Bản tin 8H: Ông Trump cảm ơn Putin vì trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa), Phó tổng thống Mike Pence (phải) và Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster trong cuộc họp báo ở Bedminster, New Jersey, Mỹ, hôm 10/8. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa), Phó tổng thống Mike Pence (phải) và Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster trong cuộc họp báo ở Bedminster, New Jersey, Mỹ, hôm 10/8. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Mỹ cảm ơn người đồng cấp Nga sau khi ông Putin yêu cầu đại sứ quán Mỹ ở Moscow cắt giảm một nửa số nhân viên.

Bộ Công Thương cho hay, chiều 10/8, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc kỷ luật viên chức quản lý đối với ông Hà Quốc Quân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ vì các vi phạm liên quan đến tư vấn cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 trong vụ xả 1,3 triệu m3 bùn ở Bình Thuận. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 10/8/2017. Ông Hà Quốc Quân bị kỷ luật bằng hình thức cách chức vì đã có hành vi vi phạm pháp luật là thành lập doanh nghiệp tư nhân, tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, không đầy đủ. Các hành vi nêu trên đã vi phạm các quy định về những việc viên chức không được làm và quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với viên chức. (Xem chi tiết)


Trong những tuần gần đây, Hà Nội ghi nhận số người mắc sốt xuất huyết (SXH) tăng liên tục. Trước tình hình đó, chiều 10/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tổ chức cuộc họp phòng chống dịch SXH với sự tham gia của các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, Sở y tế Hà Nội. Kết luận cuộc họp Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết để “hạ hoả” dịch phải dùng cả bình xịt muỗi bên cạnh việc diệt loăng quăng, chống muỗi đốt. Bộ trưởng đề nghị: “Cùng với 150 đội phun thuốc của Hà Nội cần huy động các tỉnh khác cùng hỗ trợ cho Hà Nội trong việc phun hoá chất diệt muỗi. Phải làm quyết liệt, phun ở chợ, trường học, bệnh viện và những nơi dân di cư, công trường. Những nơi cần thiết như chợ, đường phố cần dùng xe ô tô phun thuốc”.  Hiện Hà Nội chỉ có 2 xe phun thuốc nên Bộ trưởng yêu cầu Hà Nội phải lo đủ 20 xe và thiết bị phun thuốc mới hy vọng dập dịch. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên ngày hôm nay (11/8) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ còn kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 13/8. Trong khi đó, các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm, vùng núi sẽ có mưa rào và dông rải rác.

Chiều 9/8, anh Đỗ Văn Núi ở xã Gia Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đi làm về đến nhà không thấy hai con gái sinh đôi là Đỗ Thị Yến Nhi và Đỗ Thị Như Quỳnh (9 tuổi) nên hốt hoảng đi tìm. Bà con hàng xóm hỗ trợ gia đình anh Núi cùng tìm. Khi ra tới kênh thủy nông ở đầu thôn, cách nhà anh Núi khoảng 100 m, mọi người phát hiện thi thể chị em Nhi - Quỳnh và cháu Nguyễn Hữu Minh (9 tuổi, cùng xóm) dưới kênh. Quá trình điều tra, Công an Hải Phòng xác định, ba em nhỏ rủ nhau xuống kênh tắm mát. Do nước sâu, cả ba bị đuối nước. (Xem chi tiết)


Nghe tiếng bé sơ sinh khóc thét từ chiếc thau trôi trên nhánh sông Hậu trước nhà vào sáng sớm, ông Huỳnh Hồng Phú ở xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú (An Giang) liền bơi ra vớt. Bé gái sơ sinh khoảng 2-3 ngày tuổi, chỉ được đắp lên mình chiếc áo thun trắng. Ông Phú cùng mọi người ủ ấm và cho bé uống sữa, đồng thời báo chính quyền địa phương. Cháu gái sau đó được đưa đến bệnh viện ở TP Châu Đốc chăm sóc. Chính quyền địa phương đang truy tìm người thân cho bé. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng những lời cảnh báo của ông đối với Triều Tiên, nhấn mạnh lời đe dọa trút "lửa cháy và thịnh nộ" lên Bình Nhưỡng có thể chưa đủ cứng rắn. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Có thể điều đó là chưa đủ cứng rắn". Phát biểu này của ông Trump là nhằm phản ứng trước việc Triều Tiên coi những cảnh báo mạnh mẽ trước đó của ông là "vô nghĩa". Tổng thống Trump cũng chỉ trích việc Triều Tiên đe dọa tấn công lãnh thổ Mỹ và các đồng minh của nước này. Ngoài ra, Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc có thể "làm nhiều hơn" để gây sức ép với Triều Tiên nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết hôm 10/8, Hải quân Mỹ không có kế hoạch đưa thêm bất kỳ tàu sân bay nào đến Bán đảo Triều Tiên, mặc dù tình hình căng thẳng ở đây đang ngày càng leo thang
. Trước đó, báo địa phương ở Hàn Quốc đưa tin, Mỹ dường như đang thúc đẩy kế hoạch điều động hai tàu sân bay áp sát Triều Tiên để đáp trả lại các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và đe dọa chiến tranh từ Bình Nhưỡng. Thậm chí, một số báo cáo còn xác định cụ thể, Mỹ dự kiến sẽ gửi chiếc USS Carl Vinson, đóng tại San Diego, đến khu vực trong tháng 8 này. (Xem chi tiết)


Cơ quan An ninh Nội địa đảo Guam của Mỹ ngày 10/8 cho biết tên lửa phóng từ Triều Tiên sẽ chỉ mất 14 phút để bay đến hòn đảo tại Thái Bình Dương này. Tờ USA Today dẫn lời người phát ngôn cơ quan trên, bà Jenna Gaminde cho hay toàn bộ người dân tại Guam sẽ được báo động nếu Triều Tiên phóng tên lửa vào hòn đảo này. 


Tổng thống Mỹ cảm ơn người đồng cấp Nga sau khi ông Putin yêu cầu đại sứ quán Mỹ ở Moscow cắt giảm một nửa số nhân viên. "Tôi muốn cảm ơn ông ấy bởi vì chúng tôi đang cố gắng cắt giảm biên chế... Ông ấy đã yêu cầu một số lượng lớn nhân viên Mỹ phải rời đi. Danh sách trả lương đã ngắn lại", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới hôm 10/8 tại New Jersey, ý nhắc đến người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin tháng trước yêu cầu Washington đóng cửa hai cơ quan ngoại giao ở Nga đồng thời đưa 755 nhân viên ngoại giao về nước, sau khi quốc hội Mỹ thông qua dự luật trừng phạt mới với Nga.


Đơn vị vũ trang của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq, được biết đến với tên gọi Các đơn vị huy động nhân dân (PMU), đã hoàn tất việc chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tấn công giải phóng Tal Afar, một thị trấn chiến lược cách Mosul 60 km về phía Tây. Ali Hasim Huseyni, một trong những chỉ huy PMU nói: "Quân đội Iraq và PMU đã hoàn tất việc chuẩn bị cho chiến dịch này. Chúng tôi đang đợi lệnh từ Tổng tham mưu trưởng Iraq Haider al-Abadi để phát động tấn công".

MỚI - NÓNG