Bản tin 8H: Ông Putin từng ra lệnh bắn hạ máy bay chở hơn 100 người

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AFP.
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AFP.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn mới đây ngay trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ, ông từng ra lệnh bắn hạ một máy bay chở 110 người nghi bị cướp và mang bom nhằm vào lễ khai mạc Thế vận hội Sochi năm 2014.
Trong bộ phim tài liệu được chia sẻ trên mạng xã hội Nga ngày 11/3, Tổng thống Vladimir Putin kể ngày 7/2/2014, ông nhận được cuộc điện thoại từ quan chức phụ trách an ninh Olympic Mùa đông Sochi, ngay sau khi lễ khai mạc bắt đầu, báo rằng "một chiếc máy bay trên đường từ Ukraine đến Istanbul đã bị khống chế, không tặc yêu cầu hạ cánh ở Sochi". Phi cơ chở 110 người và một hành khách mang theo bom. Được các quan chức an ninh tư vấn rằng trong tình huống như vậy, kế hoạch phản ứng khẩn cấp là bắn hạ máy bay, ông Putin đã ra lệnh "hành động theo kế hoạch". Tuy nhiên, báo động trên là giả, bắt nguồn từ một hành khách say xỉn. Mệnh lệnh cuối cùng bị hủy.
Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức New Zealand từ ngày 11-14/3, theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - New Zealand ngày càng phát triển tốt đẹp. Đây sẽ là nguồn động lực để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, được xác lập năm 2009, ngày càng đi vào thực chất, tạo đà để mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. (Xem chi tiết)

Trao đổi với Tiền Phong, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội cho rằng, vị trí nhà ga ngầm tuyến đường sắt trên cao đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo nằm cạnh hồ Hoàn Kiếm (C9) là hợp lý. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu giải pháp về bảo vệ di sản, hệ thống cây xanh phía trên và hình thức thiết kế các lối lên xuống phù hợp với cảnh quan. (Xem chi tiết)

Dưới tác động của gió đông nam ẩm, sáng nay (12/3), mưa nhỏ cùng sương mù xuất hiện nhiều hơn trên khắp Bắc Bộ trong đó tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển. Dự báo, trong ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ tăng dần từ mức 14 - 16 độ trong buổi sáng lên mức 22 - 24 độ, một số nơi có thể đạt trên 25 độ vào trưa chiều. (Xem chi tiết)


Mức lương hiện tại vẫn khiến nhiều người lao động phải sống chật vật, trong khi tới mỗi kỳ tăng lương, các bên đại diện người lao động và chủ sử dụng lại tranh luận gay gắt về mức tăng. Để hạn chế bất cập, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi tiêu chí xác định tiền lương tối thiểu vùng. (Xem chi tiết)


Mặc dù chưa được tỉnh Nghệ An cho thuê đất, chưa cấp phép xây dựng, nhưng Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) vẫn cho xây dựng tòa nhà Nam Đàn Plaza ngay tại trung tâm thị trấn Nam Đàn. Công trình tiêu tốn tiền tỷ bỏ hoang từ nhiều năm nay. (Xem chi tiết)

Tối 11/3, người dân trên đường Trần Hưng Đạo (phường 11, quận 5, TP HCM) thấy người đàn ông trung niên có biểu hiện như "ngáo đá", rượt đuổi người phụ nữ bán vé số. Bà này hoảng loạn chạy vào cửa hàng đồng hồ trốn. Gã đàn ông vẫn đuổi theo, liên tục chửi mắng rồi đập vỡ tủ kính của cửa hàng. Bà chủ tiệm khoảng 50 tuổi chạy ra nói chuyện liền bị ông ta dùng mảnh kính đâm trọng thương, sau đó tự đâm mình. Công an quận 5 đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ngày 11/3 nhấn mạnh điều kiện của Tổng thống Donald Trump để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Bình Nhưỡng không được tiến hành các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa. Ông đồng thời khẳng định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ là chủ đề chính trong các cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. "Chúng tôi đã xác định rất rõ ràng... rằng đó chính là mục tiêu và điều chúng ta sẽ phải đạt được", ông Mnuchin nói.


Người phát ngôn cơ quan hàng không dân dụng Iran cho biết, toàn bộ 8 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ rơi tại Iran ngày 11/3. Theo nhà chức trách Iran, máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi phi công yêu cầu hạ độ cao. Truyền hình nhà nước dẫn lời người phát ngôn lực lượng cứu hộ khẩn cấp cho biết, máy bay trên bị rơi tại vùng núi và đã bốc cháy. Địa điểm rơi máy bay nằm gần thành phố Shahr-e Kord, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 400 km về phía Nam. Hiện giới chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG