Bản tin 8H: Ông Trump không được dân Mỹ tin tưởng như ông Obama

Bản tin 8H: Ông Trump không được dân Mỹ tin tưởng như ông Obama
TPO - Theo kết quả khảo sát mới do Wall Street Journal/NBC News đồng tiến hành, có tới 68% số người Mỹ được hỏi tin rằng ông Trump sẽ thay đổi cách thức làm việc hiện nay tại Washington. Tuy nhiên, có 1/3 số người thuộc nhóm này - chiếm khoảng 20% tổng số người trưởng thành ở Mỹ - cho rằng đó sẽ là sự thay đổi sai lầm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 7 ngày tới (19-23/12), các tỉnh Bắc Bộ rét về đêm và sáng, ngày phổ biến không mưa, có nắng; các tỉnh Nam Trung Bộ còn mưa lũ. Ở miền Trung, Nam Trung Bộ phổ biến còn mưa nhưng lượng không lớn, lũ trên các sông đang tiếp tục xuống. Tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra tại Bình Định; các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, Phú Yên giảm dần. Tây Nguyên có mưa rào rải rác, nhiệt độ tại các thành phố Playku, Buôn Ma Thuột 24-25 độ C, riêng Thành phố Đà Lạt 19 độ C. Các tỉnh Nam Bộ ngày nhiều mây đan xen nắng nhẹ, không mưa.


Từ ngày 11/12 đến ngày 18/12, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Bình Định đã khiến 16 người chết, 2 người mất tích, 6.150 ngôi nhà bị ngập. Nước đang rút, chính quyền các địa phương và nhân dân đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, khử trùng các giếng bị ngập, khắc phục các đoạn bị hư hỏng. Công tác cứu trợ đang được tỉnh Bình Định triển khai khẩn trương. Gần 1.000 bộ đội và dân quân đã được huy động cùng nhiều xuồng, xe đến vùng lũ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.


Bộ GTVT vừa có công văn gửi các bộ ngành liên quan và 7 địa phương để triển khai mô hình xe buýt 2 tầng phục vụ du lịch và xe ô tô chở khách từ sân bay vào trung tâm thành phố của Cty Liên doanh Vận chuyển quốc tế Hải Vân (Cty Hải Vân). Theo đề án, Cty Hải Vân đề nghị thí điểm đầu tư cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc và dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị đến cảng hàng không bằng xe ô tô khách từ 16-45 chỗ ngồi chất lượng cao tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nằng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu phát triển du lịch. (Xem chi tiết)


Trưa 18/12, một vụ tai nạn ô tô xảy ra trên đường Hùng Vương (hướng từ TP Mới Bình Dương về trung tâm TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã khiến tài xế tử vong. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, đường Hùng Vương khá vắng vẻ. Người dân gần đó nghe tiếng lốp xe chà xát trên mặt đường do phanh gấp. Khi ra kiểm tra, người dân thấy chiếc ô tô màu đen tông vào trụ đèn rồi tông vào cây ven đường, hư hỏng nặng. Xe chỉ có một mình tài xế nhưng đã tử vong. Người cầm lái tử vong tại hiện trường là ông Phạm Minh Thái, Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Bình Dương.


Chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đặt chân lên lãnh thổ Philippines, Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã ra thông cáo khẳng định sẽ "hợp tác chặt chẽ" với chính quyền của Tổng thống Duterte để "giải quyết bất cứ mối lo ngại nào". Bản thông cáo được đưa ra sau khi ông Duterte chỉ trích Washington về việc một cơ quan viện trợ Mỹ đã trì hoãn việc gia hạn một khoản viện trợ lớn cho Manila vì "những quan ngại đáng kể" trong lĩnh vực nhân quyền. Nhà Trắng hiện chưa có phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Philippines.


Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin ngày 18/12 cho biết Nga sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết của mình để phong tỏa một nghị quyết do Pháp dự thảo nhằm phái các nhà quan sát LHQ tới Aleppo (Syria) để giám sát việc sơ tán cũng như giúp bảo vệ thường dân. Phát biểu với các phóng viên, ông Churkin nói: "Chúng tôi không thể cho phép nghị quyết này thông qua bởi vì điều này là một thảm họa". Theo ông, Nga, đồng minh của Syria, sẽ đưa ra những đề xuất riêng của mình về việc giám sát, nhưng ông từ chối đưa ra những thông tin chi tiết. Nga đã phủ quyết 6 nghị quyết về Syria kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 3/2011.


Truyền thông chính phủ Myanmar và của nhóm nổi dậy Kachin ngày 18/12 xác nhận, một căn cứ của lực lượng nổi dậy sắc tộc Kachin, một trong những lực lượng nổi dậy lớn mạnh nhất ở miền Bắc Myanmar, đã bị quân đội chính phủ chiếm đóng sau những trận giao tranh ác liệt. Được máy bay và pháo binh yểm trợ, quân đội Myanmar đã đánh bật các phiến quân thuộc lực lượng Kachin Độc Lập - KIA, và chiếm được căn cứ mang tên Gidon Outpost sáng 17/12. Người phát ngôn lực lượng KIA, Daung Kha, xác nhận tin trên và cho biết thêm, các trận đánh để tái chiếm căn cứ trên vẫn đang diễn ra. Tiền đồn trên nằm sát tổng hành dinh của lực lượng KIA ở Laiza.


Theo kết quả khảo sát mới do Wall Street Journal/NBC News đồng tiến hành, có tới 68% số người Mỹ được hỏi tin rằng ông Trump sẽ thay đổi cách thức làm việc hiện nay tại Washington. Tuy nhiên, có 1/3 số người thuộc nhóm này - chiếm khoảng 20% tổng số người trưởng thành ở Mỹ - cho rằng đó sẽ là sự thay đổi sai lầm. Một nửa số người Mỹ nói rằng họ tán thành cách thức ông Trump tiến hành giai đoạn chuyển tiếp, trong khi 41% không tán thành. Tỷ lệ này cho thấy ông Trump không được hưởng "thời kỳ trăng mật" như ông Barack Obama từng được hưởng trong giai đoạn chuyển tiếp. Ở thời kỳ năm 2008, có tới 73% số người tán thành cách thức ông Obama chuẩn bị trở thành tổng thống.


Hãng hàng không quốc gia Iran, Iran Air cho biết đã ký hợp đồng mua 100 chiếc máy bay với tập đoàn sản xuất máy bay khổng lồ Airbus của châu Âu. Giám đốc điều hành Iran Air Farhad Parvaresh​ khẳng định, theo hợp đồng, hãng hàng không Iran sẽ nhận bàn giao 7 hoặc 8 chiếc máy bay Airbus trong năm 2017. Giám đốc điều hành Parvaresh cũng cho biết, hãng hàng không Iran vừa mới ký một thỏa thuận có giá trị 16,6 tỷ USD với tập đoàn sản xuất máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ ngày 11/12 để mua 80 chiếc máy bay (50 chiếc Boeing 737 và 30 chiếc Boeing 777). 


Các nguồn tin trong văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống nước này Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 18/12 đã có cuộc điện đàm về tình hình Aleppo của Syria. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết của việc nhanh chóng khắc phục sự tình trạng trì trệ đối với quá trình sơ tán của Aleppo. Theo các nguồn tin trên, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận việc tăng cường những nỗ lực nhằm cho phép viện trợ nhân đạo và đạt được một giải pháp chính trị ở Syria.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.