Bản tin 8H: Ông Putin tái đắc cử tổng thống Nga

Tổng thống Nga Putin gặp truyền thông tại trụ sở chiến dịch tranh cử ngày 18/3. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Putin gặp truyền thông tại trụ sở chiến dịch tranh cử ngày 18/3. Ảnh: Reuters.
TPO - Kết quả kiểm 90% phiếu cho thấy Putin tái đắc cử tổng thống Nga với tỷ lệ áp đảo các ứng viên khác.

Hà Nội hiện đang trưng bày, xin ý kiến nhân dân về phương án quy hoạch tổng thể nhà ga ngầm C9 cạnh hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, khi triển khai xây dựng nhà ga này, nhiều cây xanh trong phần đất xây dựng sẽ được lên phương án chặt hạ, di chuyển. Trong đó, 9 cây sưa đỏ đều được lên phương án đánh chuyển. (Xem chi tiết)


Ông Vũ Văn Hợp, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa có văn bản cho phép UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thí điểm hoạt động xe du lịch tự lái Trung Quốc vào thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Thời hạn thí điểm đến hết ngày 31/12/2018. Sau thời hạn thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh tổng hợp, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, từ ngày 1/1/2017, Quảng Ninh cho phép các loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống, thuộc sở hữu cá nhân, doanh nghiệp của Trung Quốc nhập cảnh TP Móng Cái và ngược lại. (Xem chi tiết)


Chiều tối và đêm nay (19/3), dưới tác động của một khối không khí lạnh tăng cường và đẩy rãnh mây dông xuống nước ta, Bắc Bộ sẽ có mưa. Trong cơn dông luôn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và cả gió giật mạnh. miền Đông của Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao trên 35 độ. (Xem chi tiết)


Hôm nay (19/3), TAND TP Hà Nội xét xử vụ án thất thoát 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). HĐXX vụ án gồm 5 người trong đó thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu giữ vị trí chủ tọa. Tòa cũng triệp tập 1 nguyên đơn dân sự (PVN); 1 giám định viên; 6 người làm chứng; 1 đương sự (OceanBank)… tới tham gia xét xử. Các bị cáo trong vụ án gồm ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) sau là Hội đồng thành viên (HĐTV) PVN; Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN; Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó TGĐ PVN; và các thành viên HĐTV PVN là Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Phan Đình Đức.  Tất cả cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h30 ngày 18/3, tại quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng mật phục bắt Thạo Cu Mùa (31 tuổi, quốc tịch Lào) đang vận chuyển qua đường tiểu ngạch 15 gói trà giấu bên trong 15 kg ma túy đá. Nghi can Mùa khai vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để giao cho đối tác, lấy tiền công 120.000 USD. Theo nhà chức trách, lô ma túy trên có giá hơn 4 tỷ đồng. Vụ việc đang điều tra mở rộng.


Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, sau khi kiểm đếm 90,02% số phiếu, ông Vladimir Putin đang dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống Nga với 76,41% phiếu ủng hộ. Trong khi đó, ứng viên đảng Cộng sản Pavel Grudinin có 12,05% số phiếu, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Vladimir Zhirinovsky giành được 5,85%. Ksenia Sobchak, nữ ứng viên đảng Sáng kiến Dân sự giành 1,59%. Số phiếu bầu của 4 ứng viên còn lại đều ít hơn 1%, theo Reuters. Với kết quả trên, ông Putin chắc chắn sẽ tái đắc cử, bước vào nhiệm kỳ thứ 4 lãnh đạo nước Nga.


Tờ Bild am Sonntag của Đức ngày 18/3 cho biết một quan chức hàng đầu thuộc Cơ quan Tình báo Liên bang (BND) nước này tuyên bố tên lửa Triều Tiên hiện có thể gắn vũ khí hạt nhân và đủ khả năng vươn tới Đức và Trung Âu. Trong một cuộc họp kín, ông Ole Diehl, giám đốc BND, đã quả quyết nhận định trên là "chắc chắn", theo lời các nghị sĩ tham gia cuộc họp. Ông cũng thêm rằng BND coi những cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là một dấu hiệu tích cực. BND chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.


Một vụ tấn công không gian mạng đang xảy ra tại Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, cụ thể là nhằm vào trung tâm thông tin, bà Maa Grishina, thư ký Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, theo RT. Trước đó, website của đơn vị giám sát cuộc bầu cử đã bị đánh sập bởi một vụ tấn công DDoS, nhưng lập tức được phục hồi. Website của Ủy ban Bầu cử cũng bị tấn công ngay sau khi cử tri Nga bắt đầu bỏ phiếu. (Xem chi tiết)

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ngày 18/3 thông báo cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội đầu tiên của nước này kể từ sau khi nhà lãnh đạo Robert Mugabe từ chức sẽ diễn ra vào tháng 7, Reuters đưa tin. Đây sẽ là thử thách quan trọng đầu tiên đối với ông Mnangagwa, đồng thời cũng là lần đầu tiên tên ông Mugabe không xuất hiện trên các lá phiếu kể từ năm 1980.
MỚI - NÓNG