Bản tin 8H: Ông Trump khen bà Clinton là đối thủ tuyệt vời

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton
TPO - Tổng thống Mỹ đắc cử cho biết bà Hillary rất tử tế khi gọi điện chúc mừng ông chiến thắng và khen ông làm rất tốt.

Ngày 11/11, tại hội nghị giao ban lãnh đạo UBND thành phố với giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ việc cán bộ của Sở Ngoại vụ gây thương tích cho một người cao tuổi. Ông Chung cho rằng, việc đánh một tiến sỹ đã 76 tuổi là hành vi không thể chấp nhận được. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng có chỉ đạo, UBND thành phố đã yêu cầu giám đốc Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ với công an quận Hai Bà Trưng làm rõ sự việc. “Nếu công an kết luận cán bộ có sai phạm thì xử lý nghiêm. Theo quan điểm của tôi, càng những người có chức vụ, có hiểu biết thì xử lý càng nặng”, ông Chung nói. (Xem chi tiết)


Để giảm ùn tắc giao thông khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ cấm ô tô tải đi qua khu vực sân bay vào khung giờ nhất định trong ngày, bắt đầu từ hôm nay (12/11). Từ khi thông tuyến đường Phạm Văn Đồng kết nối đường Trường Sơn, lượng xe trên đường Trường Sơn tăng đột biến (xe máy tăng 90%, ôtô tăng hơn 50%) dẫn đến các tuyến đường quanh sân bay thường xuyên xảy ra ùn tắc. 


Ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawaco cho biết tổng công suất cấp nước tại TPHCM hiện nay đạt gần 2 triệu m3/ngày đêm. Nếu các nhà máy nước phát hết công suất thiết kế, với tỉ lệ thất thoát gần 29% hiện nay, mỗi ngày TPHCM mất hơn 565.000 m3, mỗi ngày TPHCM mất gần 3 tỷ đồng vì thất thoát nước sạch, tức là gần 1.000 tỷ đồng/năm. Ông Giang cho rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu gây thất thoát nước là do hệ thống đường ống cấp nước được xây dựng cách đây hàng chục năm, đã cũ mục dẫn đến đường ống bị xì, bể hoặc do các công trình thi công lắp đặt công trình ngầm làm hư hỏng, rò rỉ, tình trạng gian lận trong sử dụng nước… (Xem chi tiết)

 

Tổng thống Mỹ đắc cử cho biết bà Hillary rất tử tế khi gọi điện chúc mừng ông chiến thắng và khen ông làm rất tốt.  "Hillary đã gọi và đó là một cuộc gọi đáng yêu", ông Trump nói trong chương trình mang tên 60 phút của CBS, dự kiến phát toàn bộ vào ngày 13/11. Trump nói thêm ông cảm thấy cuộc gọi lúc rạng sáng 9/11 thực sự là "cuộc gọi khó khăn" với bà. "Bà ấy tử tế hết mức", ông nói. "Bà chỉ nói: 'Chúc mừng, Donald. Làm tốt lắm'. Và tôi nói: 'Tôi muốn cảm ơn bà rất nhiều. Bà là một đối thủ tuyệt vời'". Tổng thống Mỹ đắc cử tiếp tục khen người từng là đối thủ trong cuộc đua và Nhà Trắng. "Bà rất mạnh mẽ và rất thông minh", ông nói.


Phát biểu ngày 11/11 tại Moskva sau cuộc gặp với ông Markus Ederer, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov cho biết trong cuộc gặp với ông Ederer, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quốc tế. Đối với triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine, phía Nga khẳng định các Thỏa thuận Minsk là không thể thay thế, theo đó Kiev đã cam kết trao cho Donbass quy chế đặc biệt, bổ sung vào Hiến pháp Ukraine, thông qua luật ân xá và tiến hành các cuộc bầu cử địa phương. 


