Bản tin 8H: Ông Putin thị sát tập trận bắn đạn thật

Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân đội, ông Putin đã theo dõi các máy bay chiến đấu của Nga tấn công vào các mục tiêu giả định trong cuộc tập trận có tên Centre 2015.
Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân đội, ông Putin đã theo dõi các máy bay chiến đấu của Nga tấn công vào các mục tiêu giả định trong cuộc tập trận có tên Centre 2015.
TPO - Ngày 19/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại cuộc tập trận quân sự quy mô lớn diễn ra ở khu vực biên giới của Nga giáp với Kazakhstan.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều tối và đêm nay (20/9), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.


Đúng 13h 30 phút ngày 19/9, tàu SAR 413 cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III, ở thành phố Vũng Tàu) để bàn giao cho gia đình thi thể 11 thuyền viên tàu cá BV 97799TS chìm do nổ bình gas. Lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích. Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 16/9, tàu cá BV 97799TS đang vào bờ thì bị nổ bình gas dẫn đến chìm tàu. Vị trí gặp nạn cách Côn Đảo 25 hải lý, cách Vũng Tàu 74 hải lý. (Xem chi tiết)


Đang cao điểm dịp Trung thu nhưng khác với mọi năm, năm nay, các làng nghề sản xuất bánh Trung thu ở Hà Nội chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng với số lượng giảm mạnh. Họ cảnh giác với người lạ, nhiều cơ sở đóng cửa khi có đoàn kiểm tra. Nhiều hộ sản xuất tại La Phù, làng nghề sản xuất bánh trung thu cổ truyền, các chủ cơ sở sản xuất bánh Trung thu và bán nguyên liệu làm bánh đều từ chối cho người lạ vào thăm cơ sở sản xuất. (Xem chi tiết)


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và các sự kiện cấp cao liên quan tại thành phố New York (Mỹ) từ ngày 24 đến 28/9 và thăm chính thức Cuba từ ngày 28 đến 30/9. Chương trình làm việc diễn ra theo lời mời của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch nước Cuba Raul Castro Ruz, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo ngày 19/9. (Xem chi tiết)


Trong một nỗ lực tìm tiếng nói chung trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư, ngày 19/9, tại thủ đô Vienna của Áo, lãnh đạo các nước Áo, Đức và Thụy Điển đã cùng nhau thảo luận về tình hình người tị nạn - vốn đang đang đặt ra nhiều thách thức an ninh tại “lục địa già”. Các lãnh đạo đều kết luận rằng cần phải có sự hợp tác giữa các nước trong Liên minh châu Âu (EU) để cùng giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.


Ngày 18/9, Croatia đã đóng 7 trong số 8 cửa khẩu biên giới đường bộ với Serbia để đối phó với lượng người di cư khổng lồ. Các quan chức từ Croatia cho biết, họ không còn lựa chọn nào khác khi có tới hơn 10.000 người đổ đến nước này mỗi ngày sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. Sau khi Croatia đóng cửa biên giới, nhiều người tị nạn đã nhanh chóng di chuyển tới biên giới Slovenia, khu vực nằm cách thủ đô Croatia chỉ khoảng 30km. Cảnh sát Slovenia thông báo là họ đã buộc phải cho dừng một đoàn tàu chở khoảng 150 người tị nạn ở nhà ga Dobova nằm bên biên giới nước này và khẳng định đoàn tàu này sẽ phải quay trở lại địa điểm xuất phát. (Xem chi tiết)


Tình hình kinh tế khó khăn đã khiến ngành du lịch tình dục ngày càng phát triển ở Ukraine và trở thành nguồn thu nhập quan trọng của ngân sách nhà nước. Thậm chí, Ukraine hiện nay không còn được phương Tây coi là một đất nước giàu tiềm năng du lịch truyền thống với phong cảnh tuyệt đẹp và những người dân dễ mến nữa. Đa phần du khách nước ngoài (đặc biệt là những du khách ít tiền) đến Ukraine với mục đích du lịch tình dục. Tình hình tương tự cũng xảy ra tại nước láng giềng Belarus. (Xem chi tiết)


Ngày 19/9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành 4 vụ đánh bom liều chết lớn tại tỉnh Salahuddin ở miền Trung Iraq và thủ đô Baghdad của nước này, khiến hơn 10 người thương vong. Tại tỉnh Salahudin, hai chiếc xe tải chở đầy chất nổ của IS đã lao vào khu vực đồn trú của lực lượng an ninh Iraq và quân đội đồng minh gần nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq ở thị trấn Baiji, cách thủ đô Baghdad khoảng 200km về phía Bắc. Hàng chục tay súng IS ngay lập tức tấn công lực lượng an ninh sau hai vụ nổ.


Ngày 19/9, Chính phủ Afghanistan đã bác bỏ cáo buộc của Pakistan, theo đó cho rằng vụ tấn công căn cứ quân sự gần Peshawar được lên kế hoạch và chỉ đạo từ Afghanistan. Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Afghanistan tuyên bố nước này chưa và sẽ không bao giờ cho phép lãnh thổ của họ được sử dụng để nhằm vào các quốc gia khác; đồng thời khẳng định Kabul và Islamabad cần tiếp tục hợp tác để loại trừ mối đe dọa khủng bố.


Ngày 19/9, các bác sỹ tại Syria đã cứu sống ngoạn mục một em bé đang trong bụng mẹ khi cả hai mẹ con bị thương trong một trận không kích tại Aleppo. Cả hai mẹ con được cho là đang trong tình trạng sức khỏe tốt và hồi phục.


Ngày 19/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại cuộc tập trận quân sự quy mô lớn diễn ra ở khu vực biên giới của Nga giáp với Kazakhstan. Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân đội, ông Putin đã theo dõi các máy bay trực thăng và máy bay phản lực quân sự Nga tấn công vào các mục tiêu giả định trong cuộc tập trận có tên Centre 2015. 100 máy bay đã tham gia tập trận cùng với các máy bay không người lái, trực thăng và xe tăng…

MỚI - NÓNG