Bản tin 8H: Ông Obama ủng hộ bà Hilary Clinton kế nhiệm

Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton. (Nguồn: Getty Images)
Tổng thống Mỹ Barack Obama và bà Hillary Clinton. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Ngày 25/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ủng hộ lập luận của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton rằng một ứng cử viên Tổng thống Mỹ cần hội đủ kinh nghiệm để thay thế ông tại Nhà Trắng.

Sáng nay (26/1), 1.510 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đầu giờ sáng, các đại biểu sẽ nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn; ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn. Sau đó, lúc 9 giờ 30 phút sáng Đại hội XII sẽ bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại hội trường. Chiều 26/1, Ban Kiểm phiếu Đại hội XII sẽ công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh suy yếu dần nên các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày 27/1, vùng núi có khả năng cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 9 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 9 - 11 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 25/1,  bệnh viện đa khoa Nghệ An đang cấp cứu 4 nạn nhân trong 1 gia đình bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) trong tình trạng nguy kịch do đốt than sưởi trong phòng kín, còn 1 cháu bé 18 tháng tuổi đã tử vong. Trời rét đậm rét hại, chị Nga lại vừa mới sinh con thứ hai nên bà ngoại đốt than củi để sưởi ấm cho cả nhà. Căn phòng kín nhỏ hẹp nên những người ngủ trong phòng bị nhiễm độc làm 5 người phải đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ủy ban ATGT quốc gia vừa có công điện liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng làm một chiến sỹ CSGT hi sinh khi điều tiết giao thông trong băng tuyết. Ủy ban này cũng yêu cầu khẩn trương ban hành quy tắc tham gia giao thông trong điều kiện băng, tuyết. Ủy ban cũng chỉ đạo khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn giao thông các tuyến đường bộ, lắp các biển cảnh báo giảm tốc độ, cảnh báo đoạn đường có băng tuyết, trơn trượt; bố trí lực lượng và phương tiện để xử lý băng, tuyết trên mặt đường; hướng dẫn nhắc nhở người điều khiển phương tiện duy trì khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng, tạm thời không tham gia giao thông khi thời tiết diễn biến cực đoan nhằm  ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h30 ngày 25/1,  một vụ cháy xảy ra tại quán karaoke nằm trên đường Phan Chu Trinh, phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM. Vào thời điểm kể trên, tấm bảng hiệu có chiều dài khoảng 20m, rộng khoảng 7m treo dọc mặt tiền quán karaoke kể trên, bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Vào lúc đó, trong quán có hàng chục khách hàng. Phát hiện sự việc, các vị khách chạy tán loạn ra ngoài để thoát thân. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên toàn bộ bảng hiệu quảng cáo của quán bị cháy trơ khung; nhiều tài sản bên trong cũng bị hư hỏng. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 25/1, tàu Dong Thien Phu Silver của Công ty Đông Thiên Phú miền Nam va chạm với một tàu khác chìm tại biển Myanmar. Đến 17h50, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Myanmar thông báo 14 thuyền viên tàu Dong Thien Phu Silver đã được cứu nạn thành công. Hiện Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Myanmar chăm sóc y tế 14 thuyền viên và phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam đưa các thuyền viên về nước. (Xem chi tiết)


Với sự hỗ trợ của không quân Nga, lực lượng quân đội Syria đã có những bước tiến quan trọng trong các cuộc tấn công khủng bố ở khu vực phía bắc Latakia của nước này. Trung tướng Sergey Rudskoy, Tổng Cục trưởng Tổng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, cho biết, từ ngày 22 đến 24/1, các máy bay chiến đấu của không quân Nga ở Syria đã thực hiện 169 phi vụ, tấn công 484 cơ sở hạ tầng của các nhóm khủng bố. Hơn 92 km2 và 28 khu dân cư trong khu vực này, bao gồm cả khu định cư Rabia có tầm quan trọng chiến lược cho những hoạt động tiếp theo đã được giải phóng khỏi tay những kẻ khủng bố. (Xem chi tiết)


Ngày 25/1, Đặc phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura tuyên bố cuộc hòa đàm giữa các phe phái đối địch ở Syria, dự kiến diễn ra ngày 25/1, sẽ bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 29/1 tới và kéo dài trong 6 tháng. Phát biểu với báo giới tại Geneva, ông de Mistura nêu rõ thời điểm tiến hành hòa đàm bị lùi lại do "sự bế tắc" liên quan tới thành phần tham gia phái đoàn đàm phán. Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc đạt được một lệnh ngừng bắn, đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và cứu trợ nhân đạo.


Không quân Ấn Độ và hãng sản xuất vũ khí hàng đầu Nga Sukhoi gần đây đã nhất trí tiến hành dự án sản xuất chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 có tổng đầu tư lên đến 8 tỷ USD trong 7 năm tới. Mỗi bên sẽ đầu tư 4 tỷ USD vào dự án trên, trong đó 1 tỷ USD sẽ được đầu tư trong năm đầu tiên và 500 triệu USD/năm trong 6 năm tiếp theo. Tháng trước, hai bên đã đạt được bước đột phá trong việc giảm tổng đầu tư dự án xuống 8 tỷ USD từ mức đề xuất trước đó là 12 tỷ USD vào năm 2008. (Xem chi tiết)


Ngày 25/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ủng hộ lập luận của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton rằng một ứng cử viên Tổng thống Mỹ cần hội đủ kinh nghiệm để thay thế ông tại Nhà Trắng. Giới phân tích nhận định, những lời lẽ tốt đẹp mà ông dành cho cựu Ngoại trưởng của mình có thể ghi thêm điểm cho bà Hillary để cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ có thể giành tấm vé duy nhất của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.