Sáu tháng sau khi đẩy nhanh cuộc tấn công nhằm giải phóng thành phố Sirte từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) vẫn đang vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ các tay súng IS tại thành phố ven Địa Trung Hải này. Người phát ngôn của lực lượng ủng hộ GNA, ông Rida Issa thừa nhận "cuộc tấn công cuối cùng nhằm tiêu diệt IS đang được đẩy mạnh song có một thực tế là các tay súng nhóm khủng bố này đang quyết tâm bảo vệ những vị trí cuối cùng của chúng". Theo ông Issa, quân chính phủ đang "tiến từng bước" nhằm hạn chế thương vong trước khi có thể tái chiếm Sirte, bởi các tay súng IS có thể sử dụng dân thường làm lá chắn sống.


Liên Hợp Quốc ngày 11/11 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giết hại khoảng 70 dân thường ở Mosul trong tuần qua vì cho rằng những người này đã cộng tác với lực lượng Iraq để đánh bật IS ra khỏi thành phố. Trong một báo cáo được công bố cùng ngày, Liên hợp quốc nêu rõ IS bắn chết 40 dân thường hôm 8/11 vừa qua, sau khi cho rằng những người này đã "phản bội và cộng tác với lực lượng Iraq".Ngoài ra, trong một vụ việc khác diễn ra một ngày sau đó, IS đã bắn chết hàng chục dân thường tại căn cứ quân sự Ghabat vì cáo buộc họ đã làm rò rỉ thông tin. 


Donald Trump chọn phó tướng Mike Pence làm người đứng đầu nhóm chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng, có ba thành viên là con của tổng thống đắc cử. Mike Pence thay thế Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, trưởng nhóm chuyển giao quyền lực. Quyết định đưa Pence lên làm trưởng nhóm thể hiện sự thất vọng của Trump với Christie, từng là ứng viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp. Cựu thị trưởng New York Rudy Giulani hiện trở thành ứng viên tốt nhất, theo hai nguồn tin hiểu rõ tình hình. (Xem chi tiết)

 

Ngày 11/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga dự báo các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn sẽ được giữ nguyên, bất chấp việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Trước đó hôm 9/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva sẵn sàng nỗ lực khôi phục hoàn toàn quan hệ với Washington sau khi ông Trump đắc cử. 


Ông Zhang Zhexin, một chuyên gia về Mỹ tại ĐH Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải (Trung Quốc) cho rằng, 3 mối quan tâm chính của giới nghiên cứu Trung Quốc là an ninh, kinh tế và cạnh tranh nhân tài. Về an ninh, ông Zhang cho rằng, nửa đầu năm sau có thể là “giai đoạn nguy hiểm” trong quan hệ Mỹ - Trung. Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể “chơi rắn” ở châu Á - Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2017 để thể hiện hình ảnh một tổng thống Mỹ đầy sức mạnh. Mỹ có thể sẽ tập trận nhiều hơn trên biển Đông hoặc Hoa Đông. Vì các kênh liên lạc giữa Bắc Kinh và đội của ông Trump chưa thông suốt nên Trung Quốc cũng sẽ chọn cách “chơi rắn”, nên khả năng xảy ra va chạm quân sự tăng cao, ông Zhang nhận định. (Xem chi tiết)

 

Hai tiêm kích hạm F/A-18 của thủy quân lục chiến Mỹ ngày 9/11 đã va chạm trong khi thực hành bay huấn luyện trên vùng biển Thái Bình Dương gần thành phố San Diego. Các nguồn tin quân sự cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, một phi công đã hạ cánh an toàn xuống một căn cứ không quân của hải quân North Island, trong khi phi công còn lại bung dù thoát khỏi máy bay và được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Nguyên nhân vụ va chạm hiện đang được điều tra. Hai chiếc tiêm kích gặp nạn thuộc phi đội máy bay hải quân thứ 3, đóng tại căn cứ ở Miramar ở San Diego. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.