Bản tin 8H: Ông Trump kêu gọi nhanh chóng giải quyết vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Donald Trump ngày 26/6 kêu gọi giải quyết “nhanh chóng” các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên.

Hiện nay (27/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ vĩ Bắc nên ở vùng núi Bắc Bộ đêm qua và sáng sớm nay đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Văn Chấn (Yên Bái) 61mm, Bắc Quang (Hà Giang) 113mm, Tuyên Quang 57mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 63mm. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên ngày hôm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm nay đến hết đêm 29/6, do ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h ngày 26/6, đám cháy bùng phát dữ dội tại khu vực rừng thông trên núi Linh Trường (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Đây là khu vực rừng thông 30 năm tuổi, đang trong thời gian thu hoạch nhựa. Chính quyền địa phương cùng quân đội, kiểm lâm cảnh sát cứu hoả đã huy động hàng trăm người phối hợp dập lửa. Do thời tiết oi bức, gió biển thổi mạnh khiến lửa ngày càng lan rộng và bùng phát mạnh. Vị trí xảy ra hoả hoạn quá cao, cách chân núi khoảng 300 m, độ dốc lớn và vào ban đêm khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 23h cùng ngày, lửa cơ bản được khống chế. Nhà chức trách tiếp tục cử người túc trực và tìm cách phát quang, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. (Xem chi tiết)


Chiều 26/6, trao đổi với PV Tiền Phong về trách nhiệm cơ quan đăng kiểm tàu cá vỏ thép bị hư hỏng, ông Đào Hồng Đức, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết, cơ quan này đã có kiểm điểm, báo cáo Tổng cục Thủy sản xem xét, xử lý. Theo ông Đức, Tổ thẩm định của Bình Định đã công bố kết quả liên quan đến 18 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng. “Chúng tôi tôn trọng các đánh giá kết luận của tổ thẩm định. Trong vụ việc này, có trách nhiệm của cơ quan đăng kiểm tàu cá”- ông Đức nói. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h30 ngày 26/6, chiếc xe tải đang lưu thông chậm trên quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về TP.HCM. Khi đến gần ngã tư Lương Phú thuộc ấp Ngãi Thuận (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Hà (43 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) điều khiển đang lưu thông từ phía sau lao tới tông mạnh vào phần đuôi xe tải. Va chạm mạnh làm ông Hà bị thương nặng, mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. 


Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã hoàn tất công tác chấm thi vào lớp 10 THPT. Hôm nay, 27/6, các trường THPT trên toàn thành phố sẽ công bố điểm trúng tuyển lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Trước đó, các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên đã công bố điểm chuẩn vào các lớp chuyên. Năm nay, Hà Nội có hơn 76.000 thí sinh thi vào lớp 10 THPT. Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội thì chỉ tiêu vào các trường THPT công lập (kể cả 2 trường chuyên và 2 trường có lớp chuyên cùng với 7 trường THPT tự chủ tài chính của thành phố) là 54.660. Chỉ tiêu vào 92 trường ngoài công lập là 15.760. Như vậy, sẽ có khoảng 71% học sinh của Hà Nội có cơ hội học tại các trường THPT công lập, 20% học tại các trường ngoài công lập. Chỉ còn chưa đến 10% học tại các loại hình đào tạo khác.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã điện đàm thảo luận về sự cần thiết phải củng cố cơ chế ngừng bắn tại Syria, đặc biệt là trên cơ sở các cuộc hòa đàm được tiến hành tại thủ đô Astana của Kazakhtan. Trong cuộc điện đàm nói trên, ông Lavrov đã hối thúc ông Tillerson sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để ngăn ngừa "những hành vi khiêu khích" nhằm vào các lực lượng của Chính phủ Syria trong cuộc xung đột này. Hai bên đã nhất trí tiếp tục các kênh liên lạc, trong đó bao gồm những nghị trình song phương giữa hai ngoại trưởng.


Tổng thống Donald Trump ngày 26/6 kêu gọi giải quyết “nhanh chóng” các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên. “Chính quyền Triều Tiên đang gây ra nhiều rắc rối lớn và vấn đề này cần phải được giải quyết nhanh chóng”, Tổng thống Donald Trump phát biểu trước báo giới tại Vườn Hồng, Nhà Trắng ngày 26/6 sau cuộc hội đàm đầu tiên với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảm ơn Ấn Độ vì đã phối hợp cùng Mỹ trong việc “áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên”. Tổng thống Trump khẳng định việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay.

Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng, lực lượng quân đội Mỹ ở Hàn Quốc được cho là đã triển khai 10 tên lửa đất đối không tầm xa (JASSM) tới căn cứ không quân Kunsan, cách Seoul khoảng 180km về phía nam. (Xem chi tiết)


Tổng thống Donald Trump ngày 26/6 đã chỉ trích người tiền nhiệm có hành vi “thông đồng” khi không tìm cách ngăn cản việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ dù đã được cảnh báo trước. “Lý do để Tổng thống Obama không làm gì với Nga sau khi được (Cục Tình báo Trung ương) CIA thông báo về chuyện Nga can thiệp (bầu cử) là vì ông ấy kỳ vọng bà Clinton sẽ thắng… và không muốn làm “đảo ngược tình thế”. Ông ấy đã thông đồng hoặc cản trở. Và rốt cuộc điều đó cũng không mang lại lợi ích gì cho phe Dân chủ cũng như Hillary (Clinton) dối trá”, Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 26/6.


Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo cho biết đã phê chuẩn thương vụ bán các máy bay Gulfstream G550 được trang bị hệ thống tình báo, trinh sát, do thám, tác chiến điện tử (AISREW) cho Australia, trị giá khoảng 1,3 tỷ USD. Thông cáo của bộ trên nêu rõ thương vụ này sẽ góp phần tăng cường chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng việc giúp cải thiện an ninh của một nước lớn, qua đó đóng góp vào sự ổn định chính trị, an ninh và phát triển kinh tế ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.