Bản tin 8H: Ông Tống Phước Trường làm Bí thư Phú Quốc

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình trao quyết định bổ nhiệm chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc cho ông Tống Phước Trường. Ảnh: Nhật Tân/Zing
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình trao quyết định bổ nhiệm chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc cho ông Tống Phước Trường. Ảnh: Nhật Tân/Zing
TPO - Ông Tống Phước Trường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, vừa nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc.

Chiều 11/11, Huyện ủy Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc. Ông Đỗ Thanh Bình cũng trao quyết định cho ông Mai Văn Huỳnh về việc thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc để nhận nhiệm vụ mới. Hiện, ông Huỳnh là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 1h ngày 12/11, tâm bão Vamco ở trên khu vực phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 13/11, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Đến 1h ngày 15/11, tâm bão ở trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. 


Theo Bản tin Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 11/11 đến 6h ngày 12/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.540 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 19 người, lần 2 là 12 người, lần 3 là 11 người. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.091 ca.


Ngày 11/11, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đã bàn giao thi thể vợ chồng tử vong trong bồn kim loại ở xã An Linh cho gia đình lo hậu sự. Theo cảnh sát, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định ông Đ.V.T. (47 tuổi) và vợ N.T.Q. tử vong do ngạt khí bồn chứa phân. Trước đó, ngày 10/11, ông T. và bà Q. được người thân phát hiện tử vong trong bồn chứa phân lợn bằng kim loại ở vườn cao su.


Công an tỉnh Hà Nam vừa đề xuất đã thống nhất làm báo cáo đề nghị thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh, đồng thời đề xuất công nhận liệt sỹ đối với Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh - cán bộ Công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Trước đó chiều 10/11, Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh đã tử vong do bị vỡ lá lách trái gây mất máu cấp. Thượng úy Tuấn Minh bị thương trong khi ngăn chặn một vụ ẩu đả có hung khí tại xã Đạo Lý.


Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa phê duyệt điều chỉnh dự án "Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2" qua tỉnh Tiền Giang với tổng vốn là 1.335 tỉ đồng. Công trình dự kiến khởi công vào năm 2021 và hoàn thành trong năm 2023. Dự án trên được phê duyệt từ năm 2013, tổng chiều dài hơn 28 km từ tỉnh Long An đến huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Giai đoạn 1 đã thi công hoàn thành 18 km và đưa vào sử dụng từ năm 2016. Giai đoạn 2 còn gần 10 km qua địa bàn huyện Chợ Gạo gồm một số hạng mục kè mái dốc bờ kênh, cầu trên đường dân sinh.


Khoảng 18 giờ ngày 11/11, nhiều người dân đi đường và người dân sống gần cầu Thạch Bích, thuộc địa phận phường Trần Phú và xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện trên cầu có chiếc xe máy và hai đôi dép nằm ở đó đã lâu nhưng không thấy người. Bước đầu xác định chiếc xe này là của một người phụ nữ tên V. T. Đ. (khoảng 30 tuổi, trú xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi). Được biết, người phụ nữ này quê ở một tỉnh phía Bắc, có chồng ở Quảng Ngãi và sinh sống tại đây. Hai vợ chồng chị Đ. có hai con nhỏ, một trai, một gái. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.