Bản tin 8H: Ông Trump cự tuyệt phóng viên CNN

Ông Donald Trump.
Ông Donald Trump.
TPO - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã kiên quyết từ chối một câu hỏi của phóng viên CNN trong cuộc họp báo ngày 11/1, sau khi đài này đăng tải thông tin mà ông nói là “bịa đặt” liên quan tới cáo buộc Nga nắm giữ thông tin cá nhân và tài chính bất lợi cho ông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hiện nay (12/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, từ đêm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; vùng núi có rét đậm. Hà Nội có mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C. (Xem chi tiết)


Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 12/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tham gia đoàn có: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm... (Xem chi tiết)


Lúc 21h ngày 11/1 đã xảy ra vụ sập công trình khách sạn Luxury Apartment (đường Trần Đình Đàn giao đường Hoàng Sa, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng). Đã có 5 người được đưa ra ngoài và đến bệnh viện. Hai nạn nhân bị thương nặng là Nguyễn Văn Thông và Phạm Văn Chính. Hiện chưa rõ số người thương vong. Ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, vị trí bị sập là mái che của công trình. Chiều cao nơi xảy ra sự cố là khoảng 9m. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân. Công nhân bị nạn khi đang là bề mặt sau khi đổ bê tông trần.


Ngày 11/1, tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã vận chuyển và hủy nổ thành công quả bom phá của Pháp nặng 60kg bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trước đó, ngày 7/1, gia đình ông Đoàn Văn Cơ, thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên thuê máy san gạt mặt bằng làm vườn, phát hiện một quả bom. Gia đình ông đã dừng thi công, kịp thời thông báo cho chính quyền và cơ quan chức năng xử lý. Bom nằm cách đường dân sinh 30m, cách khu dân cư 60​m và Trường Mầm non Đồng Bằng khoảng 300m, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm. 


Kỳ quay mở thưởng ngày 11/1 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm được chiếc vé may mắn trúng giải độc đắc trị giá 28,74 tỷ đồng. Chiếc vé trúng thưởng có dãy số 02 - 08 - 21 - 29 - 37 – 45. Người nhận giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương gần 3 tỷ đồng cho lần trúng này. Kỳ quay số này còn xác định 107 giải nhất trị giá 10 triệu đồng và hơn 80.000 giải nhì, ba trị giá 300.000 và 30.000 đồng. Đây cũng là lần thứ 3 giải Jackpot được xác định trong vòng 11 ngày qua và là giải có giá trị thấp nhất (hai giải trước lần lượt là 48,8 tỷ và 30,5 tỷ đồng).


Ngày 11/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tiến hành cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11/2016. Mở đầu cuộc họp báo đầu tiên trong vòng 167 ngày được tổ chức tại Trump Tower ở New York, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump đã trình bày quan điểm liên quan tới việc điều hành các doanh nghiệp của ông. Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố ông đã ký mọi giấy tờ cần thiết để bàn giao “toàn bộ” quyền quản lý và điều hành Tập đoàn Trump và các doanh nghiệp khác cho các con trai, đồng thời cho rằng người dân Mỹ không nên lo ngại việc ông chưa công bố hồ sơ thuế.


Tổng thống đắc cử Donald Trump đã kiên quyết từ chối một câu hỏi của phóng viên CNN trong cuộc họp báo ngày 11/1, sau khi đài này đăng tải thông tin mà ông nói là “bịa đặt” liên quan tới cáo buộc Nga nắm giữ thông tin cá nhân và tài chính bất lợi cho ông. Jim Acosta, phóng viên của đài CNN, đã tham dự cuộc họp báo tại Tháp Trump ở thành phố New York. Đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump trong 6 tháng qua, và cũng là cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi ông đắc cử tổng thống hôm 8/11. Khi Acosta đặt câu hỏi cho Tổng thống đắc cử, tỷ phú New York đã thẳng thừng từ chối. Phóng viên này kiên nhẫn đề nghị ông Trump cho một cơ hội nhưng ông Trump kịch liệt bác bỏ.


Điện Kremlin cho rằng, đề xuất trừng phạt của nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ có thể gây tổn hại không chỉ cho quan hệ giữa Washington với Moscow mà còn tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu. Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đề xuất trừng phạt mới của Mỹ cũng tiềm ẩn những hệ quả tiêu cực đối với Nga, tuy nhiên đất nước có thể giảm thiểu rủi ro. Theo lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, trong hai năm qua khối năng lượng Nga trong đã chứng tỏ đủ sức "trụ vững trên đôi chân của chính mình, chứng tỏ rằng nó là hệ thống rất linh hoạt và rất mạnh với dự trữ bền vững an toàn”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.