


Ngày 26/12, Cục Cảnh sát Môi trường (C49B) Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra phát hiện Cty TNHH MTV Pak VN (Cty Pak) sản xuất gạch men, tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai xả trái phép chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện dòng nước thải màu đen đặc sánh như dầu nhớt, bốc mùi hôi chảy từ hệ thống thoát nước mưa của Cty Pak ra hố ga bên ngoài hàng rào công ty. Nguồn thải này sau đó đổ ra suối Keo rồi sông Thị Vải (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tiến hành kiểm tra bên trong nhà máy, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một hố rộng 5m, sâu 0,15m chứa chất lỏng màu đen dẫn nước thải ra bên ngoài. Hiện vụ việc đang được C49B tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Lúc 19h ngày 26/12, chiếc xe tải chở gỗ mang biển số Đồng Nai lưu thông hướng TP.HCM - Bình Thuận. Khi vừa đi qua cầu Đồng Nai, chiếc xe bất ngờ lao nhanh đâm gãy hàng loạt cọc chắn của trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, đoạn thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa. Chỉ tới khi đâm vào phòng bán vé của trạm thu phí, chiếc xe tải mới dừng lại. Sự việc khiến nam nhân viên bán vé trong phòng bị văng ra bên ngoài nhưng may mắn chỉ bị thương tích nhẹ.


Ngày 26/12, Nga đã trục vớt các mảnh vỡ lớn của phần thân chiếc máy bay quân sự Tu-154 gặp nạn tại Biển Đen trước đó một ngày khiến 92 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các hộp đen của máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Các mảnh vỡ của thân máy bay Tu-154 được tìm thấy ở độ sâu 25m và cách bờ biển khoảng 1,5km. Mảnh vỡ lớn nhất đã được trục vớt có kích thước 3,5×4,5m. Hàng loạt mảnh vỡ khác đã được phát hiện, gồm phần động cơ máy bay, song chưa thể đưa được lên bờ.


Hãng tin TASS dẫn nguồn tin y tế ở thủ đô Moskva ngày 26/12 cho biết nạn nhân đầu tiên trong vụ rơi máy bay Tu-154 của Nga hôm 25/12 đã được nhận dạng. Nguồn tin giấu tên trên cho biết: "Chiếc máy bay đầu tiên đưa thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Tu-154 đã về tới thủ đô Moska trong sáng ngày 26/12. Quá trình nhận dạng đã bắt đầu". 


Ngày 26/12, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho biết âm mưu chia rẽ nước này và Nga bằng vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov đã không thành công. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Ibrahim Kalin nói: "Âm mưu nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, ngăn chặn việc thiết lập lại mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và gây ra một cuộc khủng hoảng mới, đã thất bại". Cũng theo ông Kalin, tất cả các bằng chứng đã chỉ ra rằng tổ chức của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đã tham gia vào vụ sát hại ông Karlov.
Ngày 26/12, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama đã bày tỏ sự tự tin rằng ông đã có thể tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 nếu được tái tranh cử và rằng nước Mỹ vẫn ủng hộ tầm nhìn chính trị của ông. Tuyên bố trên được ông Obama đưa ra bất chấp việc tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 vừa qua và chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2017.

Cảnh sát Indonesia ngày 26/12 cho biết, một nhóm phiến quân đã bị lực lượng chống khủng bố nước này tiêu diệt và bắt giữ trong ngày Giáng Sinh. Nhóm này được cho là có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang lên kế hoạch tấn công đồn cảnh sát ở bang Tây Java vào dịp Năm mới. Hai phiến quân có tên là Abu Arham và Ivan Rahmat Syarif đang bị tạm giữ để thẩm tra, trong khi hai tên khác là Abu Sovi và Abu Faiz đã bị tiêu diệt. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.