Bản tin 8H: Ông Trump bất ngờ tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn: Getty/TTXVN.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn: Getty/TTXVN.
TPO - Ngày 1/5, trong một động thái đầy bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu như các điều kiện cho phép.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (1/5), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như Yên Châu (Sơn La) 38,3 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 38,2 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,2 độ C. Dự báo ngày hôm nay (2/5), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, lúc 15h30 ngày 1/5, Văn phòng nhận được thông tin tàu cá BĐ 93241-TS bị đâm chìm. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Ngô Trương Trung (SN 1971, ở Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định). Tàu có công suất 165CV, trên tàu có 15 thuyền viên, hành nghề vây ánh sáng. Thông tin ban đầu cho biết, lúc 10h ngày 1/5, khi tàu cá này đang hoạt động tại tọa độ 140 00’N, 109 032’E thì bị tàu hàng nước ngoài Mariana (chưa rõ quốc tịch) số hiệu IMO 86176177 đâm chìm. Hậu quả, thuyền viên Võ Văn Cảnh, sinh năm 1968, bị tử vong; thuyền viên Nguyễn Hùng Sang, sinh năm 1986, bị thương. 


Gần trưa 1/5, ngôi nhà kinh doanh tạp hóa và sửa chữa xe máy của gia đình anh Bùi Hữu Lợi ở thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai nằm ven quốc lộ 4D bất ngờ phát hoả. Một số người trong gia đình kịp thoát ra ngoài. Dù lực lượng chức năng và người dân tìm cách dập, song có nhiều vật dụng dễ bén nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà. Do gió thổi mạnh, các phương tiện đi chiều thành phố Lào Cai - Sa Pa và ngược lại qua khu vực này bị tắc nghẽn, ùn ứ trong nhiều giờ.


Khi bác sĩ đang tiêm dở nửa xi lanh thuốc, bà Nguyễn Thị Sửu 63 tuổi ở Lạng Giang, Bắc Giang, lên cơn co giật rồi tử vong ngay sau đó. Cụ thể, sáng 29/4 bà Sửu mệt mỏi được gia đình đưa ra trạm y tế xã truyền 2 chai nước rồi về nhà. Chiều hôm sau bà vẫn còn mệt kèm tức ngực và khó thở. Gia đình đưa bệnh nhân xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để siêu âm, điện tim, làm các xét nghiệm, kết quả bình thường. Tối cùng ngày bà Sửu đau tức ngực hơn. Y tá đến tiêm thuốc nhưng vừa tiêm được nửa xi lanh thuốc thì bệnh nhân co giật. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Nguyên nhân cái chết của bà Sửu đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h30, ngày 1/5 chiếc xe tải do anh Vũ Đình Tuấn (SN 1991, ở thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Nghệ An - Hà Nội. Khi đến đoạn km600+200 (thôn Xuân Chính, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) thì bất ngờ đâm va vào phía sau xe ô tô do anh Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1993, ở thôn Phú Lễ, xã Yên Lễ) điều khiển đi phía trước. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải còn có anh Trịnh Đình Sơn (SN 1981, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) là người ngồi ở bên ghế phụ. Sự cố đã khiến anh Sơn bị thương nặng và tử vong sau đó. Được biết, anh Sơn là chiến sĩ Công an đang công tác tại một trại giam trên địa bàn huyện Như Xuân.

Ngày 1/5, trong một động thái đầy bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu như các điều kiện cho phép. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang căng thẳng liên quan tới các hoạt động hạt nhân và thử tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như những động thái quân sự của Mỹ trong khu vực.


Tập đoàn Thẩm Dương tiến hành bay thử tiêm kích FC-31 phiên bản 2.0, loại máy bay tàng hình có thể dùng cho tàu sân bay Trung Quốc trong tương lai. Tiêm kích FC-31 được thiết kế cho nhiệm vụ phòng không tầm gần, không kích và chiếm ưu thế trên không. Nó cũng có thể tham gia chiến dịch chế áp hệ thống phòng không đối phương. Một số chuyên gia quân sự cho rằng FC-31 được thiết kế tối ưu cho tàu sân bay. Mẫu tiêm kích tàng hình này dự kiến có khả năng hoạt động hoàn chỉnh vào năm 2020. (Xem chi tiết)

Ngày 1/5, 4 chiếc máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã tới Romania để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kiểm soát không phận phía Nam của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vòng 4 tháng. Các máy bay chiến đấu nói trên đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở phía Đông Nam Romania và sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở vùng Biển Đen cùng với máy bay MiG-21 Lancer của Romania. Đây là lần đầu tiên loại máy bay chiến đấu này được triển khai trên lãnh thổ của Romania.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,2 độ richter ngày 1/5 đã làm rung chuyển khu vực biên giới giữa Canada và phía Đông Nam Alaska của Mỹ. Trận động đất xảy ra lúc 12h31 GMT (19h31 giờ Hà Nội). Tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 2,2 km trong vùng lãnh thổ Yukon của Canada, cách vùng Tây Bắc Skagway của Alaska 83 km. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại hay số thương vong do trận động đất này. 


Ngày 1/5, một cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực đã xảy ra ở thủ đô Paris của Pháp vào Ngày Quốc tế Lao động, trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tuần nữa là thời điểm diễn ra vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Ban đầu, nhiều nhóm nghiệp đoàn xuống đường tuần hành trong hòa bình, tuy nhiên sau đó hàng trăm người biểu tình đã ném bom xăng cùng nhiều đồ vật khác vào cảnh sát, buộc lực lượng này phải dùng dùi cui và hơi cay để đáp trả. Những người biểu tình bạo lực được cho là đến từ các nhóm cực đoan từng tham gia vào nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ trước đó. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.