Bản tin 8H: Ông Putin sa thải 4 quan chức cấp cao

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.
TPO - Ngày 28/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải 4 quan chức cấp cao chạy đua vào Viện Hàn lâm Khoa học.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 115 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để hỗ trợ 10 địa phương thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều… thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão năm 2016. Cụ thể, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 25 tỷ đồng; tỉnh Hòa Bình 10 tỷ đồng; tỉnh Hà Giang 10 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang 10 tỷ đồng; tỉnh Thái Nguyên 10 tỷ đồng; tỉnh Vĩnh Phúc 10 tỷ đồng; tỉnh Quảng Ninh 10 tỷ đồng; tỉnh Ninh Bình 10 tỷ đồng; tỉnh Thanh Hóa 10 tỷ đồng và tỉnh Nghệ An 10 tỷ đồng. 


Trước tết, giá hàng hóa tăng mạnh. Ngày 28/11, Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, chỉ còn hơn 1 tháng đến Tết dương lịch, nhu cầu tiêu dùng gia tăng nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,48% so với tháng trước. Chỉ số CPI bình quân 11 tháng đầu năm nay tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. Có tới 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tăng giá như giao thông, thuốc và dịch vụ y tế, hàng ăn và dịch vụ ăn uống… Trong các nhóm hàng tăng giá, đáng chú ý sự tăng giá của nhóm thực phẩm với mức 0,71% so với tháng trước. Nguyên nhân do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào mùa cưới tăng.


Từ 29/11, miền Bắc tiếp tục đón thêm đợt rét mạnh, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 12 độ C ở đồng bằng và 6 độ C vùng cao. Không khí lạnh sau đó tràn xuống Bắc và Trung Trung Bộ, đầy nền nhiệt ở khu vực này còn 17-18 độ C. Gió mùa đông bắc kết hợp với vùng áp thấp suy yếu từ bão Tokage khiến từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to phổ biến 200-400 mm. Miền Bắc đang duy trì kiểu thời tiết nắng hanh, độ ẩm thấp khoảng 30-40% nên gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi với nhiều người. Nhiệt độ về đêm và ngày có sự chênh lệch rõ rệt, nếu ban ngày lên tới 23-24 độ C thì về đêm và sáng sớm chỉ 14 - 15 độ C ở đồng bằng, còn vùng núi 9-10 độ C. (Xem chi tiết)


Cháy nhà hai tầng, 3 người thương vong. Khoảng 17h ngày 28/11, người dân sống hai bên trên đường Hồ Bá Phấn, khu phố 3, phường Phước Long A, quận 9, TPHCM, phát hiện căn nhà hai tầng bùng cháy dữ dội nên kêu cứu. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rồi bao phủ toàn bộ căn nhà, khói đen bốc lên nghi ngút khiến người dân xung quanh phải sơ tán. Đám cháy khiến chị Trần Ngọc Bích và chị Thái Hiếu Sinh tử vong, chị Phạm Thị Thùy (29 tuổi) bị thương phải nhập viện cấp cứu.


Tối 28/11, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, 11 lao động trên tàu cá Bình Thuận mang số hiệu BTh 99308 TS bị chìm vào sáng 28/11, đã được cứu vớt an toàn. Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 28/11, tàu cá Bình Thuận mang số hiệu BTh 99308 TS, công suất 650CV, gồm 11 lao động, hành nghề kéo lưới đôi, do ông Lê Thành Tâm làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng trong lúc đang hành nghề tại vùng biển cách cửa biển La Gi khoảng 84 hải lý về phía Nam thì tàu bị phá nước, chìm xuống biển. Các lao động trên tàu đã được tàu cá BTh 99168 TS, công suất 530CV (là tàu kéo lưới đôi với tàu BTh 99308 TS) cứu vớt an toàn. 


Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết cảnh sát nước này ngày 28/11 đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi có quan hệ với một mạng lưới di cư trái phép được cho là bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lợi dụng để đưa các phiến quân tới châu Âu, trong đó có những phần tử dính líu tới loạt vụ tấn công ở Paris (Pháp) hồi năm ngoái. Theo thông báo, 4 đối tượng nói trên có liên hệ với cái gọi là "tuyến đường của người tị nạn Syria" mà IS bị cho là đã lợi dụng để đưa những kẻ tấn công Paris tới châu Âu qua đảo Leros của Hy Lạp hồi tháng 10/2015. Cảnh sát cho rằng những đối tượng mới bị bắt này đã liên hệ với 2 phần tử cực đoan bị bắt ở Salzburg (Áo) ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công hồi tháng 11/2015. 


Các quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết họ đã triển khai tìm kiếm 5 ngư dân nước này không trở về sau khi đánh bắt trong điều kiện thời tiết xấu tại bãi cạn tranh chấp Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) trên Biển Đông. Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, ông Armand Balilo ngày 28/11 cho hay, những ngư dân trên đã rời khỏi bãi cạn từ tuần trước do có bão và từ đó tới nay không nhận được thông tin gì về họ. Ông cho biết các tàu thuyền di chuyển qua khu vực này đã được thông báo về vụ mất tích trên.


Ngày 28/11, Nhật Bản và Trung Quốc đã tổ chức cuộc đối thoại an ninh 2+2 lần đầu tiên trong gần 2 năm qua. Tham gia cuộc đối thoại tại Bắc Kinh lần này có các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao của hai nước. Phát biểu khai mạc đối thoại tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Akiba cho rằng thực tế vẫn tồn tại những quan ngại của Nhật Bản và Trung Quốc về các chính sách an ninh của nhau. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cách thiết lập một cơ chế liên lạc trên biển và trên không nhằm tránh các vụ va chạm bất ngờ ở trên và trong Biển Hoa Đông - nơi Trung Quốc đòi tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát.


Ngày 28/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải 4 quan chức cấp cao chạy đua vào Viện Hàn lâm Khoa học. Điện Kremlin đã đăng tải một chỉ thị do ông Putin ký, trong đó sa thải 4 quan chức, gồm một Thứ trưởng Nội vụ và một vụ trưởng thuộc Bộ Quốc phòng. Ba trong tổng số 4 quan chức trên nằm trong danh sách đệ đơn từ chức trong khi người còn lại nằm trong danh sách đến tuổi nghỉ hưu. Hồi tuần trước, trong một cuộc họp được truyền hình, Tổng thống Putin đã chỉ trích gay gắt việc một số quan chức của Chính phủ Nga được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Nga bất chấp ông đã yêu cầu rõ ràng không được làm điều này.


Đến ngày 28/11 đã có ít nhất hai người chết và ba người khác mất tích vì lũ lụt do mưa lớn gây ra tại Italy những ngày qua. Nhiều khu vực rộng lớn trên khắp cả nước bị ảnh hưởng, từ khu vực núi Alps ở miền Bắc đến đảo Sicily ở miền Nam với những ngôi làng bị phủ kín trong bùn. Tình hình được cho là đã cải thiện so với cuối tuần qua, nhưng vẫn có những lo ngại về nguy cơ lở đất bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, mưa to và gió mạnh cũng gây thiệt hại tại nhiều khu vực của một nước châu Âu khác là Hy Lạp. Nhiều đường phố tại thủ đô Athens ngập trong nước lũ khiến một số nhà ga tàu điện ngầm phải đóng cửa.

MỚI - NÓNG