Bản tin 8H: Ông Putin đưa nước Nga trở thành tâm điểm quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại khóa họp lần thứ 70 Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại khóa họp lần thứ 70 Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu sáng kiến thành lập một liên minh quốc tế mới, không phải là liên minh do Mỹ đứng đầu, nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã thu hút sự chú ý đặc biệt tại khóa họp lần thứ 70 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc. 

Đại diện cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cho biết, những nội dung liên quan đến dự án số 8B Lê Trực sẽ được thông tin chính thức tới báo chí sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, điều mà dư luận cần làm rõ là căn cứ nào để cấp phép 18 tầng cho dự án cao ốc này gần Quảng trường Ba Đình? Theo quy hoạch chi tiết trục Cầu Giấy- Kim Mã- Hùng Vương được phê duyệt năm 1998  thì khu đất 8B Lê Trực độ cao được duyệt tại bản quy hoạch này là 5 tầng nhưng sau đó thành phố đã chấp thuận cho lên 17 tầng. (Xem chi tiết)


Nhiều hộ dân ở các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm… (Hà Nội) đang phải “sống mòn” trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều người phải dùng nước giếng khoan, nước mua từ xe bồn để chống “khát” qua ngày. Nhiều người cho biết, họ “sốc” và bức xúc hơn khi hay tin Hà Nội công bố giá nước sẽ tăng thêm 20% kể từ ngày 1/10. Sự cố mất nước do đường ống nước sông Đà liên tục bị vỡ, từ năm 2012 đến nay, đường ống nước sông Đà đã bị vỡ 15 lần. (Xem chi tiết)


Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội (PC67), cho biết đã xác minh được các “xe vua” vào phố cấm. Trong ngày 29/9 Đội CSGT số 3 đã mời đại diện chủ xe bồn và lái xe vi phạm đến làm việc. Đại diện hãng xe mang thương hiệu Vimeco thuộc Tổng Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex cùng tài xế đã thừa nhận lỗi vi phạm khi cho các xe 29C-44739, 30Y-0864 đi vào phố cấm, giờ cấm không phép. (Xem chi tiết)


Sáng 29/9, ông Đào Đức Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu huyện Mỹ Đức nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong tổ chức Đại hội Đảng bộ, bố trí điều động cán bộ. Ông Đào Đức Toàn cho biết: Vừa qua, một số tờ báo đã đăng tải thông tin về tình trạng có nhiều người thân, họ hàng ông Lê Văn Sang, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức cùng tham gia làm lãnh đạo các phòng ban trong huyện. Hiện nay 6 cán bộ điều động biệt phái huyện đã tự khắc phục bằng cách đưa trở về đơn vị công tác cũ. (Xem chi tiết)


Theo quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam sẽ xây dựng và phát triển 3 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam có đủ năng lực tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ nền của công nghệ sinh học. Ba trung tâm công nghệ sinh học này có cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; có đội ngũ nhân lực đủ khả năng giải quyết các nhiệm vụ mang tầm chiến lược quốc gia.


Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu sáng kiến thành lập một liên minh quốc tế mới, không phải là liên minh do Mỹ đứng đầu, nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã thu hút sự chú ý đặc biệt tại khóa họp lần thứ 70 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Với sáng kiến này, Tổng thống Putin đã đưa nước Nga trở lại trung tâm bàn cờ quốc tế sau khi bị các nước Phương Tây cô lập vì vấn đề xung đột ở Ukraine.


6 máy bay ném bom Su-34 của Nga đã tới một căn cứ không quân ở ngoại ô thành phố Latakia của Syria, nơi trước đó Nga đã đưa tới 28 máy bay chiến đấu. Các máy bay ném bom trên bay theo máy bay Tu-154 của Không quân Nga, đã bay vào không phận Syria. Trong khi đó, ở ngoại ô thành phố Latakia vẫn đang diễn ra các hoạt động xây dựng một căn cứ không quân Nga, nơi được cho là để sử dụng vào việc hỗ trợ chế độ cầm quyền ở Syria trong cuộc chiến chống các tay súng vũ trang chống đối, trong đó có nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Ông Robert del Picchia, người phát ngôn Ủy ban Các vấn đề Quốc tế thừa nhận Pháp hủy thương vụ tàu chiến Mistral với Nga do áp lực bên ngoài từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo đó, "Ba Lan đã dọa hủy đàm phán với Pháp về hợp đồng mua 50 trực thăng Caracal trị giá 2,5 tỷ USD nếu Pháp bàn giao tàu chiến cho Nga". Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi "đạt thỏa thuận về những nguyên tắc và điều khoản trong thương vụ mua tàu Mistral". (Xem chi tiết)


Trong một bước đi phản ánh rõ chủ trương chuyển hướng chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định sẽ điều chuyển hàng chục nghìn binh lính sang khu vực được xác định là “tương lai” cho sự thịnh vượng kinh tế và an ninh quốc này của Mỹ trong thế kỷ 21. 30.000 lính thủy đánh bộ Mỹ, đơn vị chủ lực của Mỹ trong những tình huống tác chiến bất ngờ, sẽ được triển khai ở bang Hawaii và các địa điểm khác ở châu Á-Thái Bình Dương.


Ngày 29/9, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 131 người, trong đó nhiều phụ nữ và trẻ em, trong vụ không kích ngày 28/9 nghi là của liên minh do Saudi Arabia đứng đầu nhằm vào một đám cưới gần thành phố cảng Mokha bên bờ Biển Đỏ, Yemen. Theo một nguồn tin y tế Yemen, số người thiệt mạng tăng sau khi thêm nhiều thi thể được đưa tới bệnh viện trong đêm và nhiều người bị thương nặng không qua khỏi. Trước đó, truyền thông đưa tin ít nhất 40 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.