Bản tin 8H: Ông Trump đề cử Thứ trưởng Ngoại giao mới

Luật sư John J. Sullivan có thể giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ.
Luật sư John J. Sullivan có thể giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ.
TPO - Nhà Trắng ngày 11/4 thông báo Tổng thống Donald Trump dự định sẽ đề cử luật sư John J. Sullivan, thuộc bang Maryland, giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao.

Sáng sớm nay (12/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Dự báo hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 12/4, xe tải chở đất công trình qua hầm Thủ Thiêm, hướng từ quận 1 sang quận 2 (TPHCM). Đến giữa hầm, xe bất ngờ chao đảo rồi lật ngang, đất tràn hơn 20 m ở làn ôtô. Tất cả ôtô vào hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 sang quận 2 buộc phải quay đầu để lực lượng chức năng "giải cứu" xe gặp nạn. Đến 7h, hiện trường được xử lý xong sau khoảng 3 giờ bị phong tỏa.


Sáng 12/4, thông tin từ Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò cho biết, khoảng 21h30 ngày 11/4 đã tìm thấy thi thể em Trần Văn Thành (học sinh lớp 12A6 trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị sóng cuốn chiều 9/4, trong buổi đi chụp ảnh kỷ yếu với lớp. Thi thể em được tìm thấy ở sát đảo lớn Lan Châu, cách vị trí gặp nạn khoảng 80m về phía Bắc.


Ngày 11/4 bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết đang điều trị cho một nữ bệnh nhân 30 tuổi (Hà Nội) do bị ngộ độc chì và liệt rất nặng. Bệnh nhân vào Trung tâm Chống độc từ ngày 24/3 với bệnh cảnh chính là thiếu máu, hạn chế vận động, thậm chí không thể ngồi dậy, cũng không thể tự nghiêng mình được, thần kinh bị tổn thương nặng nề. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc chì nặng do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc trong một thời gian dài. 

Tối 11/4, ông Lê Trung Vinh trưởng Công an xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh, Gia Lai) xác nhận vừa xảy ra vụ việc 2 em học sinh bị chết đuối khi đi tắm. Khoảng 12h30 cùng ngày, Nguyễn Xuân Luân, Lê Văn Vinh, Lê Thị Vi, và một học sinh khác (cùng trường THCS Nghĩa Hòa, thôn 1, xã Nghĩa Hòa) rủ nhau đi tắm ở hồ thôn 1. Luân và Vinh xuống tắm chỉ khoảng 10 phút sau đã vùng vẫy vì đuối nước, Lê Thị Vi là chị gái Vinh đã nhảy xuống cứu, nhưng không được. Luân chết tại chỗ. Vinh được đưa vào Trung tâm y tế huyện Chư Păh cấp cứu, cũng tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng ngày 11/4 thông báo, Tổng thống Donald Trump dự định sẽ đề cử luật sư John J. Sullivan, thuộc bang Maryland, giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao. Thông báo cho biết ông Sullivan sẽ giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề quản lý và tài nguyên. Ông Sullivan, 57 tuổi, từng phục vụ dưới thời chính quyền G.Bush với vai trò Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phó vụ trưởng Vụ Pháp lý của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Báo chí Nga đưa tin, phía Nga đã nắm bắt một số thông tin cho rằng, Mỹ chuẩn bị tiếp tục phóng tên lửa nhằm vào Syria. Mỹ nói rằng, cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Syria vừa qua chỉ là sự kiện đơn lẻ, không phải một bước chuyển chiến lược. Nhưng Nhà Trắng cũng nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh triển khai thêm các cuộc tấn công nếu Syria tái sử dụng vũ khí hóa học. (Xem chi tiết) 


Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11/4 cảnh báo rằng nước này sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ nếu như có bất kỳ dấu hiệu nào về sự gây hấn. Cảnh báo trên được đưa tra trong bối cảnh một đội tàu tấn công của hải quân Mỹ tiến về vùng biển Tây Thái Bình Dương.


Tập đoàn chế tạo máy bay United Aircraft Corporation (UAC) của Nga sẽ cung cấp cả thảy 10 chiến đấu cơ Su-35 cho đối tác Trung Quốc trong năm 2017. Đó là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tập đoàn UAC, ông Yuri Slusar trước báo giới Nga vào hôm 11/4. (Xem chi tiết)

Tại công trình xây dựng một bãi đỗ xe ở quận Álvaro Obregón, thủ đô Mexico City, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra hôm 10/4, khiến ít nhất 7 công nhân thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Cơ quan chức năng cho biết vụ tai nạn lao động xảy ra khi các công nhân sử dụng cần cẩu để lắp một dầm ngang, tuy nhiên kết cấu này sau đó bị sập.

MỚI - NÓNG