Bản tin 8H: Ông Putin cách chức Bộ trưởng nhận hối lộ triệu đô

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga vừa bị cách chức Aleksei Ulyukaev. (Nguồn: Getty Images)
Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga vừa bị cách chức Aleksei Ulyukaev. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Ngày 15/11, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế đối với ông Aleksei Ulyukaev với lý do ông này đã "đánh mất lòng tin".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong 3 ngày tới thời tiết các tỉnh, thành phố Bắc Bộ ít có biến động, sáng sớm trời nhiều mây và có sương mù nhẹ, đến trưa mây giảm dần sau đó hửng nắng nhiệt độ ổn định trong khoảng 27-30 độ C, vùng núi xuất hiện mưa nhỏ rải rác, khu vực đồng bằng gần như không có mưa.  Khu vực từ Nam Bộ và Tây Nguyên, chiều và tối nay (16/11) có mưa dông, mưa tăng dần có nơi từ 10-22mm khiến nền nhiệt cũng giảm, có thể gây ngập úng.


Đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chiều 15/11, nhiều chuyên gia cho rằng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà vẫn né trách nhiệm khi không nêu được cụ thể ai phải chịu trách nhiệm với sự cố Formosa nói riêng cũng như các sự cố môi trường nói chung. Một chuyên gia môi trường cho rằng cách trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà chưa đi đến cùng vấn đề, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các vấn đề môi trường nói chung và sự cố Formosa nói riêng. (Xem chi tiết)


Chiều 15/11, Bộ Công thương dẫn thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, ông Vũ Đình Duy cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVtex) đã xuất cảnh từ ngày 22/10/2016 và chưa nhập cảnh trở lại. Ngày 25/10, Tập đoàn Hóa chất mới nhận được lá đơn đầu tiên xin nghỉ ốm của ông Vũ Đình Duy, nhưng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo ông này đã xuất cảnh trước đó 3 ngày.


Chiều 15/11, bà Phan Thị Thu Hà – Chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy cho biết, qua đợt tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn cho thấy 85/85 quán đang hoạt động đều có phép nhưng tất cả các cơ sở này đều vi phạm quy định an toàn PCCC. UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 ra quyết định tạm đình chỉ 85 quán karaoke vi phạm trong vòng 1 tháng để yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh hoàn tất các điều kiện còn thiếu sót. Đơn vị nào không hoàn tất các điều kiện, UBND quận sẽ tước giấy phép kinh doanh. (Xem chi tiết)


Ngày 15/11, khi kéo lưới trên sông Cổ Chiên, ngư dân Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bắt được cá hô có màu vàng, nặng gần 130 kg. Hay tin bắt được cá hô, hàng trăm người kéo đến nhà ông Nghĩa xem. Chiều cùng ngày, thương lái ở Tiền Giang sang mua con cá với giá 2,5 triệu đồng mỗi kg, khoảng 300 triệu đồng. Cá hô là loài có kích thước lớn nhất trong họ cá chép. Loài cá này đang bên bờ tuyệt chủng vì bị đánh bắt. (Xem chi tiết)


Chiều 15/11, lãnh đạo Trường THPT Phú Quốc xác nhận nữ giáo viên Ngữ văn của đơn vị là Phạm Thị Tú Trinh (43 tuổi) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì bị ong vò vẽ đốt. Hai ngày trước, cô Trinh có việc phải đến Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Quốc. Khi đến đoạn đường ở ấp Suối Đá (xã Dương Tơ), nạn nhân bất ngờ bị ong vò vẽ vây quanh và đốt gần 100 mũi. Nghe cô giáo kêu cứu, nhiều người gần đó tìm cách xua đàn ong dữ và đưa nạn nhân vào Bệnh viện Phú Quốc. Do sức khỏe nguy kịch nên bệnh viện huyện đảo chuyển cô Trinh vào đất liền để lên tuyến trên cấp cứu. Người thân của nữ giáo viên cho biết nạn nhân đang được hồi sức cấp cứu vì hôn mê, thở máy, suy gan và thận rất nặng.


Ngày 15/11, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế đối với ông Aleksei Ulyukaev với lý do ông này đã "đánh mất lòng tin". Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, ông Ulyukaev bị bắt quả tang nhận hối lộ 2 triệu USD để đưa ra đánh giá tích cực cho phép Tập đoàn dầu khí Rosneft mua hơn 50% cổ phần nhà nước tại Công ty dầu mỏ Bashneft. Ngày 15/11, Tòa án quận Basmanny, thành phố Moskva, Liên bang Nga đã ra phán quyết quản thúc tại gia đối với ông Ulyukaev đến ngày 15/1/2017. Ông Ulyukayev (60 tuổi) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga hồi năm 2013.


Một nhân viên hãng hàng không Southwest Airlines bị bắn chết tại sân bay thành phố Oklahoma City, Mỹ, khiến tất cả hoạt động tại sân bay bị tạm dừng.  Thông tin ít nhất một người bị bắn tại bãi đỗ xe sân bay Will Rogers World ở thủ phủ bang Oklahoma, xuất hiện vào khoảng 13h ngày 15/11. Nạn nhân được xác định là Michael Winchester, 52 tuổi, được cấp cứu nhưng qua đời tại bệnh viện vì vết thương nghiêm trọng, theo đài KFOR.  Hiện chưa có thông tin về động cơ vụ nổ súng tại bãi đỗ xe sân bay. Southwest Airlines xác nhận nạn nhân là nhân viên của hãng và gửi lời chia buồn tới gia đình cùng đồng nghiệp ông Winchester. 


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa bắt giữ 5 thành viên của một nhóm có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với cáo buộc lên kế hoạch thực hiện hàng loạt các vụ khủng bố ở Moscow. Năm thành viên của nhóm này đã bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, FSB phát hiện 5 khẩu súng, 2 thiết bị nổ (mỗi thiết bị có thể gây nên vụ nổ có sức mạnh tương đương với 10kg thuốc nổ TNT). Hôm 12/11, FSB cũng phá một âm mưu đánh bom Moscow và St. Peterburg, bắt một số nghi phạm là người Trung Á. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG